TP.HCM: Nhiều trung tâm đăng kiểm “ế ẩm” những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong những ngày sau Tết vắng phương tiện tới kiểm định. Trong khi đó nhiều chủ doanh nghiệp (DN) vận tải cho biết, do chưa có hàng hoá để vận chuyển nên họ cho tài xế nghỉ Tết dài ngày, chưa vội kiểm định xe.
Trường hợp nào "độ xe" vẫn có thể được đăng kiểm? Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra hoạt động đăng kiểm Hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm TP.HCM kiểm định khí xả

Giảm 50% so với trước Tết

Sáng 22/2, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-15D nằm trên đường Hoàng Hữu Nam (quận 9, thành phố Thủ Đức - TP.HCM). Dù lúc này đã là 9 giờ sáng nhưng trong trung tâm này chỉ có 3 phương tiện đang chờ vào kiểm định, 2 phương tiện khác đang chờ nhân viên dán tem kiểm định. Tiếp xúc với chúng tôi, một bảo vệ ở đây cho biết, từ khi ra Tết đến nay lượng phương tiện đến kiểm định rất ít, chủ yếu là xe cá nhân còn xe tải, xe container thi thoảng mới có một chiếc.

TP.HCM: Nhiều trung tâm đăng kiểm “ế ẩm” những ngày đầu năm
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-5D thưa vắng phương tiện tới kiểm định trong những ngày đầu năm.

Đại diện trung tâm đăng kiểm này cũng cho biết, từ cuối năm 2023 đến nay lượng phương tiện tới đây đăng kiểm giảm đáng kể. “Chỉ được thời gian vào tháng 11/2023 lượng phương tiện tuy có tăng so với trước đó nhưng không nhiều, còn trước Tết một tháng cho đến nay lượng phương tiện giảm gần 50% so với trước”. Theo vị đại diện này, nguyên nhân dẫn đến lượng phương tiện tới kiểm định giảm là do trước đây một lượng lớn phương tiện được gia hạn, mặt khác các phương tiện mới không còn phải kiểm định lần đầu như trước đây. Trong khi đó lượng phương tiện của các DN thì không có hàng hoá để chạy nên chủ các DN vận tải chưa vội đưa phương tiện đến kiểm định.

TP.HCM: Nhiều trung tâm đăng kiểm “ế ẩm” những ngày đầu năm
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03V cũng thưa vắng người dân đưa phương tiện tới đăng kiểm sau Tết.

Ngày 23/2, có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03V, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi cả 2 dây chuyền của trung tâm này đều trống rỗng phương tiện kiểm định. Chia sẻ với chúng tôi, một đăng kiểm viên tại đây cho biết, từ sáng tới giờ chỉ có gần chục phương tiện tới kiểm định. Do đó, đăng kiểm viên tại đây chủ yếu ngồi chơi.

Ông Bùi Văn Hữu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03V cho biết, lượng phương tiện tới kiểm định trong thời gian sau Tết giảm sâu. “Với 2 dây chuyền, bình quân có thể đáp ứng được khoảng 160 phương tiện nhưng hiện nay công suất chỉ đạt hơn 50%”, ông Hữu nói.

Ông Dương Hiếu Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S cho biết, sau Tết lượng phương tiện tới đăng kiểm tại trung tâm cũng giảm, đều này đã được dự báo trước do rơi vào chu kỳ lượng phương tiện đã kiểm định trước đó hoặc được gia hạn đăng kiểm.

Nhiều xe doanh nghiệp tới hạn kiểm định

Ông Đỗ Viết Long, giám đốc một ty vận tải tại TP.HCM cho biết, do đầu năm tài xế đang ở quê chơi Tết chưa vào nên công ty chưa đưa phương tiện đi kiểm định, dù đã hết hạn gần nửa tháng nay. “Ra Tết hàng hoá chưa có để chạy nên chúng tôi cũng để xe nằm yên tại bãi, chờ đến khi đối tác có hàng thì mới đưa phương tiện đi kiểm định”, ông Long cho biết.

TP.HCM: Nhiều trung tâm đăng kiểm “ế ẩm” những ngày đầu năm
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03V không có phương tiện đăng kiểm sáng 23/2.

Theo đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM, hiện nay danh sách phương tiện đến kỳ hạn kiểm định tại các DN trên địa bàn thành phố rất lớn. Tuy nhiên, nguyên nhân nào dẫn đến họ chưa đưa phương tiện đi kiểm định thì chúng tôi không biết rõ. Theo vị này thì các DN vận tải trên địa bàn TP.HCM nên đưa phương tiện đến kiểm định đúng thời hạn, tránh tập trung vào một thời điểm dẫn đến ùn ứ, quá tải tại các trung tâm đăng kiểm như trước đây.

TP.HCM: Nhiều trung tâm đăng kiểm “ế ẩm” những ngày đầu năm
Trung tâm Đăng kiểm 50-01S lượng phương tiện tới kiểm định giảm nhiều so với trước.

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải TP.HCM, thời điểm đầu năm 2024 là lúc các loại phương tiện cơ giới gia tăng số lượng kiểm định, khả năng gây ùn tắc. Dự báo quý II/2024, TP.HCM có hơn 60.000 lượt xe cần kiểm định mỗi tháng, vượt quá công suất hiện tại của các trung tâm đăng kiểm.

Tính đến cuối tháng 10/2023, trên địa bàn TP.HCM có 17/19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, bao gồm 15 đơn vị và 2 chi nhánh. Tổng số dây chuyền kiểm định đang hoạt động là 36/53; số đăng kiểm viên đang làm việc 135/197; năng suất kiểm định trung bình 51.840 lượt xe/tháng. Với số lượng dây chuyền cùng năng lực kiểm định của các trung tâm công suất 51.840 lượt xe/tháng như hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự báo hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM sẽ có khả năng ùn tắc vào các tháng 4, 5, 6, 7, 11, 12 năm 2024.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...

Tin khác

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động