Tiếp tục khẳng định vị thế

Hình thành và phát triển trên mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn huyện Hoài Đức luôn giữ vị trí tiên phong và vai trò nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, cũng như trong quá trình xây dựng huyện Hoài Đức sớm lên quận.
Đồng chí Đỗ Khắc Dần tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức TRỰC TUYẾN: Công đoàn huyện Hoài Đức quyết tâm góp phần xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Kế thừa và phát huy truyền thống

Mới đây, Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần, nhiệm kỳ qua, cùng với sự chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, LĐLĐ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tiếp tục khẳng định vị thế
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa XI ra mắt Đại hội.

Theo đó, trọng tâm của hoạt động Công đoàn là hướng về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CNVCLĐ. Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 84,5% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; có 391 lượt doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 74,6%, có 401 lượt doanh nghiệp ký kết được Thỏa ước Lao động tập thể đạt 75,2% (đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ). Tổ chức 5 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với 1.112 lượt CNVCLĐ, có 493 lượt ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo huyện đều được trả lời, giải đáp thỏa đáng những vướng mắc, kiến nghị của CNVCLĐ trên địa bàn huyện, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ CNVCLĐ với Đảng, chính quyền.

Công tác phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn được triển khai đồng bộ. LĐLĐ huyện đã chủ động ký chương trình phối hợp công tác với UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tòa án Nhân dân, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Phòng Kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện... triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Hàng năm LĐLĐ huyện đều tổ chức và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”, đã có 85% CĐCS tổ chức phát động và tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ tại cơ sở. Phong trào “Xanh-sạch-đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã được các Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt, chủ động tham gia công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Phát hành đến NLĐ tờ rơi, ấn phẩm tranh tuyên truyền, sổ tay, tạp chí bảo hộ lao động; thăm, tặng quà cho 9 gia đình NLĐ bị tai nạn lao động, với số tiền 30 triệu đồng.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; xây dựng tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện Hoài Đức trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết: “Bước sang nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì hoạt động công đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đề nghị các cấp Công đoàn huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn huyện tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, vì đoàn viên, vì người lao động; làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của đoàn viên, người lao động; chú trọng phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của từng loại hình cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”.

Với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI cũng đã nhấn mạnh về 12 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ giải pháp. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ huyện phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS do LĐLĐ Thành phố giao; Phấn đấu hàng năm 95% CĐCS khối doanh nghiệp thương lượng, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; trong đó phấn đấu có 70% thỏa ước được ký kết đạt loại B trở lên.

Hàng năm có 100% cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 80% trở lên số doanh nghiệp có CĐCS tổ chức Hội nghị NLĐ; xây dựng, ban hành được quy chế, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% CĐCS tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính Công đoàn cùng cấp. LĐLĐ huyện phối hợp với các phòng, ban liên có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 20 đến 40% đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về thực hiện Pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ.... Trọng tâm là tổ chức phát động, chỉ đạo thực hiện ít nhất một phong trào thi đua, một mô hình hoạt động hiệu quả trong CNVCLĐ từ cấp cơ sở; trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, các cấp Công đoàn tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; làm tốt công tác chăm lo; đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

“Tập thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hoài Đức phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần xây dựng huyện Hoài Đức trở thành Quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần nhấn mạnh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động