“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Tối 10/1, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình “Tụ hội sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026”.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 kéo dài 11 tháng với nhiều hoạt động đặc sắc Xây dựng Kế hoạch phát triển Lễ hội Thiết kế Sáng Hà Nội 2025 - 2026 và tầm nhìn đến năm 2030

Dự chương trình có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker...

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc là đơn vị tổ chức.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá, Hà Nội là một thành phố nơi sáng tạo hiện hữu trong đời sống hàng ngày.

Tại đây, sáng tạo sống trong các không gian di sản, các khu phố lịch sử, trong những nghề thủ công, các thiết kế đương đại và trên hết là trong trí tưởng tượng và sự khéo léo của con người nơi đây.

Trong những năm qua, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã nắm bắt và lan tỏa tinh thần sáng tạo sống động ấy, không chỉ thông qua việc trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện mà còn bằng cách mở ra những không gian cởi mở để vô số ý tưởng được hình thành, thử nghiệm và kết nối một cách có ý nghĩa.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Kể từ khi được khởi xướng vào năm 2021, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo đã không ngừng phát triển để trở thành một điểm gặp gỡ của cộng đồng sáng tạo, không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà ngày càng mở rộng ra toàn khu vực. Đây là nền tảng nơi các ý tưởng ở mọi giai đoạn, từ những phác thảo ban đầu cho đến các sáng kiến đang triển khai, đều có cơ hội được nhìn thấy, lắng nghe, nuôi dưỡng và hỗ trợ.

Sự kiện Tụ hội Sáng tạo hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy, là nơi kết nối con người, lĩnh vực và góc nhìn khác nhau để gợi mở đối thoại, hợp tác và đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn dẫn dắt Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng. Việc chuyển từ tổ chức một sự kiện đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo năng động thể hiện cách tiếp cận dài hạn và hướng tới tương lai.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình.

Điều này khẳng định cam kết đối với việc tạo điều kiện để sáng tạo phát triển rộng khắp trong xã hội dành cho nghệ sĩ và nhà thiết kế, cho sinh viên và doanh nhân, cho cộng đồng và thế hệ trẻ, những người sẽ góp phần định hình tương lai của Thủ đô.

"Với tư cách là Thành phố Sáng tạo về Thiết kế của UNESCO, Hà Nội đã thể hiện một cách rõ ràng và kiên định rằng sáng tạo không chỉ đơn thuần là biểu đạt văn hóa. Đó còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy gắn kết xã hội, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp, các chương trình hỗ trợ có trọng tâm, cùng sự tham gia tích cực của các cơ quan Nhà nước, đối tác khu vực tư nhân và các cá nhân sáng tạo, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm sáng tạo đang phát triển và là điểm gặp gỡ của sự sáng tạo tại Châu Á", Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định.

UNESCO tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng Việt Nam thông qua các sáng kiến cụ thể và thiết thực. Trong đó có sự hợp tác với Tập đoàn SOVICO trong khuôn khổ Dự án EMPLEMENT, nhằm đặt sáng tạo, tính bao trùm và phát triển bền vững ở vị trí trung tâm của các quá trình chuyển đổi đô thị và văn hóa trong tương lai.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Chương trình nghệ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 lựa chọn chủ đề “Kinh tế sáng tạo”. Đây là cách tiếp cận mới trong triển khai các nội dung của Thành phố sáng tạo, không dừng lại ở các lĩnh vực văn hóa, di sản mà như một nguồn lực phát triển, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực kinh tế gắn với tri thức, đổi mới, sáng tạo.

"Tiếp theo chương trình Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội tại Cung Thiếu nhi Hà Nội ngày 10/12/2025, sau đúng 1 tháng, thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình “Tụ hội sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026” và chính thức vận hành Lễ hội thiết kế sáng tạo 2026 theo hướng tiếp cận chủ động hơn, hiệu quả hơn, nâng tầm quy mô và mở rộng hợp tác quốc tế, các hoạt động sẽ được thực hiện trong suốt 1 năm theo một hành trình. Chương trình “Tụ hội sáng tạo” hôm nay chính là điểm khởi đầu cho hành trình đó", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tụ hội Sáng tạo.

Chương trình với 200 đơn vị sáng tạo tham gia là nơi gặp gỡ phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới trong cộng đồng sáng tạo, là nơi gặp gỡ, kết nối và trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và các đối tác sáng tạo, hình thành mạng lưới liên kết đa chiều, hỗ trợ phát triển các sáng kiến, sản phẩm và mô hình công nghiệp văn hóa trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Không dừng lại ở hai ngày hoạt động, chương trình sẽ mở ra chuỗi hoạt động sáng tạo diễn ra trong suốt năm 2026, bao gồm các hoạt động kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm sáng tạo tại nhiều không gian đô thị của Thủ đô.

Hà Nội mong muốn tạo thêm những không gian sáng tạo sống động cho người dân và du khách; khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và trên trường quốc tế.

“Tụ hội sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia.

"Thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hợp tác của UNESCO, các tổ chức quốc tế, các thành phố sáng tạo, các chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước, để Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thực sự trở thành một nền tảng kết nối, lan tỏa và tạo giá trị bền vững lâu dài định vị thương hiệu, bản sắc Thủ đô", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đơn vị sáng tạo đa dạng của Hà Nội, bao gồm các thành viên Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội, các thương hiệu thiết kế, các nhà sáng tạo, viện trường đào tạo, các doanh nghiệp...

Các hoạt động của chương trình Tụ hội sáng tạo nhằm giới thiệu các sáng kiến của cộng đồng sáng tạo thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hoá, tôn vinh tinh thần sáng tạo và các giải pháp đổi mới trong cộng đồng sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hoá có tính thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật, trong đó tập trung vào các sản phẩm sẵn sàng thương mại của các nhà thiết kế, nghệ nhân và nhà sản xuất địa phương…

Từ đó, tìm kiếm cơ hội và khả năng thúc đẩy kết nối, xúc tiến và phát triển thương mại giữa nhà thực hành sáng tạo với các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, đơn vị cung cấp giải pháp quà tặng, đơn vị xuất khẩu và các đối tác thị trường.

Chương trình cũng giới thiệu Đề án Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa trong thành phố, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo Hà Nội.

Hoạt động gặp gỡ, kết nối và trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và các đối tác sáng tạo, qua đó hình thành mạng lưới liên kết đa chiều, hỗ trợ phát triển các sáng kiến, sản phẩm và mô hình công nghiệp văn hóa trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình Tụ hội Sáng tạo, sáng 10/1, triển lãm tranh “Chất địa phương” chính thức khai mạc tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, do UNESCO phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, TiredCity tổ chức, với sự hỗ trợ của SOVICO. Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 10 đến 18/1/2026, giới thiệu 89 tác phẩm tiêu biểu tôn vinh bản sắc văn hóa Việt qua góc nhìn sáng tạo của các họa sĩ trẻ.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động