Trên 1,8 tỷ đồng cho đoàn viên Công đoàn huyện Gia Lâm vay vốn

Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (địa bàn huyện Gia Lâm).
Phát huy hiệu quả nguồn vốn Công đoàn Infographic: Trên 12.500 lượt đoàn viên được tiếp cận nguồn vốn Công đoàn Chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Có mặt tại cơ sở, các cán bộ Quỹ Trợ vốn và LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công đoàn cơ sở đã phối hợp rà soát, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn và ký kết hợp đồng vay vốn. “Sau khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, ký kết hợp đồng vay vốn, vốn vay sẽ được Quỹ chuyển khoản trực tiếp tới tài khoản của người vay, đảm bảo việc giải ngân nhanh gọn, thuận tiện, an toàn”- bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - Phó Giám đốc Quỹ Trợ vốn cho biết.

Theo đó, có 60 đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH Điện Stanley được vay vốn từ Quỹ Trợ vốn với tổng số tiền 1 tỷ 840 triệu đồng. Đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn lần này cho các mục đích như: sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập, mua sắm phương tiện sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa… Tất cả họ đều có chung tâm trạng vui mừng, phấn khởi khi được vay vốn.

Công nhân Lê Thị Liên - một trong số các công nhân được vay vốn cho biết: “Năm nay, công việc ở Công ty ít hơn nên tôi quan tâm tới việc kinh doanh thêm nghề phun xăm thẩm mỹ để có thêm việc làm, thêm nguồn thu nhập. Được vay 30 triệu đồng từ Quỹ Trợ vốn của tổ chức Công đoàn với thủ tục vay đơn giản, thuận tiện, lãi suất phù hợp, giải ngân nhanh chóng, tôi rất phấn khởi, tôi sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và tin tưởng rằng đây là nền tảng ban đầu để tôi có thể khởi nghiệp công việc làm thêm của mình”.

Trên 1,8 tỷ đồng cho đoàn viên Công đoàn huyện Gia Lâm vay vốn
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể, Phó Giám đốc Quỹ Trợ vốn Nguyễn Thị Diệu Hồng, cùng cán bộ Quỹ Trợ vốn, LĐLĐ huyện Gia Lâm, Công đoàn cơ sở hướng dẫn đoàn viên, CNLĐ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Được biết, cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, sửa chữa nhà cửa, mua sắm thiết bị sinh hoạt hoặc học nghề, tìm kiếm việc làm ổn định, lâu dài là một trong những nhiệm vụ chủ chốt, được Quỹ Trợ vốn thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.

Năm 2023, Quỹ đã giải ngân 62 tỷ 130 triệu đồng cho 2.062 đoàn viên, CNVCLĐ tại 138 Công đoàn cơ sở vay vốn, trong đó có 1.353 người (chiếm 65,62% tổng số người vay vốn) vay 40 tỷ 590 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập. Năm 2024, Quỹ đặt mục tiêu nguồn vốn giải ngân đạt 60 tỷ 500 triệu đồng, giải quyết cho trên 1.990 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vay vốn. Riêng trong tháng 2/2024, Quỹ dự kiến giải ngân 5 tỷ 220 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn.

Đối với LĐLĐ huyện Gia Lâm, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn vay vốn từ nguồn quỹ của tổ chức Công đoàn để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng là một hoạt động được quan tâm, chú trọng. Năm 2023, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt việc quản lý các nguồn vốn vay và trích nộp lãi suất với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ giải ngân cho 98 đoàn viên Công đoàn vay với tổng số vốn 2 tỷ 950 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm nhìn nhận, nguồn vốn vay Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã góp phần tạo việc làm cho con em CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm, cũng như tăng thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống, nhiều gia đình đã sửa sang lại được nhà cửa, mua sắm tiện nghi gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. “Thông qua hoạt động này, doàn viên Công đoàn và người lao động thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, thực sự coi tổ chức Công đoàn vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là chỗ dựa trong lúc khó khăn về đời sống”- ông Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động