Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn

45 năm qua, kể từ khi thành lập cho đến nay, Công đoàn huyện Thường Tín đã luôn chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, về đoàn viên và người lao động.
Góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc Huyện Thường Tín: Tăng cường nâng cao nghiệp vụ PCCC tại cơ sở Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động huyện Thường Tín

Sáng ngày 14/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu; khen thưởng con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích cao năm học 2023 - 2024; công bố và trao quyết định thành lập CĐCS; chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn huyện Thường Tín (1979 - 2024).

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh (thứ 6 từ phải sang) và Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ (thứ 5 từ trái sang) trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Trong những năm qua, tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thường Tín đã có bước phát triển, trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Để khắc họa được những nét cơ bản trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của LĐLĐ huyện Thường Tín với truyền thống 45 năm qua, tại hội nghị các đại biểu đã cùng theo dõi phóng sự “Công đoàn huyện Thường Tín - Những dấu ấn hành trình xây dựng và phát triển”.

Theo đó, LĐLĐ huyện Thường Tín đã không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, vận động thu hút tập hợp ngày càng đông đảo CNVCLĐ tham gia tổ chức Công đoàn và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện, LĐLĐ huyện đang quản lý, chỉ đạo hoạt động 232 CĐCS với tổng số 10.532 đoàn viên công đoàn. Trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được các cấp Công đoàn coi trọng, mang ý nghĩa trung tâm, mục tiêu của hoạt động Công đoàn.

Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

8 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ huyện đã tổ chức tặng quà cho hơn 1.000 CNVCLĐ vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng; tặng 300 phiếu mua hàng tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024 trị giá 90 triệu đồng; tổ chức 5 chuyến xe ô tô miễn phí và hỗ trợ tiền mua vé xe cho gần 500 công nhân lao động và con công nhân lao động ở các tỉnh xã về quê đón Tết; tuyên dương 46 “Công nhân giỏi” và khen thưởng 149 nữ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào phấn đấu dành danh hiệu “Công nhân giỏi”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới”… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện và cơ sở, trong từng giai đoạn.

Trong 10 năm gần đây, toàn huyện có hơn 600 công nhân lao động đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp huyện, Công nhân giỏi Thủ đô; có hơn 15.000 sáng kiến kinh nghiệm của CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho các đơn vị…

Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn
LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 33 đồng chí Chủ tịch CĐCS có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, LĐLĐ huyện đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2009 và năm 2022; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, 5 Bằng khen.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Đến nay, toàn huyện đã có 405 đồng chí lãnh đạo, cán bộ công đoàn được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của LĐLĐ huyện Thường Tín trong những năm qua.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị, thời gian tới, LĐLĐ huyện Thường Tín cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và phát động, triển khai sâu rộng, mạnh mẽ các phong trào thi đua với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn
LĐLĐ huyện Thường Tín đã trao quyết định thành lập CĐCS.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn các cấp và CNVCLĐ huyện nhà. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động và đổi mới nội dung các phong trào thi đua; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”.

Đặc biệt, phát hiện bồi dưỡng những đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; triển khai các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; không ngừng nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý đơn vị và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Thường Tín đã trao quyết định thành lập 4 CĐCS cho 4 doanh nghiệp và 3 nghiệp đoàn cơ sở cho 3 Hiệp hội làng nghề và công nhân lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn là: Công ty TNHH phát triển công nghệ ASEAN Việt Nam; Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đức Phát; Công ty TNHH Phúc Long; Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Tràng Tiền; Hội thêu Thường Tín; Hội làng nghề truyền thống điêu khắc Nhân Hiền và Hội làng nghề truyền thống sơn mài xã Duyên Thái.

Dịp này, LĐLĐ huyện Thường Tín cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 12 đồng chí cán bộ công đoàn; tặng giấy khen cho 33 đồng chí Chủ tịch CĐCS có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2022 - 2024; tuyên dương và tặng quà 16 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích cao năm học 2023 - 2024 với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.
Diệu Hương - K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động