TP.HCM: Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025

Các bến xe, ga đường sắt, sân bay… tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp để đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Hàng loạt dự án giao thông tại TP.HCM sẽ khánh thành trước Tết Nguyên đán 2025 Các vườn mai tại TP.HCM tất bật vào Tết Grab giúp người dùng chuẩn bị và trải nghiệm Tết Nguyên đán an nhàn

Phân luồng giao thông về các tỉnh thành

Để người dân về quê đón Tết an toàn, giảm ùn tắc, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM đã có hướng dẫn các lộ trình đi lại cho xe về các tỉnh xuất phát từ TP.HCM. Theo đó, xe đi các tỉnh miền Bắc có lộ trình 1 gồm: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 51 - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc; lộ trình 2 gồm: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 51 - cao tốc Long Thành - Phan Thiết - các tỉnh phía Bắc.

TP.HCM: Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025
Dự báo nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Bến xe miền Đông mới sẽ tăng cao từ ngày 19/1.

Lộ trình từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên có lộ trình 1 gồm: Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 14 (hoặc ĐT 741); lộ trình 2 gồm: Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức (đường Lê Khả Phiêu) - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) - Quốc lộ 20; lộ trình 3 gồm: Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) - Quốc lộ 20.

Đối với hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, lộ trình 1 sẽ là: Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh - đường dẫn cao tốc - cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Quốc lộ 1 - các tỉnh Miền Tây; lộ trình 2 gồm: Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) - các tỉnh miền Tây. Lộ trình 3 gồm: Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) - Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 - các tỉnh miền Tây: lộ trình 4 gồm: Trường Chinh - Quốc lộ 22 - tỉnh lộ 8 - tuyến N2 - các tỉnh miền Tây; lộ trình 5 gồm: Quốc lộ 1 - cao tốc Bến Lức - Long Thành - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trong khi đó, để đảm bảo an toàn giao thông trong khoảng thời gian ga Sài Gòn tăng cường phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 14/1/2025 đến hết ngày 18/2/2025, Sở GTVT tổ chức điều chỉnh giao thông trên đường Đỗ Thị Lời (đoạn từ đường Hoàng Sa đến đường Cách Mạng Tháng Tám). Cụ thể, đoạn từ đường Hoàng Sa đến đường Trần Văn Đang sẽ cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ 06 giờ 00 đến 8 giờ 00 và từ 16 giờ 00 đến 20 giờ 00. Đoạn từ đường Trần Văn Đang đến đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 20.

Khai thác tạm phân đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành

Về vận tải đường bộ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo về việc tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm đoạn km0+000 - km3+420 (đoạn từ Nút giao Trung Lương đến nút giao Quốc lộ 1A) và đoạn km50+530 - km57+581 (đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, nhằm kết nối các tuyến đường bộ trong khu vực, giảm áp lực cho các tuyến đang khai thác, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025, đối với đoạn km0+000 - km3+420, phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc với vận tốc tối đa cho phép là 60 km/giờ; đối với đoạn km50+530 - km57+581, phương tiện được phép lưu thông với vận tốc tối đa là 100 km/giờ, vận tốc tối thiểu là 60 km/giờ.

Các phương tiện không được lưu thông ở 2 phân đoạn trên gồm: Xe ô tô tải trên 10 tấn; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/giờ; xe máy, xe mô tô 2 bánh; máy kéo, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc, xe thi công); xe thô sơ, người đi bộ; súc vật. Trong quá trình lưu thông, cấm các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ). Giai đoạn đầu khi đưa vào khai thác tạm, VEC chưa thực hiện thu phí sử dụng đường bộ.

Đối với vận tải đường sắt, vào đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 (tức 29 tháng Chạp), ngành đường sắt sẽ tổ chức 2 đoàn tàu mang tên “Chuyến tàu Xuân” có hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM và ngược lại gồm. Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22h10’ ngày 28/1/2025 và tàu SE4 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 19h30’ngày 28/1/2025.

