Tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động vùng tâm dịch vượt khó

(LĐTĐ) Ngày 25/5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu làm Trưởng đoàn đã tiếp tục về tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trao quà hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân lao động 2 tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng công nhân lao động vào danh sách ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1,2 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 700 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến rất phức tạp, hiện nay đã có trên 1.000 công nhân lao động tại 2 tỉnh đã nhiễm virus SARS-Cov-2 và 1 nữ công nhân lao động đã tử vong ngày 24/5.

Tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động vùng tâm dịch vượt khó
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chuyển quà hỗ trợ tới cho công nhân lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, theo thống kê đến sáng ngày 24/5, cả tỉnh có 44.412 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 (trong đó, F0 là 41 người, F1 là 1.446 người, F2 là 6.375 người), đáng chú ý có 35.426 công nhân lao động nhập cư thuê ở trọ kẹt lại tại các khu dân cư phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, khó khăn nhất hiện nay là số lượng công nhân lao động cần hỗ trợ rất đông (gần 30.000 người), tập trung nhiều nhất ở huyện Quế Võ. Nguồn lực huy động để hỗ trợ công nhân lao động chưa được nhiều, số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách cấp huyện rất ít, lại thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện cách ly y tế, nên các cấp Công đoàn rất cần sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn để có thể chuyển hỗ trợ đến công nhân lao động nhanh nhất.

Tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động vùng tâm dịch vượt khó
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ ba từ trái sang) trao quà hỗ trợ động viên công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh

Về công tác hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, bà Hà cho biết: Từ ngày 12-22/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tổng trị giá 810 triệu đồng…

Tại tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, tính đến hết ngày 24/5, số công nhân lao động F0 là 850 người, F1 là 11.265 người; F2 là 36.026 người; số công nhân lao động cách ly là 83.899 người. Đến nay, tất cả các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng dịch Covid-19, có 196.345 công nhân lao động nghỉ việc… Từ khi dịch bùng phát đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đi thăm, động viên cán bộ y tế, các cơ sở y tế tuyến đầu điều trị, tham gia phòng chống dịch; thăm, động viên cán bộ, nhân viên 24 điểm là các chốt kiểm soát dịch bệnh và các khu cách ly tập trung ở các địa phương.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã trao tặng các nhu yếu phẩm (khẩu trang, nước uống, mỳ tôm, sữa, bánh ngọt, thẻ điện thoại...) trị giá trên 600 triệu đồng; trao 60 tấn gạo cho công nhân lao động đang ở các khu nhà trọ tại huyện Việt Yên, Yên Dũng, tổng trị giá 1.080 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã quyết định hỗ trợ đợt 1 cho mỗi trường hợp F0 là 2.000.000 đồng; F1 là 500.000 đồng.

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao các cấp Công đoàn của 2 tỉnh đã nỗ lực và có nhiều sáng tạo trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời chăm lo tới đoàn viên, công nhân lao động bị tác động, ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư.

“Đặc biệt, nhiều cán bộ Công đoàn 2 tỉnh đã không quản ngại khó khăn, đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh cao, ngày đêm bám cơ sở, khu nhà trọ để kịp thời hỗ trợ thực phẩm cũng như tuyên truyền, trấn an công nhân lao động… Qua đó, giúp công nhân lao động không bị thiếu đói trong khu cách ly, yên tâm phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - ông Ngọ Duy Hiểu ghi nhận.

Tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động vùng tâm dịch vượt khó
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ ba từ trái sang) trao quà hỗ trợ động viên công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban sản xuất các Chương trình giải trí (VTV3) Đài Truyền hình Việt Nam đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tổng số tiền và hàng hóa đợt này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV3 chuyển tới cho công nhân lao động tỉnh Bắc Giang trị giá 900 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh là 500 triệu đồng… Trong đó, VTV3 và các nhà tài trợ hỗ trợ tiền và hàng hóa tới 2 tỉnh trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã trao 5 triệu đồng để Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang gửi tới gia đình nữ công nhân Công ty Hosiden bị tử vong do Covid-19 vào hôm qua (24/5).

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động