TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 19/1/2023, tức 28 Tết), tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình xe ô tô miễn phí đưa hơn 1.000 công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán, sum họp cùng gia đình.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, tặng quà công nhân lao động dịp Tết Quý Mão 2023

Từ sáng sớm, hơn 1.000 công nhân lao động quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phí Bắc cùng gia đình đã có mặt tại sân Nhà điều hành để kịp lên những chuyến xe nghĩa tình, chuẩn bị về quê đón Tết.

Chương trình "Xe đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Quý Mão năm 2023" do Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải thành phố Hà Nội tổ chức.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết
Lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫy chào công nhân lao động lên đường về quê đón Tết thượng lộ bình an.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, các cấp Công đoàn Thành phố tổ chức hoạt động này, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã có hàng nghìn chuyến xe được các doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở đưa công nhân về quê đón Tết và đón công nhân quay trở lại làm việc sau Tết.

Dự và tiễn công nhân về quê ăn Tết, về phía lãnh đạo Thành phố có các đồng chí: Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Bắt đầu từ 6h sáng, công nhân và gia đình đã di chuyển đến khu vực Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long để chuẩn bị đón xe.

Cùng dự còn có lãnh đạo các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và huyện Đông Anh.

Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh chúc Tết công nhân lao động

Chúc Tết đến công nhân lao động tại Chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết: Năm Nhâm Dần sắp qua đi với nhiều biến động; tổ chức Công đoàn Thủ đô với chức năng, nhiệm vụ của mình, đã luôn sát cánh, đồng hành cùng với đoàn viên, người lao động.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại chương trình.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chi hỗ trợ người lao động khó khăn với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng; từ đó tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn; làm việc với năng suất cao hợn, chất lượng cao hơn.

Dịp Tết Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã hỗ trợ phương tiện đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội về quê đón Tết cùng gia đình; với các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành cũng đã triển khai, tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe đưa công nhân lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết cùng gia đình.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón TếtTRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón TếtTRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Lãnh đạo Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố tặng lì xì cho con công nhân lao động.

Nhấn mạnh năm 2023 dự báo là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn mới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bày tỏ tin tưởng công nhân lao động Thủ đô sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, ra sức thi đua vượt qua khó khăn thách thức, làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả cao nhất.

“Nhân dịp năm mới 2023, Xuân Quý Mão sắp đến, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xin gửi đến toàn thể các đồng chí và gia đình lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc các đồng chí về quê ăn Tết cùng gia đình, thượng lộ bình an và trở lại đúng hẹn”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh gửi lời chúc đến anh chị em công nhân lao động.

Anh Nguyễn Quốc Giáp và vợ (làm việc tại Công ty FCC Việt Nam) là những người có mặt sớm nhất trên chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Anh Giáp hồ hởi, được Công đoàn các cấp quan tâm, tặng vé xe về quê, vợ chồng anh tiết kiệm được một khoản chi phí và cả nhà rất háo hức chuẩn bị hành lý, quà bánh cho người thân ở quê.

“Công ty tạo điều kiện để về quê ăn Tết sớm, lại được đi trên các chuyến xe tình nghĩa của tổ chức Công đoàn, gia đình chúng tôi rất vui. Gia đình tôi ở Hà Tĩnh, việc đi lại, di chuyển rất khó khăn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán. Đã 1 năm nay tôi chưa về nhà, do vậy, đây chính là chuyến xe sum họp, đoàn viên của cả gia đình và cũng là động lực để tôi tiếp tục hăng say lao động, bắt tay ngay vào công việc sau khi kỳ nghỉ kết thúc”, anh Giáp bày tỏ.

Ông Đinh Văn Toản, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế Xuất Hà Nội, chia sẻ: Chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên mang ý nghĩa và động viên rất lớn với người lao động. Nhận thức được điều đó, công tác chuẩn bị năm nào cũng được Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế Xuất Hà Nội chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch từ sớm triển khai xuống các Công đoàn cơ sở để công nhân đăng ký, điều hành xe hợp lý... Trong buổi sáng hôm nay, từng cán bộ Công đoàn cơ sở sẽ nắm chắc số lượng và nhắc nhở thời gian đến với công nhân lao động.

