Trao gửi sự sẻ chia, "tiếp lửa" đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Những lời động viên kịp thời, những món quà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp đã truyền lửa, cổ vũ tinh thần vô cùng lớn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, quyết tâm đẩy lùi "giặc" Covid-19.
Tổ An toàn Covid-19: Cộng hưởng sức mạnh trong phòng, chống dịch tại doanh nghiệp Quận Cầu Giấy: Cán bộ y tế xuyên trưa lấy mẫu xét nghiệm khoảng 600 người về từ Đà Nẵng Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy Quận Cầu Giấy: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2021

Ngày 21/5, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã đến thăm, động viên, khen thưởng đơn vị có thành tích tốt trong công tác chống dịch Covid-19. Cùng đi với đoàn có ông Ngô Ngọc Phương - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy.

Trao gửi sự sẻ chia,
Lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng quà và khen thưởng cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh vì có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh :P.L)

Động viên kịp thời, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Tại buổi thăm, ông Ngô Ngọc Phương - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoa Linh (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) đã đồng hành cùng quận Cầu Giấy trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Ngô Ngọc Phương đánh giá, Công ty Dược phẩm Hoa Linh là đơn vị thực hiện rất tốt nhiệm vụ "kép", vừa làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, duy trì thực hiện nghiêm túc quy định "5K" trong cán bộ nhân viên và người lao động, tích cực chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, Công đoàn Công ty Dược phẩm Hoa Linh là một trong những Công đoàn cơ sở tham gia tích cực các hoạt động do Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy và Thành phố phát động, triển khai. Những năm qua, đơn vị đã duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, nhân viên và người lao động như: Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; “Sáng kiến sang tạo”, Công nhân giỏi”…

Đặc biệt, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19", đơn vị đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19; xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty. Đơn vị cũng kịp thời thành lập 5 "Tổ An toàn Covid-19" với 15 thành viên tham gia.

Công ty Dược phẩm Hoa Linh không chỉ tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, góp phần làm nên thương hiệu Việt mà còn đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ kịp thời hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, nhân dịp này, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã quyết định tặng quà và fiấy khen cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh vì có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khi cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn nhiều cam go, những lời động viên kịp thời, những món quà tuy nhỏ nhưng nó chính là hơi ấm truyền sức mạnh, lan tỏa những gương sáng, việc làm tốt, cộng hưởng cổ vũ tinh thần vô cùng lớn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, quyết tâm đẩy lùi "giặc" Covid-19.

Chung sức cùng cộng đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Chiều 11 - 12/5, đại diện Công ty Dược phẩm Hoa Linh đã trao quà tiếp sức phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 850 triệu đồng cho đại diện Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Gần 400 thùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, kem đánh răng Ngọc châu Trắng sáng, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, sữa tắm Ngọc Thảo và nước rửa tay diệt khuẩn Ngọc Thảo… đã được trao gửi tới đại diện Bệnh viện K.

Trao gửi sự sẻ chia,
Công ty Dược phẩm Hoa Linh trao quà tiếp sức phòng, chống dịch Covid-19 cho đại diện Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. (Ảnh: H.T)

Được biết, tính đến cuối giờ chiều 11/5, tại 3 cơ sở của Bệnh viện K cách ly y tế gần 3.000 người gồm cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, trong đó riêng cơ sở 3 Tân Triều có 2.400 người. Đây là cơ sở y tế có số lượng người phải cách ly lớn nhất từ trước đến nay tại nước ta.

Do số lượng người phải cách ly quá lớn, Bệnh viện K đã phát đi lời kêu gọi chung tay của cả cộng đồng hỗ trợ Bệnh viện nhu yếu phẩm, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ…

Bà Nguyễn Ly Pha - Chủ tịch Công đoàn Công ty Dược phẩm Hoa Linh chia sẻ: "Dù món quà không quá lớn nhưng tập thể hơn 800 cán bộ, nhân viên Công ty mong muốn chung tay sẻ chia với những khó khăn của các thầy thuốc, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Bệnh viện K trong thời gian cách ly y tế; mong muốn Bệnh viện K nhanh chóng khống chế dịch bệnh, sớm đưa Bệnh viện trở lại hoạt động bình thường”.

Năm 2020, Công ty Dược phẩm Hoa Linh đã ủng hộ ngành Y tế 300 triệu đồng tới các bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; hơn 17.000 chai nước rửa tay Ngọc Thảo cũng đã được Hoa Linh gửi trao tới các bệnh viện, trường học trên toàn quốc với mong muốn chung tay cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và các bác sĩ, chung sức chung lòng cùng xã hội để đẩy lùi bệnh dịch.

Ngoài ra, Công ty Dược phẩm Hoa Linh đã tặng 2.000 phần quà cho các bệnh viện tuyến đầu của thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ các y bác sĩ nơi đây. Mới đây nhất, ngày 20/5, đơn vị đã ủng hộ tỉnh Bắc Giang 82 thùng gồm 4.100 chai nước rửa tay diệt khuẩn Ngọc Thảo trị giá gần 150 triệu đồng tại các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang và Bệnh viên Dã chiến.

"Các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm vượt qua khó khăn, thách thức và cả hiểm nguy để giành lại sự an toàn cho người dân. Trong thời điểm gặp nhiều khó khăn, vất vả ấy thì những lời động viên, an ủi, những món quà dù rất nhỏ cũng làm ấm lòng đội ngũ y bác sĩ, tiếp thêm lửa cho tuyến đầu chống dịch", bà Nguyễn Ly Pha nói.

Vũ Quế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động