Trên tàu SE1 và SE4 sẽ bố trí 2 toa xe cộng đồng được thiết kế riêng, độc đáo với bên ngoài được vẽ những tác phẩm hội hoạ liên quan đến các hoạt động văn hoá dân gian ngày Tết như chợ hoa, viết thư pháp… Nội thất toa xe được thiết kế biểu tượng hoa đào và hoa mai tượng trưng cho Tết của hai miền Nam - Bắc và là điểm check in trên tàu. Hai toa xe cộng đồng này cũng là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng trong suốt hành trình. Hành khách có vé tàu đi trên “Chuyến tàu Xuân” sẽ được hoà vào không khí Lễ hội với chương trình count down tiệc ngọt trên tàu, tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng hấp dẫn; tham gia các trò chơi dân gian; thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết…

"Tính đến ngày 14/1/2025, vé tàu trước Tết Nguyên đán 2025 chiều từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 20/1 đến 26/1 còn ít vé, chủ yếu còn chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang; các ngày khác cũng còn khoảng 1.000 vé/ngày. Sau Tết Nguyên đán 2025, từ ngày 31/1 đến 3/2 gần như đã hết vé, các ngày khác vẫn còn. Đặc biệt, trong những ngày này đã có hành khách bị nhỡ tàu, sắp tới khi mật độ tham gia giao thông tăng lên thì khả năng hành khách bị nhỡ sẽ còn nhiều hơn nữa. Vì vậy ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp công việc để có mặt ở ga trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút để tránh nhỡ tàu, nhầm tàu", đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.

Tăng cường phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa, bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn TP.HCM, GTVT Thành phố đề nghị các đơn vị liên quan rà soát để điều chỉnh kịp thời biểu đồ các tuyến xe buýt, biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 1 đến các khu vực lễ hội, các bến xe khách, ga đường sắt Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất… để giải tỏa kịp thời hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

TP.HCM: Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025
Dự báo sản lượng thông qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt bình quân 135.000 hành khách/ngày, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) bố trí phương tiện, tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, kiểm tra điều kiện của lái xe, việc niêm yết giá vé… Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, tăng chuyến phà Cát Lái, phục vụ vào giờ cao điểm; Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị (thuộc Sở GTVT) thường xuyên theo dõi hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông để kịp thời phối hợp điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý.

Sở GTVT yêu cầu Thanh tra Sở này xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông ở khu vực bến và xung quanh bến xe; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi xe trái phép, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định; không thu hẹp hoặc giải tỏa các rào chắn để trả lại nguyên trạng mặt đường đối với các hạng mục công trình đã thi công xong…

Sở GTVT đề nghị chủ đầu tư các trạm BOT trên địa bàn Thành phố phối hợp và kịp thời có phương án phối hợp điều tiết giao thông, mở trạm, tạm dừng thu phí (xả trạm) khi xảy ra ùn tắc giao thông theo đúng quy định; Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng linh hoạt cho các loại xe taxi, xe công nghệ,… đón khách ở các làn B, C, D, D1, D2 để tăng cường giải tỏa khách tùy theo tình hình thực tế tại sân bay.

Ngoài ra Sở GTVT Thành phố đề nghị Công an TP.HCM tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa; xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng chốt trực điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực điểm nóng, các cửa ngõ thành phố như sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), khu vực cửa ngõ phía Tây, phía Đông và Trung tâm thành phố.

Nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao

Theo Sở GTVT TP.HCM, dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán năm 2025 (từ ngày 19/1 đến ngày 7/2/2025 nhằm từ ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại các bến xe khách liên tỉnh, bình quân đạt 93.500 hành khách/ngày (tăng 6% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước) với bình quân ngày 6.527 chuyến xe phục vụ (tăng 5%).

Tại các bến đường thủy như bến phà Cát Lái, bình quân 240 chuyến phà đôi/ngày; bến phà Bình Khánh: bình quân 180 chuyến phà đôi/ngày; phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu mỗi ngày từ 35 đến 50 chuyến (đi và về), bình quân 4.250 khách/ngày.

Tuyến buýt đường thủy số 1 (Bạch Đằng, quận 1 - Linh Đông, thành phố Thủ Đức) bình quân 5.000 khách/ngày; tuyến tàu cao tốc cố định Sài Gòn - Vũng Tàu bình quân hoạt động từ 8 - 10 chuyến/ngày (đi và về) với 1.000 khách/ngày.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, sản lượng thông qua cảng bình quân 135.000 hành khách/ngày (tăng 5%); tại ga đường sắt Sài Gòn, sản lượng thông qua ga bình quân khoảng 5.360 lượt hành khách/ngày.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động