Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên

Tối qua (31/10), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”, nhằm khẳng định nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tôn vinh các lực lượng tuyến đầu, cán bộ Công đoàn tham gia chống dịch và trao giải 2 Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu”, “Thời khắc khó quên”.
Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”: Tôn vinh lực lượng tuyến đầu, cán bộ công đoàn tham gia chống dịch Công bố kết quả 2 cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên” Kịp thời lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả của CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong phòng, chống dịch

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng ban Dân vận Trung ương, Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế; và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam.

Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa tri ân cán bộ y tế và cán bộ công đoàn tiêu biểu trong phòng, chống dịch.

Lắng đọng với những thời khắc khó quên

Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” là sự kết hợp giữa các phóng sự, clip, giao lưu trường quay với các nhân vật và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trong đó có các tiết mục vừa được dàn dựng từ các tác phẩm đạt giải cao trong Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Với việc khắc họa rõ nét sự khốc liệt của dịch bệnh, những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu, Chương trình đã tôn vinh những hy sinh, những sáng kiến, sáng tạo, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong cuộc chiến giành giật sự sống của người dân; những cán bộ Công đoàn ngày đêm căng mình chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn đối với doanh nghiệp, Chính phủ và chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.

Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Chương trình.

Thông qua các phóng sự và những chia sẻ tại trường quay, người xem được lắng nghe những trò chuyện của chính những người trong cuộc. Đó là những y, bác sĩ sẵn sàng tăng cường đến các địa phương chống dịch bất chấp hiểm nguy với tinh thần bảo vệ sinh mạng nhân dân là sứ mệnh của người thầy thuốc. Đó là những cán bộ Công đoàn thầm lặng “3 cùng” với công nhân để tiếp phẩm, động viên người lao động an tâm, tiếp tục bám trụ cùng doanh nghiệp “3 tại chỗ”.

Người xem thực sự xúc động và lắng đọng khi xem lại phóng sự trầm buồn trong chương trình, đó là hình ảnh và những chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai về kho kỷ vật của F0 đã mất vì Covid-19; cùng chia sẻ với những nỗi lo cơm áo gạo tiền của người công nhân phải nghỉ việc và trở thành F0; băn khoăn, trăn trở trước ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19…

“Không ai bình yên khi đất nước chưa bình yên bởi đại dịch. Nhưng mọi gian lao, khó khăn, trở ngại trong cuộc sống đều có thể vượt qua khi có tình yêu, lòng nhân ái con người, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng được đánh thức. Thông qua những “thời khắc khó quên đó”, đất nước mãi ghi nhớ một giai đoạn khó khăn cả nước đồng tâm, đồng sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, những quyết sách của Chính phủ để vượt qua cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”. Song, vượt lên tất cả, triệu trái tim Việt đều hòa một niềm tin reo ca để trở về trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, hy vọng về một cuộc sống bình yên không còn hiểm nguy của dịch bệnh”, đó là thông điệp được gửi đến từ Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”.

Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên”.

Trong khó khăn, thiếu thốn, vẫn sáng lên tình đồng nghiệp, tình giai cấp

Giao lưu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, khi các nhà máy phải tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 cũng là lúc đời sống của người công nhân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là công nhân phải sống trong các khu cách ly, phong tỏa, rất cần sự hỗ trợ kịp thời.

Chia sẻ về những kỷ niệm trong những lần đến thăm và tặng quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ông Hiểu nhớ mãi hình ảnh những người công nhân xếp hàng chờ vào “Siêu thị 0 đồng”, nhường nhau nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, những hình ảnh đó, hành động đó của những người công nhân cho thấy vẫn sáng lên tình đồng nghiệp, tình giai cấp, sẵn sàng chia sẻ với những người khác trong lúc khó khăn, thiếu thốn.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, đến bây giờ, câu chuyện về gói mì tôm, quả trứng, túi cá khô… sẽ là những ám ảnh khó quên với nhiều công nhân lao động; đặc biệt, câu chuyện về những trăn trở, dám nghĩ, dám làm của cán bộ Công đoàn, làm sao để hỗ trợ kịp thời cho công nhân cũng thật khó quên.

Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ tại Chương trình.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết: Để hỗ trợ công nhân lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã huy động đội ngũ giáo viên, đoàn viên công đoàn ở một số doanh nghiệp trở thành những tình nguyện viên để đưa thực phẩm đến với công nhân; sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận những phản ánh về bất kỳ vấn đề của người lao động; phối hợp với cán bộ xã, phường để tham gia công tác hỗ trợ cho người lao động.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho biết, đến nay, các cấp Công đoàn đã chi khoảng 6.000 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch; đã có hàng triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Công đoàn, qua đó góp phần ổn định cuộc sống người lao động trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp.

Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh

Chia sẻ tại Chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, từ nay đến cuối năm, trong điều kiện cả nước chưa phủ hết vắc xin phòng dịch, và kể cả khi đã phủ được vắc xin, không có nghĩa là các biện pháp 5K sẽ bị buông lỏng.

Theo Phó Thủ tướng, thực tế trên thế giới, có những nước đã tiêm vắc xin cho rất nhiều người dân thì dịch bệnh vẫn bùng phát và họ vẫn phải quay lại thực hiện giãn cách xã hội. Đó là chưa kể trong tương lai, có thể còn có những biến chủng nguy hiểm, có thể sẽ làm giảm tác dụng của vắc xin hay của thuốc, vì thế, hơn lúc nào hết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định 5K Bộ Y tế đã khuyến cáo.

Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, tri ân sự hy sinh, sự nỗ lực, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của nhân dân; ghi nhận, tôn vinh, tri ân sự hy sinh, sự nỗ lực, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang, cán bộ y tế, cán bộ Công đoàn Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình vì mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sự phát triển trường tồn của đất nước.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, mặc dù đến nay dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhưng chúng ta cần xác định tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, đòi hỏi chúng ta không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Để thực hiện thành công chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của lực lượng tuyến đầu, trong đó có ngành Y tế và tổ chức Công đoàn là hết sức quan trọng.

Theo đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

“Tôi mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam và ngành Y tế tiếp tục phát huy kết quả đạt được, động viên lực lượng cán bộ sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn với tinh thần tất cả vì tính mạng, sức khỏe và sự bình yên của nhân dân”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Để động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, nhường cơm, sẻ áo, góp công, góp sức, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19, thực hiện mục tiêu “kép” của Đảng, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức, phát động 2 Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên”.

Tại Chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa, tri ân cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu đã hết lòng phục vụ, chăm sóc, cứu chữa các bệnh nhân Covid-19; tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu, hết mình vì đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao giải thưởng cho 8 tác giả có tác phẩm xuất sắc, đạt giải trong Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu”; trao giải thưởng cho 6 cá nhân có tác phẩm video clip ấn tượng trong Cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động