Liên đoàn lao động huyện Ba Vì

Trao 3 mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn lao động huyện Ba Vì tổ chức bàn giao “Nhà mái ấm công đoàn năm 2019” cho 3 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.  
Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn
Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn
Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo

Những mái ấm được trao cho các đoàn viên Nguyễn Văn Hồng – giáo viên trường Tiểu học Phú Châu; đoàn viên Nguyễn Văn Định – giáo viên trường Trung học cơ sở Vân Hòa và đoàn viên Nguyễn Thị Hương – nhân viên Trung tâm y tế huyện Ba Vì.

Cụ thể, nhằm thực hiện kế hoạch hỗ trợ đoàn viên công đoàn khó khăn xây, sửa nhà xuống cấp của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, tại huyện Ba Vì theo kết quả khảo sát có 3 công đoàn viên khó khăn được hỗ trợ xây sửa nhà năm 2019. Mỗi công đoàn viên xây nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng, công đoàn viên sửa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Hồng ở trường Tiểu học Phú Châu có nhà cấp 4, diện tích chật hẹp, nhà xây từ năm 1987, hư hỏng rất nặng, nhà bị dột nhiều chỗ, mối mọt, tường bong tróc.

Trao 3 mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trao mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phùng Thiện

Bản thân đoàn viên Nguyễn Văn Hồng là con liệt sỹ, bố mẹ mất sớm, một mình nuôi các em ăn học. Hoàn cảnh gia đình công đoàn viên này hiện rất khó khăn. Được biết, hiện đoàn viên Nguyễn Văn Hồng còn bị bệnh tim và cao huyết áp, thường xuyên phải đi bệnh viện, vợ làm ruộng, con chưa có công ăn việc làm. Một con bị bệnh thận phải điều trị tại bệnh viện Hà Nội.

Với sự hỗ trợ giúp đỡ, động viên của công đoàn các cấp, đoàn viên Nguyễn Văn Hồng đã mạnh dạn vay mượn thêm anh em, hàng xóm, đồng nghiệp, cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình để xây mới căn nhà. Sau một thời gian khẩn trương xây dựng, đến nay ngôi nhà đã được hoàn thiện với diện tích 80m2, tổng trị giá 270 triệu đồng.

Với trường hợp đoàn viên Nguyễn Thị Hương – Đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, bản thân hiện cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể, đoàn viên Nguyễn Thị Hương đang là nhân viên tại Trung tâm y tế huyện, chồng mất sớm một mình nuôi 2 con nhỏ trong khi thu nhập rất thấp. Theo tìm hiểu, căn nhà của đoàn viên Nguyễn Thị Hương được xây dựng từ năm 1972, diện tích nhà 35m2, nhà đã xuống cấp rất nặng, mái bị dột nát, tường bong tróc, ẩm thấp, mỗi khi trời mưa gia đình đều phải đi ở nhờ nhà người thân.

Đối với đoàn viên Nguyễn Văn Định – giáo viên trường Trung học cơ sở Vân Hòa hiện cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đoàn viên Nguyễn Văn Định là giáo viên hợp đồng đã 15 năm nay và hưởng mức lương cơ bản. Vợ của đoàn viên cũng là giáo viên mầm non, cả hai đều có thu nhập thấp, nuôi 2 con nhỏ. Được biết, căn nhà công đoàn viên Định được xây dựng từ năm 2005. Hiện căn nhà đã xuống cấp nặng, phần mái bị dột nhiều chỗ, khung mái bị mối mọt, tường nhà bị bong tróc, nền ẩm thấp.

Mỗi khi trời mưa là nhà thường bị ngập nước do nền nhà thấp. Sau khi được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình công đoàn viên Định đã sửa chữa được căn nhà cấp 4, diện tích 65m2, tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao nhà, đại diện gia đình các công đoàn viên đã cảm ơn sự động viên to lớn, thiết thực của công đoàn các cấp. Sự động viên này là điều kiện để công đoàn viên, người lao động yên tâm phát triển sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, có được ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng đã giúp các gia đình công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn có nơi cư trú ổn định, tạo thêm nhiều niềm tin, động lực trong công tác, lao động sản xuất.

Tại buổi tổ chức bàn giao, đại diện Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã phát biểu chúc mừng các gia đình công đoàn viên có được ngôi nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống, cũng như động viên các đồng chí cố gắng công tác tốt, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều phần quà cho các gia đình đoàn viên cũng được trao tặng dịp này.

Phùng Thiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động