U23 Việt Nam được xếp trên Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2022

(LĐTĐ) U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và xếp trên cả Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2022, điều này sẽ giúp thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều cơ hội hơn để giành tấm vé tham dự vòng chung kết.
Huấn luyện viên Kim Hyun-tae ra quân cùng tuyển U22 Việt Nam Đội tuyển U22 Việt Nam có chiến thắng giòn giã U22 Việt Nam chiến thắng trong trận đầu ra quân

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã phân loại các nhóm hạt giống để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022. Theo đó, 46 đội tuyển sẽ được chia thành 2 khu vực, bao gồm 24 đội thuộc Tây Á và 22 đội thuộc Đông Á.

U23 Việt Nam làm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2022
U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: Vietnamnet

Đối với khu vực có đội tuyển Việt Nam sẽ được chia thành 5 bảng đấu, trong đó có 2 bảng sẽ có 5 đội. Khu vực Tây Á sẽ được chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. Các bảng đấu sẽ được tổ chức ở một quốc gia và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra 11 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết với chủ nhà Uzbekistan.

Được biết, vòng loại diễn ra từ ngày 23 đến 31/10/2021 còn vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 19/6/2022. Tiêu chí để phân nhóm hạt giống là dựa vào thành tích của các đội bóng đạt được ở những kỳ U23 châu Á trước đó. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở khu vực Đông Á cùng với các đội Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Triều Tiên.

Nhóm 2 gồm có Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore. Nhóm 3 gồm các đội Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Indonesia, Timor Leste, Campuchia. Nhóm 4: Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macao, Brunei, Guam và quần đảo Bắc Mariana.

Như vậy, với việc được nằm ở nhóm hạt giống số 1 sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh và có cơ hội lớn để giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp phải thử thách thực sự nếu nằm chung bảng với Nhật Bản, Indonesia. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là đối thủ tiềm năng mà U22 Việt Nam cần phải dè chừng nếu muốn có kết quả tốt.

Hiện, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang hướng về phương án thi đấu tập trung. Nếu điều này xảy ra, Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đau đầu vì có quá ít thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 31, bởi sau khi kết thúc vòng loại vào ngày 31/10 và trở về nước, U23 Việt Nam sẽ phải cách ly 14 ngày theo quy định, trong khi đó, SEA Games 31 lại diễn ra từ ngày 21/11.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Xem thêm
Phiên bản di động