TP.HCM: Công nhân kiến nghị giữ nguyên chính sách rút BHXH 1 lần

(LĐTĐ) Ngày 5/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức buổi tiếp xúc cử tri công nhân, lao động đang làm việc trên địa bàn quận Bình Tân để nghe ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).
TP.HCM: Xe container nổ lốp, tông vào nhiều xe máy trên cao tốc Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy TP.HCM: Xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ

Thay mặt tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp thu ý kiến của cử tri công nhân, lao động quận Bình Tân. Đồng thời cũng thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm về BHXH và nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tổ ĐBQH xem đây là những đóng góp mang tính thực tiễn, góp phần điều chỉnh hiệu quả để chính sách đi vào cuộc sống. Đồng thời, cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét, xây dựng và thông qua các dự án luật làm cơ sở điều chỉnh chính sách an sinh xã hội hiệu quả.

TP.HCM: Công nhân kiến nghị giữ nguyên chính sách rút BHXH 1 lần
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, những ý kiến của công nhân, người lao động là cơ sở để Quốc hội xem xét, xây dựng chính sách an sinh xã hội hiệu quả.

Góp ý về Luật BHXH (sửa đổi), cử tri Nguyễn Thị Thanh Vy, công nhân của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam kiến nghị Quốc hội quy định phí đóng bảo hiểm xã hội không thay đổi. Đồng thời, giữ nguyên phương án 1 đối với rút bảo hiểm xã hội 1 lần, nếu áp dụng phương án mới thì kiến nghị áp dụng mới cho người lao động có quan hệ lao động bắt đầu từ năm mà dự thảo Luật BHXH có hiệu lực.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Vy cũng cho rằng, quy định tại Điều 101 mức hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện 2 triệu đồng cho một con mới sinh là quá thấp, chưa phù hợp. Do đó, kiến nghị ĐBQH xem xét kiến nghị tăng mức hưởng trợ cấp thai sản đối với diện tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng tình với quan điểm trên, cử tri Lê Thị Ngọc Bích, công nhân Công ty TNHH Top Royal Flash Việt Nam cho biết, quy định tại Điều 101 mức hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 2 triệu đồng cho một con mới sinh là quá thấp, chưa thực sự phù hợp, không thu hút người tham gia BHXH tự nguyện, do đó kiến nghị đại biểu Quốc hội xem xét đề nghị tăng mức hưởng trợ cấp thai sản đối với diện tham gia BHXH tự nguyện.

TP.HCM: Công nhân kiến nghị giữ nguyên chính sách rút BHXH 1 lần
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Góp ý về hưởng lương hưu, cử tri Trần Thị Hạnh, công nhân lao động Công ty TNHH PouYuen kiến nghị ĐBQH có ý kiến quy định trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội được 20 năm mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại thời điểm đó, nếu có nguyện vọng thì được lập thủ tục để hưởng lương hưu.

Theo cử tri Trần Thị Hạnh, quy định về mức hưởng lương hưu tại Điều 73 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) là 75% là thấp. Mức lương hưu phải đảm bảo mức sống tối thiểu. BHXH không thể áp dụng mức trích nộp lúc ban đầu tham gia để tính bình quân cho mức đóng hiện tại. Bảo hiểm xã hội nên quan tâm người lao động áp dụng mức sống lúc về hưu là đảm bảo đời sống cơ bản để tính toán. Không thể áp dụng mức đóng của năm 2000 để tính mức sống sống của năm 2023.

Đối với quy định mức trợ cấp tuất hàng tháng, cử tri Bùi Thị Thái, đang làm việc tại Công ty TNHH KyungRhimVina cho rằng, Điều 90 dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định về trợ cấp mai táng, kiến nghị nên giữ lại bằng 10 lần mức lương cơ sở, không nên quy định số tiền cụ thể. Đối với Điều 92 quy định về mức trợ cấp tuất hàng tháng, kiến nghị nên quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) theo mức lương cơ sở, không quy định số tiền cụ thể.

TP.HCM: Công nhân kiến nghị giữ nguyên chính sách rút BHXH 1 lần
Cử tri Bùi Thị Thái cho rằng, Điều 90 dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định về trợ cấp mai táng, kiến nghị nên giữ lại bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết công nhân, lao động rất quan tâm đến Luật BHXH, cụ thể là vấn đề rút BHXH 1 lần và lương hưu. Theo ông Hải, mức lương hưu hiện nay rất thấp, không đảm bảo được nhu cầu tối thiểu khiến người lao động không mặn mà với lương hưu mà muốn rút BHXH một lần. Do đó, cần phải xem xét lại cách tính lương hưu sao cho phù hợp, tạo động lực cho người lao động ở lại hệ thống BHXH.

Góp ý về Luật Nhà ở (sửa đổi), đa số cử tri công nhân lao động kiến nghị Chính phủ có những giải pháp để công nhân tiếp cận gói 120.000 tỷ đồng Chính phủ vừa triển khai để thúc đẩy nhà ở xã hội. Đồng thời, tạo cơ chế chính sách ưu đãi cho công nhân, nhất là công nhân ngoài tỉnh được mua nhà ở xã hội, nhà dành cho người có thu nhập thấp.

Cử tri Lý Ngọc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi Trường Xanh cho rằng, khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, yêu cầu bắt buộc UBND cấp tỉnh căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, cần bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách nhà lưu trú cho công nhân ngoài khu công nghiệp.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động