Công đoàn Trường THCS Tốt Động:

Tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2021-2022

Vừa qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Tốt Động trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã long trọng tổ chức trực tuyến Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2021-2022.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021 Công đoàn Trường Tiểu học Tốt Động: Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022

Đồng chí Lê Chí Vương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tốt Động đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Năm học qua nhà trường có tổng số 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổng số học sinh toàn trường là 968 em. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Công đoàn và Ban giám hiệu trường, năm học 2020-2021 các nhiệm vụ dạy và học đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Số học sinh giỏi cấp huyện có 64 em, học sinh giỏi cấp trường 222 em; số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 70,60%; 6 đồng chí giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện; 2 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 9 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệmthươnnhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh cấp huyện, Chi đoàn và Liên đội đạt vững mạnh.

Tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2021-2022
Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã bầu được 3 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân.

Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2020-2021 và các phong trào thi đua do đồng chí Nguyễn Thị Thuý - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tốt Động thông qua tại hội nghị cho thấy: Năm học 2020-2021, Công đoàn đã phát huy hiệu quả vai trò, chức năng nhiệm vụ. Luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Ngay từ đầu năm học 2020-2021, nhà trường và Công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua theo từng tổ chuyên môn, đoàn thể và từng cá nhân. Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường nhận thức đúng đắn về mục đích của các phong trào thi đua và thực hiện một cách tích cực, hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Hai tốt”, đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và bạo lực học đường trong học sinh.

Đặc biệt, công tác xã hội, từ thiện luôn được đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng tích cực. Trong năm học có 14 đồng chí tham gia hiến máu. Trong thời gian giãn cách xã hội một số đồng chí đoàn viên đã tham gia trực chốt ở các thôn xóm, nấu cơm cho lực lượng trực chốt, hỗ trợ công tác tiêm phòng, nhập dữ liệu tiêm vắc xin.

Cuộc vận động kêu gọi cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh quyên góp ủng hộ các phong trào “Tết ấm yêu thương" và các quỹ như Quỹ người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Phòng chống thiên tai, Ủng hộ đồng bào miền Trung... được số tiền trên 44 triệu đồng; vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 được tổng số tiền 41,7 triệu đồng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và chương trình công tác năm học 2021-2022; được thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chuyên môn; quy chế Thi đua khen thưởng, kỉ luật, quy chế làm việc trong đơn vị.

Trong phần tham luận tại Hội nghị đã có 3 lượt ý kiến của các đại biểu thảo luận tập trung về kinh nghiệm, giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác chủ nhiệm và xây dựng Đội vững mạnh, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn với công tác chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Phùng Xuân Kim đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của nhà trường và Công đoàn nhà trường đạt được trong năm học 2020-2021 và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cũng như công tác chuẩn bị các văn bản, tài liệu tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động. Nêu lên mục đích, ý nghĩa của Hội nghị quan trọng này, đồng chí đề nghị Công đoàn trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn để triển khai hiệu quả hoạt động công tác Công đoàn.

Rút kinh nghiệm từ Hội nghị lần này, đối với Hội nghị viên chức - người lao động ở những năm tiếp theo cần dành nhiều thời gian cho đoàn viên, người lao động được tham gia trực tiếp đóng góp các ý kiến bổ sung vào phương hướng, kế hoạch của nhà trường, xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quy chế chi tiêu nội bộ...

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã bầu được 3 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân, tiến hành ký kết giao ước thi đua, thông qua Nghị quyết Hội nghị và được 100% đại biểu biểu quyết nhất trí.

Minh Khuê - Vũ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động