TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế

(LĐTĐ) Ngày 26/9, tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9.
TP.HCM: Khoanh vùng xử lý ca mắc bệnh đậu mùa khỉ TP.HCM: Đồng loạt kiểm tra an toàn PCCC nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn thành phố Thủ Đức Tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2023 Nguyễn Thanh Xuân cho biết, thời gian qua với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, văn minh, phát triển”, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Thành phố đã phát huy mạnh mẽ truyền thống nhân ái - nghĩa tình, cùng TP.HCM tích cực phòng, chống và vượt qua đại dịch Covid-19.

Ở từng thời điểm, Hội đã linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Phát huy các phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng được nâng chất và đạt hiệu quả tích cực.

TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế
Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2018 - 2023 Nguyễn Thanh Xuân phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hội Nông dân TP.HCM.

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân TP.HCM được chuyển đổi từ nhận vốn ủy thác sang cấp vốn điều lệ đã phát huy hiệu quả vai trò trợ lực cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hình thành những mô hình hoạt động hiệu quả, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định, góp phần giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo, thu nhập ổn định, kinh tế phát triển.

Đáng chú ý, từ thực tiễn phong trào đã có nhiều gương cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, nhiều giải pháp sáng tạo, mô hình hiệu quả đã được lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Qua đó, trở thành động lực khích lệ, động viên hàng ngàn hội viên nông dân không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành giá trị mẫu người nông dân TP.HCM thời kỳ mới.

TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế
Các đại biểu tham quan các khu vực triển lãm tại Đại hội. Ảnh: Hội Nông dân TP.HCM.

Đại hội cũng bàn giải pháp để tổ chức hội phát triển ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc, tập hợp, đoàn kết và chăm lo tốt nhất cho cán bộ, hội viên nông dân; là nơi khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người nông dân; nơi lan tỏa sâu rộng giá trị không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các giá trị văn hóa dân tộc và đặc trưng văn hóa, con người Thành phố.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển”, Đại hội xác định phương hướng chung là xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân TP.HCM trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hội Nông dân TP.HCM.

Trong đó, tập trung xây dựng Hội Nông dân TP.HCM vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, là trung tâm đoàn kết, nòng cốt của phong trào nông dân và giai cấp nông dân tại TP.HCM. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn…

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.HCM đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, gồm: Có 100% cán bộ Hội, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội; Kết nạp từ 7.000 hội viên nông dân mới trở lên; Thành lập mới 30 chi Hội Nông dân nghề nghiệp và 200 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Đồng thời, hàng năm có từ 97% cơ sở Hội và 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu bồi dưỡng, tạo nguồn 500 hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và có ít nhất 150 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; có 100% chi Hội đảm bảo quỹ hoạt động của Hội; trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 6.000 hội viên trở lên, tỷ lệ hội viên có việc làm sau đào tạo đạt tỷ lệ 90%...

Ngoài ra, Đại hội cũng đề ra 6 đề án, 3 công trình và 2 chương trình.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xem thêm
Phiên bản di động