Ứng Hòa: Hơn 3.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Ngày 8/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hoà đã tổ chức kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022; Hội thi cắt tỉa hoa, củ, quả nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Huyện Ứng Hòa gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ Huyện Ứng Hòa: 185 tân binh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; nghe báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2022.

Theo đó, thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phong trào nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Ứng Hòa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Ứng Hòa: Hơn 3.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao giấy khen cho gia đình CVNCLĐ tiêu biểu

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hàng năm LĐLĐ huyện đã phối hợp tổ chức nhiều các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Người tốt, việc tốt", "Công nhân giỏi Thủ đô"… Đồng thời, quan tâm thăm hỏi động viên, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ.

Phối hợp tổ chức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cũng như trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách và Quỹ hỗ trợ vốn Thủ đô giúp các công đoàn viên khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo…

Năm 2022, đã có 3.060/3.747 nữ CVNCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" các cấp, đạt tỷ lệ 81,6%; có 435 chị được khen thưởng các cấp; có 652 gia đình CVNCLĐ tiêu biểu được biểu dương tại cơ sở, 20 gia đình được biểu dương cấp huyện, 1 gia đình được LĐLĐ Thành phố biểu dương.

Ứng Hòa: Hơn 3.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu
Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" đã có những đóng góp quan trọng vào phong trào CNVCLĐ huyện Ứng Hòa

Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" đã có những đóng góp quan trọng vào phong trào CNVCLĐ huyện Ứng Hòa trong việc tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, phòng chống các tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, cũng như xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã khen thưởng cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2022; LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã trao tặng 25 phần quà cho các đoàn viên, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và 1 bộ áo dài truyền thống.

Ứng Hòa: Hơn 3.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu
Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, LĐLĐ huyện Ứng Hòa cũng đã tổ chức Hội thi cắt tỉa hoa, củ, quả nghệ thuật. Với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các khối cơ quan, doanh nghiệp và khối các xã, thị trấn.

Qua bàn tay khéo léo của các chị em, mỗi đội thi đã đem đến những tác phẩm ấn tượng, sáng tạo, đầy tính nghệ thuật. Mỗi tác phẩm thể hiện được thông điệp, ý nghĩa riêng nhưng đều ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam xưa và nay...

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động