Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Với những đóng góp quan trọng, to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra sáng nay (23/8), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần ba).
Hiệp thương cử nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 145 người Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Cán bộ Mặt trận các cấp cần chủ động đổi mới, nêu cao tinh thần “4 thật”

Báo cáo về công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII cho biết: Nhiệm kỳ 2019 - 2024, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam Thành phố đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ mới phát sinh, chưa từng có tiền lệ, thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động, 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ công tác trọng tâm, 5 giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 3) cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Quý.

Mặt trận các cấp đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, gương sáng, người tốt việc tốt trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động.

Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tăng cường. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã khẳng định mạnh mẽ vai trò là trung tâm quy tụ, tập hợp khối đại đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên giải quyết kịp thời những vấn đề khó, mới, liên quan trực tiếp tới đời sống của nhân dân; được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cụ thể, chung tay cùng cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19, các cấp Mặt trận Thủ đô đã triển khai nhiều mô hình mới, phát huy hiệu quả. Cụ thể, các cấp Mặt trận đã tiếp nhận tổng số tiền và hàng hóa là 1.473,12 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; trên 14 tỷ đồng tiền mặt và các thiết bị học trực tuyến trị giá hàng chục tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Mặt trận các cấp đã triển khai nhiều mô hình, cách làm mới, như: “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi Covid-19”, “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, Mô hình hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, “Đội xe đại đoàn kết”, “Tiếp sức mùa dịch”, “Chia sẻ yêu thương”; Kênh hỗ trợ lương thực, thực phẩm của MTTQ Việt Nam Thành phố trên tổng đài 1022; Fanpage “Đoàn kết chống dịch”…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Quý.

Cùng đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; huy động được số tiền ủng hộ các loại Quỹ lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, Mặt trận các cấp đã đổi mới, linh hoạt các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế, triển khai 2.500 mô hình tự quản, phát triển kinh tế, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, đến tháng 7/2024, 100% các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 76 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đưa Hà Nội trở thành địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được triển khai hiệu quả: Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp Thành phố vận động được trên 411,2 tỷ đồng, trích trên 341,8 tỷ đồng hỗ trợ xây, sửa 5.099 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 31.697 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đi học; hỗ trợ sinh kế cho 8.988 hộ; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 8.434 người nghèo và các hoạt động hỗ trợ khác trị giá 156,4 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo Thành phố xuống còn 0,03%.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp Thành phố đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ đô và đất nước. Công tác phối hợp với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ, rõ nét, thực chất, hiệu quả…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Mai Quý.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 3) cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cũng tại Đại hội, để ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2652/QĐ-MTTW-UB ngày 14/8/2024 về việc tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận các cấp Thủ đô; đồng thời khẳng định: Kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Góp phần để 6 tháng đầu năm 2024: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu tăng 11%; khách du lịch tăng 13,7%. Kết thúc năm 2023, thu nhập bình quân trên người của thành phố Hà Nội đứng thứ hai toàn quốc; chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023 tăng 9 bậc so với năm 2022; chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX năm 2023 đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động