TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch

Di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch là một trong những chương trình trọng điểm về phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay tiến độ thực hiện chương trình nói trên đang gặp nhiều khó khăn và là thách thức vô cùng lớn đối với sự phát triển bền vững của TP.HCM.
TP.HCM: Điều tra xã hội học 46.452 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch Quyết tâm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025 TP.HCM: Chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án bất động sản trong quý II/2025

Trong Tờ trình số 1284 (ngày 28/5/2025) về Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 - 2030, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Tình trạng nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch vẫn còn phổ biến tại một số quận nội thành (như quận 8, 7, Bình Tân, Bình Thạnh cũ); công tác chỉnh trang đô thị còn nhiều bất cập, lúng túng trong việc quản lý; tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng vẫn còn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân, gây bức xúc trong xã hội cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chưa tương xứng với sự phát triển chung của đô thị đặc biệt như TP.HCM.

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Nhiều căn nhà xập xệ, như chờ sụp nằm gọn trên rạch Xuyên Tâm.

Hệ thống sông, kênh, rạch trong phạm vi nội thành TP.HCM gồm 5 tuyến chính và các chi lưu, giải quyết tiêu thoát nước cho lưu vực rồng lớn khoảng 14.200ha với tổng chiều dài hơn 105km gồm hệ thống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, kênh Đôi - Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm, Nhiêu Lộc - Thị Nghè (trong đó có rạch Xuyên Tâm) và Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Qua hơn 30 năm thực hiện, chương trình di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch đã trải qua 6 giai đoạn; trong đó giai đoạn 1993 – 2000 đã di dời 9.266 căn, giai đoạn 2001 – 2005 di dời khoảng 15.548 căn, giai đoạn 2006 - 2010 di dời được 7.542 căn, giai đoạn 2011 – 2015 di dời được 4.125 căn, giai đoạn 2016 – 2020 di dời được 2.479 căn và giai đoạn 2021 - 2025 di dời được 1.447 căn. Hiện trên địa bàn Thành phố còn khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch chưa triển khai thực hiện, chưa có phương án bởi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đặc điểm nhà trên và ven sông, kênh, rạch tại TP.HCM gồm nhiều loại khác nhau như được xây dựng trên phần đất ngoài phạm vi sông, kênh, rạch, có pháp lý, chủ quyền về nhà và đất hoặc do người dân lấn, chiếm sử dụng. Công trình nhà được xây dựng kiên cố, sử dụng vật liệu chắc chắn như bê tông, gạch, thép để đảm bảo độ bền vững. Loại nhà này còn thiếu hoặc chưa đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, chiếu sáng công cộng, phòng cháy chữa cháy...

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Người dân sinh sống tạm bợ trong những căn nhà xập xệ ven kênh, ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch. Tình trạng nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch hiện nay là một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Cùng với đó là loại nhà trên sông, kênh, rạch được xây dựng trên phần đất trong phạm vi sông, kênh, rạch, vừa có một phần trên mặt nước và một phần trên đất và nhà nằm hoàn toàn trên kênh rạch. Đây là dạng nhà sàn hoặc nhà bè tự phát, có kết cấu tạm bợ, chắp vá, không có quy chuẩn xây dựng, sử dụng các vật liệu dễ kiếm, giá rẻ, chất lượng kém, không đảm bảo an toàn, dễ bị hư hại bởi thời tiết, hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo.

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Nhà tạm bợ nằm chênh vênh trên rạch Xuyên Tâm.

Trong những giai đoạn gần đây, kết quả thực hiện công tác di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch tại TP.HCM không đạt được so với chỉ tiêu đề ra chủ yếu do gặp khó khăn về nguồn vốn, hầu như không còn quỹ đất trống để thanh toán cho nhà đầu tư, trong khi có sự thay đổi quy định pháp luật. Mặt khác, các dự án di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch chưa triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có phát sinh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nên không được ghi vốn để thực hiện. Số liệu các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có sự thay đổi; tiến độ triển khai, thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của các quận, huyện còn chậm.

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
"Mùa nắng nóng, nước đen ở rạch Xuyên Tâm bốc mùi nồng nặc, còn trời mưa thì bèo và rác cuộn chặt chân cột nhà, nguy cơ sụp đổ lúc nào không hay. Gia đình tôi mong muốn được Thành phố hỗ trợ để di dời, ổn định nơi ở mới, lo cho con cái chuyện học hành, làm ăn", bà N.H.N, một người dân ngụ trong nhà tôn trên tuyến rạch Xuyên Tâm cho biết.

Để thực hiện mục tiêu di dời, tái định cư cho toàn bộ các hộ dân sống trên và ven sông, kênh, rạch TP.HCM xác định sẽ triển khai các nhóm giải pháp như phát triển quỹ nhà ở tái định cư, nhà xã hội; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; di dời, thực hiện chỉnh trang đô thị, kết hợp khai thác quỹ đất dọc sông, kênh, rạch.

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Trong khi nhiều căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch chưa được di dời lại phát sinh thêm nhiều căn nhà tạm bợ mới trên rạch Xuyên Tâm.

Về lộ trình thực hiện, trong năm 2025 Thành phố sẽ xây dựng, hoàn chính đề án chỉnh trang đô thị, tổ chức lại cuộc sống cho người dân; từ năm 2025 - 2026, xây dựng, phê duyệt đề án, triển khai thực hiện công tác di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân phù hợp đặc thù từng địa phương.

TP.HCM: Ngổn ngang di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Bên cạnh những chung cư, nhà cao tầng là hàng trăm căn nhà lụp xụp, tồn tại nhiều năm nay trên rạch Xuyên Tâm.

Từ năm 2026 - 2027, thực hiện các thủ tục xây dựng liên quan và khởi công xây dựng các dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội tạo quỹ nhà để bố trí tái định cư cho người dân khi thực hiện công tác di dời, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ năm 2028 - 2030, Thành phố sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân đang sống trên và ven các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn đối với các dự án còn lại.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động