Quận Hai Bà Trưng:

Tìm giải pháp quản lý giao thông tĩnh trong "không gian" hẹp

Là một quận nội đô có mật độ dân cư lớn, số dân khoảng 317.000 người cư trú và 100.000 người đến làm việc học tập, gần đây, tại quận Hai Bà Trưng, sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số đã dẫn đến phát triển bùng nổ số lượng các phương tiện giao thông cá nhân.
Khai mạc Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIII - năm 2024 Quận Hai Bà Trưng: Đối thoại giải quyết thủ tục hành chính với hơn 200 doanh nghiệp Gắn biển công trình vườn hoa hồ Thiền Quang

Áp lực lớn về giao thông tĩnh

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng, hiện trên địa bàn có khoảng 199.342 phương tiện giao thông đăng ký của cư dân, và 60.000 phương tiện giao thông của người đến làm việc, học tập. Như vậy, theo quy định cần khoảng 1.251.000m2 diện tích đỗ xe. Theo Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, trên địa bàn quận có tổng số 52 bãi đỗ xe, với diện tích 71.793m2.

Đến nay, trên địa bàn mới có 4 bãi đỗ xe do các doanh nghiệp quản lý được đưa vào sử dụng, với tổng diện tích khoảng 17.500m2 (tại số 32 Nguyễn Công Trứ, R4-S2 Đầm Trấu, 2 bãi trên đường Trần Khát Chân); 38 điểm trông giữ phương tiện giao thông trên lòng đường do Sở Giao thông vận tải cấp phép quản lý (tổng diện tích 7.225m2); 32 điểm trông giữ phương tiện giao thông trên hè đường do UBND quận cấp phép (4.116m2).

Quận Hai Bà Trưng: Quản lý chặt các điểm trông giữ phương tiện giao thông
Dọc tuyến phố Minh Khai (đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến chợ Mơ) có nhiều ô tô dừng đỗ.

Bên cạnh đó, hiện có 32 nhà chung cư với 56 tòa có điểm trông giữ phương tiện giao thông trong tầng hầm do các ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư quản lý; các điểm trông giữ xe trong khu trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại; 22 điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp trong khuôn viên khu đất trống, đất dự án, khu chung cư...

“Tổng diện tích đỗ xe thực tế trên địa bàn quận mới đạt 413.841m2/1.251.000m2, chiếm 33,1% so với tiêu chuẩn, cùng sự gia tăng hằng tháng của các phương tiện giao thông cá nhân, đã tạo nên áp lực giao thông tĩnh lớn, dẫn đến tình trạng luôn thiếu điểm trông giữ xe, điểm trông giữ xe quá tải, điểm trông giữ xe tự phát khó quản lý; cùng tình trạng đỗ xe tùy tiện trên lòng đường hè phố khi vắng bóng lực lượng chức năng, không kiểm soát được…”, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Tiến Quang cho biết.

Với việc trông giữ xe tại các tuyến phố theo ngày chẵn - lẻ, hiện Sở Giao thông vận tải cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, phố để trông giữ phương tiện trên các tuyến Thi Sách, Hàn Thuyên, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngoài ra, đã có 15 điểm trông giữ phương tiện giao thông thực hiện thí điểm thu phí điểm, bến, bãi trông giữ xe không dùng tiền mặt.

