Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Sáng 3/1, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022; triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2023 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô là 1 trong 7 tập thể, cá nhân vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” Đậm sâu nghĩa tình tuổi 15 Bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với thành tích của cá nhân đồng chí Lê Thị Bích Ngọc nói riêng, tập thể báo Lao động Thủ đô nói chung. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào và là nguồn cổ vũ, động viên đồng chí Lê Thị Bích Ngọc cũng như tập thể báo Lao động Thủ đô tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới, xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của bạn đọc.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc.

Năm 2014 là giai đoạn báo Lao động Thủ đô gặp nhiều khó khăn: nguồn thu của toà soạn thiếu, bộ máy tổ chức chưa kiện toàn, thương hiệu chưa đủ mạnh, cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường báo chí, báo điện tử, mạng xã hội từng bước làm ảnh hưởng sâu sắc đến báo giấy.

Trong thời điểm đó (tháng 5/2014), đồng chí Lê Thị Bích Ngọc được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội bổ nhiệm là Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc đã cùng Ban Biên tập và toàn thể cán bộ quyết tâm xây dựng thương hiệu, đưa báo Lao động Thủ đô thực sự xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố Hà Nội, cơ quan truyền thông nhà nước uy tín của thành phố Hà Nội.

Cụ thể, với cương vị Tổng Biên tập, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động xuất bản, hoạt động xã hội, tài chính, tổ chức của báo; trực tiếp xây dựng và chỉ đạo xây dựng các quy chế, nội quy hoạt động, xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, công việc cụ thể để đưa hoạt động của Lao động Thủ đô từng bước đi vào nền nếp.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới các tập thể và cá nhân.

Đến nay, cơ quan báo Lao động Thủ đô đã có nhiều đổi thay, chuyển biến tích cực. Công tác xuất bản, hoạt động xã hội, hoạt động báo điện tử được nâng lên tầm mới, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại. Đời sống cán bộ phóng viên từng bước được nâng lên và ổn định, qua đó khích lệ cán bộ, phóng viên phấn khởi, yên tâm công tác, phấn đấu.

Uy tín, thương hiệu của báo Lao động Thủ đô những năm gần đây được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động của báo ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Công tác truyền thông, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tờ báo đạt được hiệu quả cao. Báo Lao động Thủ đô thực sự trở thành kênh thông tin chính thống được bạn đọc tin cậy đón nhận. Sự thay đổi này được các cấp, các ngành, cơ quan chủ quản là LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận.

Những kết quả đạt được của Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận những nỗ lực của cá nhân đồng chí Lê Thị Bích Ngọc cũng như báo Lao động Thủ đô, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.

Tin khác

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động