Ứng dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp Thủ đô
Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Thủ đô Hà Nội. Chính vì thế, thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Cụ thể như, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức 50 lớp tập huấn về kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong chăn nuôi phát triển đàn gia súc, thu hút hơn 5.000 hội viên tham gia…
![]() |
| Các mô hình nhà vườn trồng hoa thảm, hoa kiểng, hoa hồng thế, bonsai... trên địa bàn huyện Mê Linh được phát triển mạnh. (Ảnh Hoa Nguyễn) |
Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố và các Hiệp Hội khác tổ chức 1.193 lớp tập huấn với sự tham gia của 83.510 nông dân trên địa bàn thành phố về biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong việc sản xuất cây trồng, vật nuôi; giới thiệu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Cạnh đó, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức 4 hội thảo với nội dung “Tọa đàm đối thoại giữa nhà khoa học - nhà nông và doanh nghiệp” tại 18 huyện, thị xã với khoảng 1.260 hội viên tham gia; 8 hội thảo tọa đàm về “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường nông thôn” tại 18 huyện, thị xã với khoảng 2.400 hội viên tham gia.
Qua các lớp tập huấn, các buổi tọa đàm, hội thảo đã giúp đông đảo nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng, thay đổi tập quán canh tác truyền thống chuyển sang mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tính đến nay, toàn thành phố có 131 mô hình ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, có một số mô hình nổi bật như: Mô hình trồng rau thủy canh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đa Tốn (huyện Gia Lâm); Nhà máy sản xuất nấm kim châm công nghệ Nhật Bản của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoco Thanh Cao tại xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức); mô hình sản xuất giống và hoa lan hồ điệp của Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng)…
Ngoài ra, đến nay, toàn thành phố đã chuyển đổi được hơn 38.770 ha sang các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, diện tích chuyển đổi sản xuất lúa chất lượng cao hơn 15.707 ha, cây ăn quả 6.975 ha, rau an toàn 2.817 ha. Đặc biệt, sau dồn điền đổi thửa, thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh việc chuyển đổi vùng trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác hiệu quả cao gắn với việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất.
Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như: Vùng trồng lúa chất lượng cao ở hầu hết các huyện có quy hoạch trồng lúa, cho giá trị thu nhập tăng thêm so với gieo cấy lúa truyền thống từ 25 đến 30%; vùng trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 0,5 đến 1 tỷ đồng/ha/năm; vùng trồng rau an toàn cho giá trị thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng/ha/năm…
Việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đã tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân và góp phần tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Nhằm tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, triển khai các chương trình dự án quan trọng có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026
Nhịp sống Thủ đô 24/02/2026 21:29
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu
Nhịp sống Thủ đô 24/02/2026 06:40
