Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế trái tuyến, tránh quá tải

LĐTĐ -Ngày 22-5, các quận, huyện, thị xã phải gửi báo cáo kế hoạch tuyển sinh (TS) đầu cấp (vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6) tại địa bàn để Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội tổng hợp và công khai trên mạng của ngành. Quan điểm của Sở là hạn chế tuyển trái tuyến để không gây nên tình trạng quá tải.

Tất cả học sinh đều có chỗ học

Theo kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, năm học 2014 - 2015, các trường tiểu học, THCS phải bảo đảm chỗ học cho 100% HS đủ điều kiện và có nguyện vọng. Với trẻ mầm non, các trường phải huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp nhằm duy trì có chất lượng đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi mà Hà Nội đã hoàn thành từ cuối năm 2013. Phương án TS của Hà Nội về cơ bản vẫn ổn định như năm trước. Tại địa bàn huyện Từ Liêm cũ, do việc thành lập 2 quận mới là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, nhiều xã tách làm 2 phường nên có phường chỉ có trường THCS, còn trường mầm non, tiểu học lại ở phường bên cạnh, song việc phân tuyến TS của các trường trên địa bàn cả 2 quận vẫn được áp dụng như năm 2013 để không gây xáo trộn. Tại cuộc họp ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2014 TP Hà Nội diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã một lần nữa quán triệt các quận, huyện, thị xã chủ trương tất cả HS trong độ tuổi đến trường đều phải có chỗ học, trừ những HS khuyết tật thể nặng, không thể ra lớp.
 

Giờ học tiếng Việt của học sinh lớp 1 Trường Tả Thanh Oai. Ảnh: Bảo Lâm
Giờ học tiếng Việt của học sinh lớp 1 Trường Tả Thanh Oai. Ảnh: Bảo Lâm



Để đạt mục tiêu trên, yêu cầu được nhấn mạnh với các đơn vị là phải rà soát chính xác số lượng trẻ và HS trong độ tuổi để làm căn cứ cho việc giao chỉ tiêu TS. Tại một số nơi, công tác điều tra chưa được làm chu đáo… Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho rằng, sự vênh nhau giữa số liệu điều tra, chỉ tiêu được giao và số HS tuyển được là một trong những bài học thực tế mà các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong kỳ TS năm nay nhằm bảo đảm cho công tác TS đạt chất lượng.

Yêu cầu thứ hai của Sở GD-ĐT đối với các quận, huyện, thị xã và nhà trường năm nay là phải nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phân tuyến TS hợp lý, trong đó đặc biệt chú ý việc TS trái tuyến. "3 giảm", gồm giảm số HS trái tuyến, giảm sĩ số HS/lớp và giảm số lớp ở những trường có quy mô quá lớn, là chủ trương mà Hà Nội kiên trì triển khai nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở GD-ĐT, qua các kỳ TS vài năm gần đây, mới có quận Hoàn Kiếm làm tốt việc giảm dần số lớp/trường. Ở một vài quận khác vẫn còn trường có quy mô hơn 70 lớp. Với những đơn vị này, năm nay Sở GD-ĐT yêu cầu hạn chế xuống mức thấp nhất việc nhận HS trái tuyến nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải.

Tăng mạnh học sinh lớp 6

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, năm học 2014 - 2015, quy mô trẻ mầm non và HS lớp 1 về cơ bản không có biến động. Tuy nhiên, số HS vào lớp 6 tăng mạnh, khoảng 22.000 HS. Đây được coi là "điểm nóng" cần tập trung giải quyết trong triển khai công tác TS đầu cấp tại Hà Nội năm nay. Từ tháng 4, Sở GD-ĐT đã rà soát thực trạng điều kiện dạy, học ở từng địa bàn, kịp thời xây dựng phương án TS nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập của mọi HS, song cũng tránh tình trạng quá tải ở các trường.

Thời điểm này, báo cáo của hầu hết quận, huyện, thị xã khẳng định sẽ lo đủ chỗ học cho mọi HS. Kế hoạch bổ sung phòng học, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên cũng đã được triển khai tới các trường. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, dù số HS trong độ tuổi vào lớp 6 tăng đột biến song chỉ một số nơi có số HS lớp 6 nhỉnh hơn do sự gia tăng dân số cơ học như Ba Đình, Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên…, còn lại rải khắp các địa bàn. Bài học kinh nghiệm từ công tác TS năm ngoái khi số HS lớp 1 tăng 11.000 em là phải chủ động chuẩn bị, không để xảy ra tình trạng HS thiếu chỗ học, không có "điểm nóng" về TS đầu cấp…
 

- Yêu cầu "5 rõ" trong thực hiện công tác TS đầu cấp năm 2014 tại Hà Nội: Rõ phương thức, rõ tuyến, rõ chỉ tiêu, rõ thời gian, đặc biệt là rõ lịch trực TS của trường (ai trực, thời gian nào, liên hệ ra sao…) để kịp thời giải đáp thắc mắc của phụ huynh, tránh tình trạng phụ huynh đến trường mà không có người hướng dẫn…

- Dự kiến TS năm học 2014 - 2015:
+ 98 nghìn cháu vào nhà trẻ.
+ 350 nghìn trẻ vào mẫu giáo.
+ 127.000 HS vào lớp 1.
+ 109 nghìn HS vào lớp 6.

 

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Xem thêm
Phiên bản di động