Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 6/6, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu làm trưởng đoàn đã tới thăm, trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo tại huyện Thạch Thất.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm, tặng quà cho công nhân lao động nhân Tháng Công nhân LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tặng quà, động viên con cán bộ Công đoàn cơ sở dịp Tết thiếu nhi 1/6

Tới thăm, động viên con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo còn có bà Bùi Thị Thanh Giang, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Thạch Thất; ông Đào Xuân Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện Thạch Thất; ông Nguyễn Văn Toàn, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất.

3 cháu con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo được các cấp Công đoàn thăm, động viên và trao hỗ trợ gồm các cháu: Dương Thị Tâm Anh; Chu Thị Thanh An và Chu Thanh Tùng. Dù bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật nhưng các cháu đều là những tấm gương chăm ngoan, học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ.

Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất
Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Trưởng Ban Nữ công Bùi Thị Thanh Giang trao hỗ trợ cho 2 cháu Chu Thị Thanh An và Chu Thanh Tùng.

Cháu Dương Thị Tâm Anh là con của đoàn viên Nguyễn Thị Thu Thà - Giáo viên Trường Mầm non Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Tâm Anh sinh năm 2017, tuổi còn nhỏ nhưng không may bị ung thư giác mạc đã bị hỏng 1 mắt phải điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều. Cũng bởi tuổi còn quá nhỏ không có thuốc điều trị nên Tâm Anh phải vào Huế truyền hóa chất 2 tháng. Trải qua quá trình phẫu thuật Tâm Anh đã mất một bên mắt và thường xuyên phải ra viện khám, đeo mắt giả.

Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện Thạch Thất Đào Xuân Ban và Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn trao hỗ trợ cho 2 cháu con đoàn viên bị khuyết tật vượt khó học giỏi.

Được biết, gia đình của Tâm Anh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố Tâm Anh là lao động tự do, thu nhập không ổn định, mẹ là giáo viên mầm non lương thấp, bởi vậy, mỗi tháng khoản tiền chữa bệnh cho Tâm Anh và chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng là nỗi lo thường trực với bố mẹ Tâm Anh.

Cũng trú tại xã Phùng Xá, cháu Chu Thị Thanh An và cháu Chu Thanh Tùng sinh ra và lớn lên trong gia đình liệt sĩ. Hoàn cảnh của gia đình Thanh An và Thanh Tùng cũng vô cùng khó khăn. Mẹ của Thanh An và Thanh Tùng là giáo viên mầm non, thu nhập không cao, bà nội dù hết lòng thương 3 mẹ con nhưng cũng không thể giúp gì nhiều vì tuổi cao sức yếu.

Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ cho cháu Dương Thị Tâm Anh.

Tìm hiểu được biết, bố của Thanh An và Thanh Tùng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam đã mất năm 2018. Do di chứng chất độc màu da cam của bố để lại nên cả 2 chị em đều bị khuyết tật đôi mắt. Không chỉ vậy, khung xương ức bị phồng lớn nên cả 2 chị em đều phải phẫu thuật. Dù bị khuyết tật nhưng Thanh An luôn cố gắng phấn đấu trong học tập. Trong 5 năm học, Thanh An đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và là một lớp trưởng mẫu mực được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Trực tiếp tới thăm, trao hỗ trợ 3 suất quà (mỗi suất quà gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà) cho 3 cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ khó khăn với các gia đình. Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố mong muốn những món quà của LĐLĐ Thành phố sẽ là món quà tinh thần lớn lao động viên, khích lệ các cháu và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại, các con ngày càng phấn đấu học tập, chăm ngoan.

Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất
Các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thất trao quà cho cháu Dương Thị Tâm Anh.

Cũng tại chương trình, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã trao 3 suất quà (mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 túi quà) nhằm khích lệ tinh thần cho các cháu không may bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo.

Đón nhận những tình cảm của các cấp Công đoàn và lãnh đạo huyện Thạch Thất dành cho con gái nhỏ Tâm Anh, chị Nguyễn Thị Thu Thà không khỏi xúc động. Chị Thà cho biết, sự quan tâm, động viên của các cấp Công đoàn; lãnh đạo huyện Thạch Thất chính là nguồn động lực lớn lao cho con gái và gia đình chị trong thời điểm hiện tại.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động