Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020

(LĐTĐ) Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đồng thời chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020); kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 16/10, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài” năm 2020 cho các hội viên Hội phụ nữ và đoàn viên công đoàn quận Thanh Xuân.
Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Áo dài xưa và nay" Chung khảo Hội thi “Duyên dáng áo dài quận Bắc Từ Liêm năm 2020” Áo dài Việt Nam vượt qua giá trị thời trang

Ôn lại truyền thống lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Trịnh Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân cho biết, phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy, luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Ở bất kỳ cương vị nào, người phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Họ là những người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, là những người gìn giữ giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, là người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng…

Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh

Tiếp nối truyền thống của chặng đường 90 năm vinh quang, trong những năm qua, với phương châm chỉ đạo toàn diện, chủ động, sáng tạo trong công việc Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc… Với thành tích đạt được hơn 20 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân liên tục là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội; được Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng nhiều bằng khen; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba…

Đặc biệt, năm 2020, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân đã chú trọng tổ chức gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia.

Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh tặng giấy khen cho các hội viên Hội phụ nữ quận Thanh Xuân

Song song với việc thực hiện các công trình và chuyên đề lớn, từ đầu năm 2020 đến nay các cấp Hội phụ nữ quận đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ công tác Hội như: Tín chấp cho hơn 3.000 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền 135 tỷ đồng; giúp 45 hộ cận nghèo, hộ khó khăn thoát nghèo; giới thiệu việc làm cho 722 lao động; phối hợp tổ chức 8 lớp dạy nghề cho trên 500 lao động; khám sức khỏe miễn phí cho 5.000 phụ nữ…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân đã đạt được thời gian qua, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân cũng đề nghị, thời gian tới Hội Liên hiệp phụ nữ quận cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ hội; động viên hội viên phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ trẻ em, góp phần chung vào sự phát triển của quận.

Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân và bà Trịnh Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận tặng hoa cho các nữ hội viên Hội phụ nữ quận Thanh Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ

Nhằm khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ Hội có thành tích trong việc thực hiện công tác Hội phụ nữ, tại chương trình Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng cho 90 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020.

Ngay sau chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân và Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài” cho các chị em hội viên Hội phụ nữ, đoàn viên, Công đoàn của 11 phường và Hội phụ nữ công an quận Thanh Xuân.

Kết quả, giải A1 được trao cho các đơn vị: Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Bắc, phường Kim Giang, Khương Mai và Công an quận Thanh Xuân. Giải A2 được trao cho các đơn vị: Phường Phương Liệt, Thượng Đình, Khương Đình, Thanh Xuân Nam, Khương Trung, Nhân Chính và Hạ Đình. Giải chuyên đề (áo dài đẹp và trình diễn ấn tượng) được trao cho các đơn vị là: Thanh Xuân Trung, Kim Giang, Khương Mai.

Một số hình ảnh tại phần thi "Duyên dáng áo dài" quận Thanh Xuân năm 2020:

Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020
Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020
Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020

Phần trình diễn áo dài của các hội viên, đoàn viên công đoàn 11 phường và Hội phụ nữ Công an quận Thanh Xuân tại Hội thi

Tưng bừng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Thanh Xuân năm 2020
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động