Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động huyện Thường Tín

Những năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín quan tâm đẩy mạnh, góp phần giúp người lao động nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có kiến thức để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho bản thân trong quá trình tham gia lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động Tư vấn và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, các cấp Công đoàn trong huyện bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhất là lao động trẻ trong các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác truyên truyền, giáo dục được các cấp Công đoàn từng bước đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với thực tiễn cơ sở và nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động huyện Thường Tín
LĐLĐ huyện Thường Tín đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Cụ thể, các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2024; chào mừng Xuân Giáp Thìn, bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai việc thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Điển hình, LĐLĐ huyện Thường Tín đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024; tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân năm 2024 có chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.

LĐLĐ huyện cũng đã thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Thường Tín đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các CĐCS tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công nhân lao động, nhất là đội ngũ công nhân trẻ tại các cụm công nghiệp có đông công nhân lao động làm việc.

Triển khai và chỉ đạo các CĐCS tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai việc thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động huyện Thường Tín
Những năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín quan tâm đẩy mạnh.

Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thông huyện, Báo Lao động Thủ đô, trang Website LĐLĐ Thành phố viết 35 tin, bài, đặt 20 số Báo Lao động Thủ đô cấp cho CĐCS khối doanh nghiệp.

Chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến do các cấp phát động như: Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII; tìm hiểu 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tham gia viết bài dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 đã có 20 bài dự thi nộp về Thành phố.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển cho biết, để thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn, từ nay đến hết năm 2024, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác chỉ đạo và đổi mới nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền, góp phần làm chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật trong công nhân lao động.

Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật Công đoàn. Vận động CNVCLĐ sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động