Tôn vinh tình cảm gia đình qua Cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”

Với mong muốn lưu giữ lại những cảm xúc chân thành, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái, qua đó tôn vinh tình cảm gia đình, vừa qua, Tạp chí Gia đình Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”.
Ngành Giáo dục Hà Nội triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Phát động cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” năm 2023

Tham dự buổi lễ có: Ông Lê Đình Phương - Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam; nhà báo Đỗ Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Tình - Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Hà Nội.

Về Ban Giám khảo và Ban Tổ chức Cuộc thi có: Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban Giám khảo; nhà văn, nhà báo Võ Hồng Thu; nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức.

Tôn vinh tình cảm gia đình qua cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”
Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ phát động, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Tổ chức cuộc thi này, chúng tôi muốn bắc nhịp cầu để những trang viết về “Cha và con gái” sẽ lay động cảm xúc của mọi người và chạm đến những điều kỳ diệu và thiêng liêng như thế. Chúng tôi sẽ giúp các bạn sắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái.

Đây là dịp để những người cha thể hiện tình cảm của mình với con gái; là nơi để con gái cất lên tiếng nói từ trái tim với người cha của mình; là nơi để chúng ta kể lại những câu chuyện đẹp, xúc động về tình cảm giữa cha và con gái; qua đó tôn vinh tình cảm gia đình”.

Nói về việc chọn Cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”, nhà báo Hồ Minh Chiến nhấn mạnh: “Chúng tôi nhìn thấy ở đó lấp lánh những giá trị kỳ diệu của hạnh phúc. Đó cũng là mảnh đất mới, là mạch nguồn cảm xúc chưa ai khơi để sáng tạo những gì chưa có”.

Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi, nhà báo Hồ Minh Chiến hy vọng sẽ được bạn đọc, bạn viết khắp nơi hưởng ứng, như một cách để nhân lên giá trị nhân văn cao đẹp của tình cảm gia tình - thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong hệ giá trị đạo đức của người Việt.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban Giám khảo cho rằng, viết về đề tài gia đình có rất nhiều chủ đề ăn khách, tuy nhiên chủ đề “Cha và con gái” là cách hay để huy động được nhiều tư duy mới.

“Xưa nay tình cảm của cha với con gái thường rất lặng lẽ. Chính vì vậy, cuộc thi này chúng tôi khuyến khích những nhìn nhận mới trong cách giáo dục về con gái, bày tỏ tình cảm của con với cha, nâng niu tình cảm gia đình. Chúng tôi là những người trong Hội đồng Giám khảo cuộc thi “Cha và con gái” sẽ tập trung làm việc hết sức trách nhiệm, công tâm, khách quan để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc, đảm bảo các tiêu chí của cuộc thi để trao giải thưởng xứng đáng”, nhà thơ Hồng Thanh Quang nhấn mạnh.

Tôn vinh tình cảm gia đình qua cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 19/4/2023 đến ngày 19/6/2023 tính theo dấu bưu điện.

Chia sẻ về cuộc thi, nhà báo Đỗ Thu Hằng - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam luôn khuyến khích các cuộc thi gắn với công chúng và nhân văn. Với chủ đề “Cha và con gái”, đọc lên một chút đã thấy niềm ngân nga và xúc động dâng trào.

Theo nhà báo Đỗ Thu Hằng, mỗi người con gái sẽ thấy vị trí của cha rất khác so với mẹ. Người cha có thể thô ráp, vụng về nhưng lại in sâu vào tâm trí và đó là mối quan hệ đặc biệt trong đời sống con người. “Cuộc thi “Cha và con gái” rất đáng được biểu dương, nhân rộng và khích lệ trong báo giới. Chúng tôi tin rằng với Ban Tổ chức cùng Giám khảo đầy kinh nghiệm và cách làm việc chuyên nghiệp, cuộc thi sẽ thu hút được sự quan tâm của bạn đọc, gặt hái được những kết quả tốt đẹp”, nhà báo Đỗ Thu Hằng bày tỏ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Tình - Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Hà Nội cũng bày tỏ sự vui mừng và cảm động khi được tham dự buổi lễ phát động cuộc thi và cho rằng, đây là chủ đề đẹp, hay, mang tính thời đại, tạo ra sân chơi hướng tới hiện tượng các gia đình. Cuộc thi không dùng từ bố mà dùng từ cha, không phải con mà là con gái.

“Hiện nay, vai trò của người cha có xu hướng mờ nhạt trong xã hội hiện đại. Cha thường phó mặc con cái cho vợ, cho ông bà, người giúp việc để ra ngoài kiếm tiền, vì thế thường buông lỏng tình cảm cha con. Do đó, cuộc thi thành hiệu ứng xã hội, thức tỉnh mọi người về thái độ sống về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cảm giữa cha và con gái”, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Hà Nội chia sẻ.

Cuộc thi viết “Cha và con gái” diễn ra từ ngày 19/4/2023 đến ngày 19/6/2023 được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi, vun đắp tình yêu thương gia đình.

Cuộc thi viết với chủ đề "Cha và con gái" được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ- TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động