LĐLĐ Nam Từ Liêm:

Trao 11 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn", biểu dương 90 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở

Ngày 26/7, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"; biểu dương 90 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở giỏi và cán bộ Nữ công tiểu biểu.
trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so Tổ chức thăm khám sức khoẻ miễn phí cho gần 1.500 đoàn viên công đoàn
trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Sôi nổi cuộc thi "Kết nối đoàn viên với công đoàn"
trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so Khen thưởng 117 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Tới dự có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Khánh Thăng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Đức Hoạt - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận...

trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn.

trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn quận đã đẩy mạnh vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chăm lo, hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động khó khăn. LĐLĐ quận đã trực tiếp hỗ trợ, trao tổng số 287 suất trợ cấp với tổng số tiền là 121 triệu đồng cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán 2019.

trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm.

Công tác vận động ủng hộ các quỹ xã hội: Ủng hộ quỹ giáo dục vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2018-2019, quỹ “ Vì biển, đảo Việt Nam”, quỹ xã hội Công đoàn, quỹ vì người nghèo... với tổng số 480 triệu đồng. LĐLĐ cũng quận đã trao trợ cấp cho 38 công nhân lao động bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động và trợ cấp đột xuất với tổng số tiền 19.500.000 đồng.

trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Thời gian qua, LĐLĐ quận đã quan tâm đặc biệt công tác chăm lo nâng cao sức khỏe người lao động. Trong dịp Tháng Công nhân vừa qua, LĐLĐ quận đã phối hợp với Công ty TNHH phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gần 1.500 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động của 40 Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng đã phối hợp với Bệnh viện quốc tế Dolife khám sức khỏe miễn phí cho 250 con công nhân, viên chức, lao động nhân Tháng hàng động vì trẻ em năm 2019.

trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so
Dịp này, LĐLĐ quận biểu dương 90 chủ tịch Công đoàn Cơ sở, cán bộ nữ công đoàn viên tiêu biểu, 26 CNVCNLĐ đã có sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất và trao giải cuộc thi viết “Kết nối đoàn viên với công đoàn” cho 03 tập thể và 08 cá nhân đạt giải.

Bên cạnh đó, các phong trào, hoạt động cũng được LĐLĐ quận sáng tạo, đổi mới về nội dung và hình thức. Minh chứng rõ nét nhất là cuộc thi cuộc thi “Kết nối đoàn viên với công đoàn” là sự đổi mới hình thức trong tuyên truyền. Thay bằng việc tuyên truyền các văn bản khô khan, khó nhớ thì khi được sân khấu hóa, thông qua các lời ca, tiếng hát, những hình ảnh trực quan, sinh động sẽ giúp người xem dễ hiểu, dễ nhớ và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

trao 11 ky niem chuong vi su nghiep xay dung to chuc cong doan bieu duong 90 chu tich cong doan co so
Tiết mục văn nghệ trong Lễ Kỷ niệm.

Mới đây nhất, LĐLĐ quận cũng đã phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức thành công buổi giao lưu trực tuyến chủ đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn thời kỳ hội nhập CPTPP” với sự tham gia của trên 250 người.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách LĐLĐ Thành phố đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của Ban Thường vụ LĐLĐ quận trong thời gian qua. Điển hình như công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; chăm lo đời sống, sức khoẻ của công nhân lao động; các phong trào thi đua yêu nước "Lao động giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo"; công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên...

Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp Công đoàn quận tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của LĐLĐ Thành phố và quận Nam Từ Liêm; tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ công nhân trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ Công đoàn lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả các cấp tổ chức công đoàn trong toàn quận đã làm được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách LĐLĐ thành phố, chú trọng công tác tuyên truyền những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm giàu đẹp.

Dịp này, LĐLĐ Thành phố cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 06 đồng chí cán bộ lãnh đạo và 05 đồng chí cán bộ công đoàn. LĐLĐ quận biểu dương 90 chủ tịch Công đoàn Cơ sở, cán bộ nữ công đoàn viên tiêu biểu, 26 CNVCNLĐ đã có sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất. Trao giải cuộc thi viết “ Kết nối đoàn viên với công đoàn” cho 03 tập thể và 08 cá nhân đạt giải.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động