“Chúng tôi hi vọng những chuyến xe đong đầy tình cảm của tổ chức Công đoàn sẽ đưa công nhân về quê đón một cái Tết thật ấm áp, an toàn, tiết kiệm và vui tươi”, ông Toản nói.

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế Xuất Hà Nội thông tin thêm, không chỉ chăm lo chuyến xe cho công nhân về quê, tổ chức Công đoàn cũng đã bố trí vé để người lao động lên làm việc tại đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Chị Lê Thị Luyến (quê ở tỉnh Thanh Hóa) là những người có mặt sớm để lên xe về quê đón Tết trên những chuyến xe miến phí do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

Chị Luyến cho biết, được Công đoàn các cấp quan tâm, tặng chuyến xe miễn phí về quê, tôi tiết kiệm được một khoản chi phí lo Tết thêm cho gia đình. Những chuyến xe ấm áp này không chỉ giúp công nhân lao động tiết kiệm kinh phí, mà còn tránh phải đi những chuyến xe đò, xe khách chật chội, đón khách ngang đường… rất vất vả. Những năm trước, do sợ xe khách đông, chị thường tự đi xe máy về quê. Tuy nhiên, với những chuyến xe miễn phí do Công đoàn tổ chức rất chuyên nghiệp, chu đáo nên chị và các đồng nghiệp thực sự yên tâm.

"Công ty tạo điều kiện để công nhân về quê ăn Tết sớm, tôi rất vui và hân hoan để đón Xuân năm mới bên gia đình. Và tới mùng 5 theo quy định của công ty, tôi sẽ quay trở lại làm việc. Mong rằng sang năm mới, khi dịch Covid-19 đã qua đi, công việc cũng thuận lợi và ngày càng khởi sắc hơn" - chị Luyến cho biết thêm.

Về quê đón Tết cùng gia đình, chị Dương Thị Oanh, làm việc tại Công ty Kein Hing Muramoto vô cùng xúc động. Chị Oanh tâm sự, cả 2 vợ chồng chị đều làm việc cùng một Công ty. Với mức thu nhập hàng tháng, gia đình chị chỉ đủ nuôi 2 con nhỏ. Mỗi năm Tết về, gia đình chị gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Chị Oanh quê ở Hà Nam, còn chồng quê ở Nghệ An. Chính vì vậy mỗi năm Tết nội, Tết ngoại hai vợ chồng phải di chuyển, đi lại rất nhiều. Ước tính các chi phí đi lại ngày Tết phải lên đến hàng triệu đồng, chưa kể quà Tết, chuẩn bị sinh hoạt cho Tết. Do vậy, ngay khi các cấp Công đoàn phổ biến chương trình, vợ chồng chị Oanh đã đăng ký ngay.

“Tôi đang rất vui, vì sắp được về quê, sum vầy bên gia đình. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn và cảm ơn tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ tôi về quê. Hành trang hôm nay tôi mang về nhà là một chút quà Tết cho gia đình. Sau khi ăn Tết xong chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp, tranh thủ thời gian để trở về Thủ đô, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tiếp tục cho một năm mới với nhiều kỳ vọng mới”.

Dù là năm thứ 4 tham gia chương trình nhưng tâm trạng của anh Đặng Xuân Nghĩa, Công ty TNHH Panasonic electronic device Việt Nam vẫn hạnh phúc, vẫn hồi hộp như năm đầu tiên được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết: “Năm nay là năm thứ 4 tôi được đi chuyến xe miễn phí này. Quê xa, dịp Tết đi lại khó khăn, nên việc được các cấp Công đoàn tổ chức những chuyến xe không đồng về quê ăn Tết đối với người lao động chúng tôi rất ý nghĩa, công nhân chúng tôi rất biết ơn tổ chức Công đoàn. Không những được tặng vé xe, các con còn được lì xì, chúng tôi phấn khởi lắm".

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động