Quận Hoàng Mai:

Tìm giải pháp giải quyết ô nhiễm nhựa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

(LĐTĐ) Mới đây, Hội LHPN Quận Hoàng Mai phối hợp với UBND phường Lĩnh Nam đã tổ chức tọa đàm về “Giải quyết ô nhiễm nhựa, nilon, tác hại của việc sử dụng bếp than tổ ong và bỏ rác đúng nơi quy định”.  
tim giai phap giai quyet o nhiem nhua va giam thieu o nhiem moi truong Hà Nội ra quân chống rác thải nhựa
tim giai phap giai quyet o nhiem nhua va giam thieu o nhiem moi truong Huyện Đông Anh phát động Tháng Hành động vì môi trường 2018
tim giai phap giai quyet o nhiem nhua va giam thieu o nhiem moi truong Cùng chung tay giữ màu xanh của biển
tim giai phap giai quyet o nhiem nhua va giam thieu o nhiem moi truong Chung tay giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ông Nguyễn Đình Công- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam bày tỏ mong muốn, bằng hành động thiết thực mỗi cán bộ phường Lĩnh Nam hãy nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu cùng nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon, giải quyết ô nhiễm nhựa, phân loại và xử lý khoa học rác để giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường.

Hội nghị thu nhận 10 tham luận về các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường trong phát triển nông nghiệp; Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; Tổng vệ sinh công cộng vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; Vệ sinh môi trường trong việc thu gom rác thải; Vệ sinh môi trường ở các chợ trên địa bàn phường; Vệ sinh môi trường trong trường học trong việc ngăn chặn ô nhiễm của rác thải nhựa, túi nilon và việc sử dụng bếp than tổ ong; Gương mẫu tuyên truyền, vận động con cháu trồng cây xanh tại các nơi thờ tự; Xóa bỏ chân rác và trồng hoa một số tuyến đường, ngõ...

tim giai phap giai quyet o nhiem nhua va giam thieu o nhiem moi truong
Quang cảnh buổi tọa đàm

Các bài tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm đồng thời nêu lên giải pháp nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa, nilon và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nổi bật, với tham luận: “Xóa bỏ chân rác và trồng hoa một số tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường”, bà Nguyễn Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN phường Lĩnh Nam cho biết, Hội LHPN phường Lĩnh Nam luôn gương mẫu đi đầu trong việc xóa bỏ chân rác trồng hoa trên tuyến đê Hữu Hồng, đường vào Trường THCS Lĩnh Nam, dọc tuyến mương bãi già, ngõ 197, bước đầu đã tạo được môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tại các kỳ giao ban, Hội LHPN phường Lĩnh Nam luôn chỉ đạo các chi hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh công cộng vào sáng thứ 7 hàng tuần, Hội còn tổ chức tuyên truyền vận động các hộ mặt đường phố Nam Dư ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Cùng đó, Hội đã có nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới nhằm tuyên dương, động viên các chi hội làm tốt, phê bình nhắc nhở và nêu trên loa phát thanh những gia đình không chấp hành. Hằng tuần, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào, đưa vào bình xét, đánh giá thi đua. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn phường nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó khăn, tâm huyết trong công tác hội, vận động gia đình, người thân cùng tham gia tạo nên phong trào sâu rộng, tạo được điểm nhấn, có chiều sâu.

Với những tham luận trí tuệ và có tính xác thực như trên, buổi tọa đàm đã góp phần tìm ra nhưng giải pháp thiết thực nằm nâng cao nhận thức cho người dân hạn chế thải rác nilon, rác nhựa khó phân hủy gây hại môi trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội LHPN quận Hoàng Mai, UBND phường Lĩnh Nam hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2019.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động