LĐLĐ huyện Sóc Sơn:

Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức trao 200 suất quà của LĐLĐ Thành phố cho người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 125 vé xe cho người lao động có quê xa về quê ăn Tết với số tiền hơn 40,5 triệu đồng…
Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 16 tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng tài trợ Tiếp thêm hơi ấm đón Xuân cho đoàn viên, người lao động Sơn Tây

Ngày 8/1, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023. Tới tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, trong nhiều năm qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn và các công đoàn cơ sở trực thuộc luôn thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn đó là “Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động” thông qua các hoạt động chăm lo thường xuyên và chương trình Tết Sum vầy.

Năm 2023, mở đầu trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã triển khai các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới từng công đoàn cơ sở trực thuộc với chủ đề: “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao 200 suất quà của LĐLĐ Thành phố cho người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; LĐLĐ huyện trao tặng kinh phí cho 115 đoàn viên, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. LĐLĐ huyện cũng trao 386 túi quà Tết; 125 vé xe cho đoàn viên, người lao động có quê xa về quê ăn Tết, với số tiền hơn 40,5 triệu đồng. Đồng thời trao quyết định hỗ trợ 3 nhà sửa chữa Mái ấm Công đoàn với số tiền 100 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Cũng tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã cảm nhận không khí Tết đến rất gần khi được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như bốc thăm trúng thưởng, nặn tò he, vẽ chữ thư pháp...

Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tết Sum vầy" năm 2023, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn trực tiếp xuống thăm và tặng quà công nhân, viên chức, lao động bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo; 16 tổ tự quản khu nhà trọ thôn Xuân Bách - xã Quang Tiến; tặng quà Tết cho người lao động của Công ty Môi trường đô thị Sóc Sơn trong đêm giao thừa…

Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao 200 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn.

“Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết. Để mọi đoàn viên, người lao động đều có một cái Tết đủ đầy, được đón Tết vui xuân đầm ấm, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ đoàn viên góp sức trong dựng xây và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo đời sống cho người lao động”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho hay.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Việt Hùng thông tin, năm 2022 vượt qua nhiều khó khăn, huyện Sóc Sơn đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, an ninh xã hội được đảm bảo có sự góp sức rất lớn của LĐLĐ huyện Sóc Sơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Đánh giá cao chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần mang Tết đến sớm với người lao động. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới gần, Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn LĐLĐ huyện sẽ có thêm nhiều hoạt động hơn nữa để tất cả đoàn viên, người lao động được sống trong không khí vui tươi đầm ấm, nhận được sự quan tâm hơn nữa của cộng đồng và tổ chức Công đoàn.

Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Những món quà ý nghĩa đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu khẳng định năm 2022, hoạt động công đoàn của LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã đạt được những kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” đầm ấm, đầy sự sẻ chia được tổ chức hôm nay là hoạt động ý nghĩa giúp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán được ấm no, đầy đủ hơn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, năm qua do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian dài, không ít doanh nghiệp và người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì vậy dịp Tết Nguyên đán này, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động chăm lo, LĐLĐ huyện Sóc Sơn cần làm tốt hơn nữa công tác tiếp thu kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động trong từng đơn vị. Chủ động phương án giải quyết ngay từ cơ sở; rà soát chế độ lương, thưởng, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết…

“Cả năm có một dịp Tết, vì vậy hoạt động chăm lo thiết thực của LĐLĐ huyện Sóc Sơn sẽ là động lực để đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện giữ vững tinh thần lạc quan, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và thêm tin yêu tổ chức Công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác chăm lo của LĐLĐ huyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn anh chị em công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết sẽ tiếp tục quay trở lại gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp; không ngừng sáng tạo trong lao động sản xuất, nâng cao tay nghề để có thu nhập ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của công ty và huyện Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đề nghị người sử dụng lao động, công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện Sóc Sơn quan tâm hơn nữa đến đời sống, nắm bắt tâm tư tình cảm của người lao động để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Là một trong những công đoàn viên được nhận quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, chị Vũ Thị Hiếu (giáo viên Trường Mầm non Phú Minh) không giấu được sự xúc động.

