Phường Láng Hạ (quận Đống Đa):

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX

(LĐTĐ) Ngày 29/10, Công đoàn phường Láng Hạ đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan phường Láng Hạ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa chọn là Đại hội điểm, Đại hội đầu tiên của Công đoàn quận trong 21 đơn vị khối phường và 15 đơn vị khối hành chính sự nghiệp.
Thi sáng tác khung hình đại diện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII Công đoàn phường Thạch Bàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2028 Chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, lãnh đạo phường Láng Hạ. Đặc biệt, về dự Đại hội có 23/23 đoàn viên công đoàn, là đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX
Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn phường Láng Hạ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn phường Láng Hạ khoá VIII nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động Công đoàn khoá IX nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phường khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022, cho biết: Hiện nay, Công đoàn cơ quan phường Láng Hạ có 23 đoàn viên công đoàn.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của phường, Công đoàn phường Láng Hạ đã không ngừng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của phường.

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn phường bám sát định hướng của LĐLĐ quận Đống Đa và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn phường lần thứ VIII đề ra. Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn phường đạt được kết quả tích cực.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX
Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công đoàn cơ quan phường có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức. Các hoạt động của Công đoàn đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của đoàn viên nói riêng và cán bộ công chức trong cơ quan nói chung. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên công đoàn và cán bộ công chức được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được quan tâm kịp thời. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức hiệu quả với hình thức phong phú, đa đạng, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên công đoàn.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng, đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp nhiều đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Những kết quả Công đoàn phường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền phường. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Công đoàn phường Láng Hạ được LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng là Tập thể Xuất sắc và Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX
Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ Vũ Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn phường Láng Hạ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Láng Hạ cần tiếp tục tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định theo Luật Công đoàn, các văn bản triển khai của LĐLĐ quận, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi đoàn viên Công đoàn là một nhân tố trí tuệ để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII.

Với vai trò, trách nhiệm của mình đoàn viên Công đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua mà LĐLĐ quận triển khai thực hiện.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX
Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cùng với đó, các đồng chí đại biểu cần dân chủ, tập trung trí tuệ bầu ra Ban Chấp hành khoá mới đáp ứng tiêu chuẩn, kỹ năng, uy tín, tiếp tục lãnh đạo Công đoàn cơ quan đạt nhiều thành tích. Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới cần quan tâm chăm lo và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, đại diện cho người lao động đề xuất, kiến nghị nguyện vọng chính đáng của đoàn viên với Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, chăm lo tốt hơn đối với đoàn viên, người lao động; tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đặc biệt, sau Đại hội, Công đoàn phường cần triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 ngay từ những ngày đầu để đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ, cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn phường và đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành tích chung của phường.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi Công đoàn phường phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sự sáng tạo, chủ động của mỗi đoàn viên Công đoàn để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đề ra.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX
Lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa và lãnh đạo phường Láng Hạ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Láng Hạ khóa IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Theo đó, đồng chí đề nghị Công đoàn phường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để đoàn viên Công đoàn, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Đồng thời Công đoàn phường cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị của phường và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn phường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn phường khóa IX (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 3 đồng chí.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phường Láng Hạ khoá IX đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Chủ tịch, phân công Ủy viên Ban Chấp hành phục trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ quan phường Láng Hạ khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Bạch Quang Trung - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Láng Hạ khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động