Quận Hai Bà Trưng: Quản lý các điểm trông giữ phương tiện giao thông
Một số chủ xe còn trùm bạt đậu nhiều ngày.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận đánh giá, công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trên địa bàn quận đã có chuyển biến tích cực, với các phương tiện được sắp xếp gọn gàng hơn; bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và lực lượng chức năng tháo dỡ, bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Nhìn chung, các đơn vị trông giữ phương tiện chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động này. Tuy nhiên, dù công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã được triển khai bằng nhiều hình thức, song sự tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, nhất là chấp hành chưa tốt quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Công tác quản lý hè phố, lòng đường nói chung và các điểm trông giữ xe nói riêng trong điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị còn nhiều khó khăn, khi việc giải quyết đụng chạm đến lợi ích của người dân và gặp phải sự chống đối của các nhóm lợi ích. Vì vậy, đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, tăng cường phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhất là đông đảo người dân, mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Xử lý nghiêm đối tượng, phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Trước thực trạng còn không ít bất cập, mới đây, Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Phiên giải trình về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với các điểm trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn quận.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Tiến Quang kiến nghị giải pháp trong quản lý nhà nước đối với các điểm trông giữ phương tiện giao thông 
Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Tiến Quang kiến nghị giải pháp trong quản lý nhà nước đối với các điểm trông giữ phương tiện giao thông.

Để tránh việc gia tăng áp lực đối với các điểm giao thông trên địa bàn do tốc độ đô thị hóa rất nhanh, tại Phiên giải trình, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận kiến nghị UBND quận tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và giải tỏa những trường hợp trông giữ phương tiện trái phép tại hè phố, trong khu đất trống, đất dự án (thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận theo phân cấp); chỉ đạo áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý giám sát các điểm trông giữ phương tiện giao thông.

Lực lượng chức năng cần đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn các điểm trông giữ xe tự phát trong các diện tích đất trống trong khuôn viên khu nhà chung cư, dự án chờ phê duyệt… hoàn thiện hiện trạng và hồ sơ để được cấp phép tạm thời, nhằm giải quyết nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng cao của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Phòng đề xuất Thành phố chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các điểm trông giữ xe theo quy hoạch; khuyến khích chủ đầu tư dự án mới nghiên cứu phương án tăng thêm diện tích đỗ xe khi thực hiện xây dựng công trình...

Khi thẩm định, phê duyệt đầu tư các dự án xây nhà cao tầng, khu đô thị, khu chung cư…, Thành phố cần chỉ đạo có thiết kế, bố trí tầng hầm, bãi đỗ xe bảo đảm đáp ứng nhu cầu của cư dân, tránh việc phải đỗ tràn ra lòng đường, hè phố, gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện đúng công năng tòa nhà trong việc bố trí khu vực đỗ xe theo dự án được duyệt.

Quang cảnh Phiên giải trình về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với các điểm trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng
Quang cảnh Phiên giải trình về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với các điểm trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Để công tác này tại quận thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đề nghị UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 18 phường tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý nhà nước đối với dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông; đưa kết quả thực hiện công tác quản lý hè đường nói chung, điểm trông giữ xe nói riêng là một tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và người đứng đầu.

Đồng thời, UBND quận chủ động kiểm tra và kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý, giải tỏa trường hợp trông giữ phương tiện trái phép tại hè phố, khu đất trống, đất dự án (thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận theo phân cấp).

Đối với phòng, ngành, UBND 18 phường, Thường trực HĐND quận yêu cầu tăng cường thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò hệ thống chính trị, vận động để người dân, đơn vị quản lý các điểm trông giữ xe chấp hành quy định, thiết lập trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị, nhất là công tác quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn, bảo đảm “lòng đường dành cho phương tiện, vỉa hè dành cho người đi bộ”. Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và vi phạm trật tự đô thị, phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến 21 điểm trông giữ phương tiện tại các phường, sàng lọc những trường hợp đủ điều kiện thì căn cứ quy định xem xét hướng dẫn, cấp phép (tạm) để đưa vào quản lý; với trường hợp không đủ điều kiện, thì kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động trông giữ phương tiện và có biện pháp giải tỏa triệt để, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch của UBND quận về việc bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2024, tại các điểm trông giữ phương tiện, trong nửa đầu năm nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 108 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 342,5 triệu đồng. Trong đó, lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp “chiếm dụng trái phép lòng đường để trông giữ phương tiện”, 96 trường hợp “chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ phương tiện”.
H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động