TP.HCM: Không đủ tiêu chuẩn chất lượng, hàng loạt mỹ phẩm bị thu hồi
| Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả nhãn mác Úc, Hàn Quốc trong "trang trại gà" Cẩn thận với mỹ phẩm trên “chợ mạng”! TP.HCM: Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo mỹ phẩm |
Ngày 18/3, theo danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm - thiết bị y tế - đấu thầu mà Sở Y tế TP.HCM công bố, Công ty cổ phần La Vo (địa chỉ số 11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) bị Thanh tra Sở Y tế Thành phố xử phạt 70,75 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.
![]() |
| Sản phẩm mỹ phẩm Prodak strawberry soft facial mask - mặt nạ sáng da nâu tây 30g vi phạm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. |
Cụ thể, sản phẩm mỹ phẩm Prodak strawberry soft facial mask - mặt nạ sáng da nâu tây 30g (Số lô: PDF0103: NSX: 170322; HSD: 170325) vi phạm các lỗi gồm: Lỗi sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật; sản xuất, buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ, hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.
Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế buộc nộp lại số tiền 8,16 triệu đồng bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ; buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với sản phẩm Prodak strawberry soft facial mask - mặt nạ sáng da nâu tây 30g (Số lô: PDF0103; NSX: 170322; HSD: 170325).
Trước đó vào tháng 2/2024, Công ty TNHH Mỹ phẩm Dạ Thảo Lan (địa chỉ tại 37 đường số 4, khu dân cư Cityland, phường 5, quận Gò Vấp) bị xử phạt 82,5 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Conditioner nhãn hàng Intasilk.
![]() |
| Người dân cần sử dụng sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. (Ảnh minh họa). |
Công ty Cổ phần Sản xuất Dược mỹ phẩm Hataphaco (73 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) bị xử phạt 90 triệu đồng, buộc đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật nhưng không quá 24 tháng.
Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo mỹ phẩm, phải chủ động rà soát, tự kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm nói chung và các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo mỹ phẩm nói riêng.
Các đơn vị được phép hoạt động quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm trên các phương tiện quảng cáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tuân thủ các nội dung quảng cáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Bên cạnh đó, các đơn vị không được phép thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với tính năng, công dụng đã công bố hoặc có tính năng, công dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc.
| Trong danh sách cơ sở vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực dược - mỹ phẩm - thiết bị y tế - đấu thầu, Công ty TNHH MTV Huệ Chi (địa chỉ số nhà 17 đường Einstein, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức) bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 70 triệu đồng. Buộc nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại B số 230001611//PCBB cấp ngày 24/7/2023 do vi phạm lỗi tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại B không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật. Vi phạm lỗi mua bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Hộ kinh doanh nhà thuốc tư nhân Đoan Trang (địa chỉ số 68 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 25 triệu đồng. Trong khi đó, bà Trần Phan Diễm Trâm (địa chỉ số 16/14 Ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng do giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. |
Nên xem
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40


