Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm: Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin

Ngày 11/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm năm 2023, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt tới dự hội nghị.
LĐLĐ huyện Gia Lâm quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Trên 800 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2023 LĐLĐ huyện Gia Lâm triển khai công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Gia Lâm, sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện Gia Lâm, LĐLĐ Thành phố, chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể đến từng thời điểm, từng bộ phận chuyên môn với phương châm hoạt động hướng về Công đoàn cơ sở, hướng về người lao động (NLĐ).

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm: Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị.

LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng tiến độ thời gian đồng thời tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mở ra chặng đường phát triển mới cho phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm.

Các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được LĐLĐ huyện thực hiện đồng đều, nhưng tập trung nhất ở chức năng cốt lõi là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), Hội nghị NLĐ đạt tỉ lệ cao, chất lượng tốt: Có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC; 105,7% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; 88,5% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức đối thoại. Các Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, các doanh nghiệp ký kết hoặc rà soát, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm: Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Để bảo vệ tốt quyền lợi của NLĐ, LĐLĐ huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành: Công an, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Thanh Tra, Chi cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội huyện tích cực kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

LĐLĐ huyện cũng hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thực hiện nghiêm quy định về mức lương tối thiểu vùng, đồng thời đôn đốc chỉ đạo các đơn vị ký kết mới TƯLĐTT hoặc ký lại TƯLĐTT sắp hết hạn. Trong năm qua, tổng số bản TƯLĐTT ký mới của các CĐCS khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 119/130 đạt 91,5%, trong đó TƯLĐTT xếp loại A, B có 104/119 bản, đạt tỷ lệ 87,4%.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ cũng được các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm quan tâm thực hiện, tập trung nhất là trong dịp Tết Nguyên đán với các hoạt động như: Tổ chức Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, hỗ trợ phương tiện cho NLĐ về quê đón Tết, trao trợ cấp Tết và trong Tháng Công nhân như: tổ chức liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao, khám sức khỏe miễn phí, ký kết hợp tác phúc lợi với đoàn viên Công đoàn…

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm: Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao Cờ, Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm qua, LĐLĐ huyện ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Trung Thành ưu đãi giá sản phẩm gạo sạch cho đoàn viên, CNVCLĐ, đã có 3.265 đoàn viên được thụ hưởng phúc lợi với số tiền 381,62 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng quan tâm triển khai chương trình Mái ấm Công đoàn, hướng dẫn cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Trợ vốn của tổ chức Công đoàn; chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực giám sát, quản lý, tham mưu nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ..

Những hoạt động thiết thực, kịp thời của LĐLĐ huyện Gia Lâm đã giúp cho hình ảnh của những cán bộ Công đoàn được khắc họa rõ nét, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định, nâng cao, vun đắp thêm niềm tin yêu, gắn bó của đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn. Năm 2023, LĐLĐ huyện Gia Lâm năm thứ 3 liên tiếp được vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm năm 2023. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy đồng tình, nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà LĐLĐ huyện Gia Lâm đề ra, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ quan trọng.

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm: Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn TIến Việt trao Giấy khen của LĐLĐ huyện Gia Lâm cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Trong đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ mới tham gia công tác Công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các chính sách pháp luật liên quan thiết thân tới NLĐ cũng như tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức vận động tập hợp đoàn viên, NLĐ, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cũng như phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm: Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao Giấy khen của LĐLĐ huyện Gia Lâm cho các tập thể có thành tích.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tập trung thực hiện thật tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ thông qua các hoạt động như nâng cao tỉ lệ, chất lượng ký kết TƯLĐTT; nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, hướng nội dung đối thoại vào giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, vấn đề liên quan thiết thân đến NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Trước mắt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo để mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được vui Xuân, đón Tết.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, tại hội nghị, 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 3 tập thể được nhận Cờ, 6 tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội. LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng khen thưởng 16 tập thể, 26 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023.

Dịp này, LĐLĐ huyện Giâm cũng tổng kết, khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và khen thường 27 tập thể, 27 cá nhân có thành tích trong hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Nhằm tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, dịp này, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng phát động phong trào thi đua năm 2024 với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, tạo khí thế hăng say, sôi nổi trong các cấp Công đoàn, CNVCLĐ huyện Gia Lâm ngay từ tuần đầu, tháng đầu.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động