“Đây là lần đầu tiên được tham sự chương trình Tết Sum vầy, được hòa mình trong không khí Tết sớm. Tôi cảm nhận được sự yêu thương và chia sẻ mà LĐLĐ huyện đã mang đến cho đoàn viên, người lao động thông qua những món quà thiết thực. Những hỗ trợ là nguồn động viên rất lớn để tôi và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Hiếu bày tỏ.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, người lao động được nhận chữ thư pháp miễn phí.
Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Trải nghiệm nặn tò he thu hút con của đoàn viên, người lao động.
Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Tiết mục bốc thăm may mắn mang đến sự hồi hộp và niềm vui cho đoàn viên.
Trao Xuân yêu thương đến đoàn viên, người lao động
Đoàn viên may mắn nhận được giải đặc biệt bốc thăm may mắn.
Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn tiếp thêm nghị lực để người lao động vượt qua nghịch cảnh

Sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn tiếp thêm nghị lực để người lao động vượt qua nghịch cảnh

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 20/2, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã đến thăm, tặng quà cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn là đoàn viên Công đoàn huyện Thanh Oai và huyện Mỹ Đức. Cùng đi có Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội Bùi Thị Thanh Giang.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có không quá 10 Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có không quá 10 Thứ trưởng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng thêm 5 Thứ trưởng để tổng số Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là không quá 10, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước.
Mưa phùn, nồm ẩm: Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ máy sấy quần áo, máy hút ẩm

Mưa phùn, nồm ẩm: Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ máy sấy quần áo, máy hút ẩm

Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đang trong những ngày mưa phùn, sương mù, nồm ẩm, do đó nhu cầu sử dụng các loại máy như máy sấy quần áo hay tủ sấy quần áo của người dân đang tăng cao. Tuy nhiên, nếu sử dụng các thiết bị này không đúng cách, hoặc mua phải các sản phẩm kém chất lượng, không đúng tiêu chuẩn sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ...
Tuyên truyền nêu bật vai trò của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tuyên truyền nêu bật vai trò của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 3/2025, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó, cần nêu bật vai trò của Đảng bộ thành phố Hà Nội, để người dân tự hào về chặng đường 95 năm qua.
Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 20/2, tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM, thay đồng chí Phan Văn Mãi đã nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội khóa XV.
Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ, cộng đồng khoa học cùng chung tay, phối hợp chặt chẽ nhằm góp phần trực tiếp vào việc phát hiện những nút thắt của nền kinh tế, từ đó đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 của Việt Nam.
Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng hung khí và axit tấn công người phụ nữ

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng hung khí và axit tấn công người phụ nữ

Ngày 20/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích. Nhóm đối tượng này đã dùng hung khí và dung dịch axit tấn công người phụ nữ tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Tin khác

Nhiều cán bộ Công đoàn xin nghỉ hưu trước tuổi

Nhiều cán bộ Công đoàn xin nghỉ hưu trước tuổi

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhiều cán bộ Công đoàn chuyên trách ở Nghệ An đã xin nghỉ hưu trước tuổi với tinh thần, trách nhiệm cao.
Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân

Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân

Với vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện và Thủ đô.
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2025.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động thi đua gắn với 3 khâu đột phá

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động thi đua gắn với 3 khâu đột phá

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng cho biết, nội dung phát động thi đua năm 2025 của LĐLĐ quận được gắn với 3 khâu đột phá.
Tôn vinh 227 cán bộ y tế Thủ đô xuất sắc

Tôn vinh 227 cán bộ y tế Thủ đô xuất sắc

Hôm nay (19/2), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tôn vinh Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Tại Hội nghị, đã có 227 cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu năm 2024 được biểu dương.
Sôi nổi Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống”

Sôi nổi Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống”

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phát động Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống” đến 100% Công đoàn cơ sở.
Điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Với việc triển khai hiệu quả các hoạt động để động viên, khích lệ nữ đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Công đoàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) là một trong những tập thể điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng.
Hiệu quả trong xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn

Hiệu quả trong xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn

Tại thị xã Sơn Tây việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được chú trọng. Đáng chú ý, bằng những cách làm sáng tạo, hoạt động này được triển khai hiệu quả, góp phần tích cực trong phát triển tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Nâng tầm công tác tuyên truyền

Nâng tầm công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và đã đạt hiệu quả cao.
Thi trưng bày ảnh “Công đoàn Thủ đô 70 năm đồng hành cùng phát triển”

Thi trưng bày ảnh “Công đoàn Thủ đô 70 năm đồng hành cùng phát triển”

Vừa qua, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức cuộc thi trưng bày ảnh với chủ đề “Công đoàn Thủ đô 70 năm đồng hành cùng phát triển”. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Xem thêm
Phiên bản di động