TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I - năm 2022.
Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 6 Khai mạc và trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Đây là giải thưởng đầu tiên được UBND TP.HCM triển khai nhằm vinh danh các thầy cô giáo, nhà quản lý cơ sở giáo GDNN trên địa bàn Thành phố. Dự lễ trao giải có ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố cùng lãnh đạo các cơ sở GDNN.

Phát biểu chúc mừng các cá nhân đoạt giải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, GDNN có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, cung ứng nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động. Hệ thống GDNN TP.HCM hiện có 371 cơ sở đào tạo, hàng năm cung ứng cho thị trường lao động hơn125.000 người. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%, trong đó, trình độ cao đẳng chiếm 83%. Chất lượng đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu của người học và nhà tuyển dụng, góp phần giải quyết việc làm cho TP.HCM và cả nước.

TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022
Lãnh đạo UBND TP.HCM và Sở LĐTBXH TP.HCM trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Thầy Bùi Mạnh Tuân - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị, lãnh đạo các cơ quan chủ quản, lãnh đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN. Cùng với đó, tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội cho người học về vai trò, vị trí của học nghề; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN. Đồng thời mỗi nhà giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, về năng lực chuyên môn cho người học noi theo, là cán bộ truyền thông góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng GDNN.

TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022
Lãnh đạo UBND TP.HCM và Sở LĐTBXH TP.HCM trao giải thưởng Trần Đại nghĩa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Là một trong 12 thầy cô được trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần này, thầy Bùi Mạnh Tuân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM cho biết, cảm giác hạnh phúc và vinh dự khi sự đóng góp tích cực của bản thân cho sự nghiệp GDNN được ghi nhận, tôn vinh, đồng thời mong muốn giải thưởng tiếp tục phát triển, phát huy, tìm ra được nhiều nhân tố tích cực, tấm gương điển hình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

"Việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, vai trò của thầy, cô giáo trong việc truyền lửa, truyền nghề là hết sức quan trọng. Vì thế, mỗi thầy, cô giáo cần giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc học nghề ở trường cũng như ý thức tự học để vững kiến thức, giỏi tay nghề, nắm bắt xu hướng nghề nghiệp, việc làm trong xã hội", thầy Bùi Mạnh Tuân chia sẻ.

Tương tự, thầy Phan Hoàng Dũng - Hiệu trưởng Trường trung cấp Bách nghệ TP.HCM chia sẻ, thách thức của các giáo viên là truyền tải thế nào để sau khoảng thời gian ngắn, học sinh, sinh viên của mình phải biết "làm", không chỉ "làm thật" mà còn "làm giỏi". Trong khi đó, theo thầy Lê Thanh Phong - Trưởng khoa Điện lạnh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức: Ngày nay ngoài kiến thức, đạo đức và kỹ năng chuyên môn, người thầy giảng dạy trong lĩnh vực GDNN còn cần tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, gắn kết vào hoạt động phát triển kinh tế.

Vinh danh 12 nhà giáo trường nghề tiêu biểu

Hiện nay toàn TP.HCM có tổng số nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp là 14.157 người, trong đó có 1.912 cán bộ quản lý (13,5%), 12.245 nhà giáo (86,5%), 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa dành cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này. Những người được bình chọn phải đạt các tiêu chí như có thâm niên công tác tối thiểu 15 năm; hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đề tài nghiên cứu, sáng kiến phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý được công nhận từ cấp Sở trở lên; có 5 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa quy định 2 năm tổ chức trao 1 lần. Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức. Các thầy cô được trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I năm 2022 bao gồm:

1. Thầy Châu Văn Bảo - Phó Hiệu trưởng, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

2. Cô Nguyễn Bá Thảo Dung - Trưởng khoa Khoa múa nước ngoài, Trường trung cấp Múa TP.HCM

3. Thầy Phan Hoàng Dũng - Hiệu trưởng Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

4. Thầy Phạm Mạnh Dũng - Trưởng phòng Quản trị thiết bị, Trường cao đẳng Nghề TP.HCM

5. Thầy Nguyễn Trí Dũng - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

6. Thầy Lâm Viết Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - tổng hợp, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

7. Cô Trần Thị Bạch Đào - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

8. Thầy Lê Thanh Phong - Trưởng khoa điện lạnh, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức

9. Cô Đoàn Phúc Linh Tâm - Trưởng khoa Múa dân gian dân tộc, Trường trung cấp Múa TP.HCM

10. Thầy Nguyễn Công Thành - Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

11. Thầy Bùi Mạnh Tuân - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công Thương TP.HCM

12. Thầy Bốc Minh Trí - nhà giáo, Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tin khác

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Xem thêm
Phiên bản di động