Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Công đoàn khối trường học

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm, các Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn quận đã phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần vào kết quả chung của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục quận.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ Tạo dấu ấn riêng trong hoạt động Công đoàn khối giáo dục Khích lệ tinh thần cống hiến của người lao động qua phong trào “Sáng kiến Cải tiến”

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thùy Chi cho biết, hiện LĐLĐ quận đang trực tiếp quản lý 60 Công đoàn cơ sở khối trường học, với tổng số 2.803 đoàn viên. Hằng năm, LĐLĐ quận đều phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận tổ chức phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các phong trào thi đua đặc thù của ngành Giáo dục tới 100% các nhà trường.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Công đoàn khối trường học
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023 - 2024.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các phong trào thi đua do quận và Thành phố phát động như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo”; Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”, phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022 -2025, “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục Bắc Từ Liêm nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, “Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên quận Bắc Từ Liêm có một nội dung đổi mới trong công tác”; phấn đấu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành có “Phẩm chất đạo đức tốt - chuyên môn giỏi - phong cách đẹp”… tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).

Hai cơ quan thống nhất đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào thi đua. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Thực hiện sự phối hợp chỉ đạo của phòng GD&ĐT và LĐLĐ quận, 100% các trường học tổ chức phát động phong trào thi đua và tổ chức cho CBGVNV đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm học. Qua đó, nhằm động viên cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thông qua các phong trào thi đua của ngành như: Phong trào thi Giáo viên giỏi, viết và phát huy sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), ngày hội công nghệ thông tin và STEM, làm đồ dùng dạy học tự làm phục vụ trong giảng dạy và công tác.

Kết quả, trong năm học, toàn quận đã có 257/305 SKKN được công nhận cấp Thành phố; 809/862 SKKN được công nhận cấp quận.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Công đoàn khối trường học
Công đoàn cơ sở khối nhà trường tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và LĐLĐ quận phát động.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại các nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường phối hợp với Ban Giám hiệu tiếp tục động viên CBGVNV đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục; áp dụng hệ thống phần mềm Hanoi Study vào việc ôn luyện, kiểm tra trắc nghiệm các môn thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông. Tổ chức hội thảo, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, vận động CBGVNV xây dựng bài giảng điện tử và phần mềm hỗ trợ dạy học, tăng cường sử dụng và sáng tạo đồ dùng dạy học phục vụ cho bài giảng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, trang bị kỹ năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở tất cả các cấp học.

Công tác thi đua đổi mới được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú là động lực thúc đẩy việc dạy và học hiệu quả. Ban Giám hiệu tập trung quản lý hoạt động nhà trường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; giáo viên tập trung chủ yếu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Nhằm triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết sáng tạo”, Công đoàn các trường đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt và tham gia các hội thi với tinh thần thiết thực, hiệu quả như: Hội giảng 20/11, Hội thi làm đồ dùng dạy học tự làm, Ngày hội công nghệ thông tin...

Thực hiện phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” giai đoạn 2022 - 2025, Phòng GD&ĐT quận đã Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai thành lập tổ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho các đơn vị nhà trường gặp khó khăn về đội ngũ và chất lượng chuyên môn, mỗi trường thuộc quận Bắc Từ Liêm kết nghĩa với ít nhất 1 trường thuộc huyện Thanh Oai nhằm giao lưu học hỏi mô hình lẫn nhau, chia sẻ, hỗ trợ về chuyên môn, công tác quản lý, cơ sở vật chất.

Ngoài ra, các đơn vị trường học trên địa bàn duy trì thường xuyên phong trào thi đua “Mỗi nhà giáo, cán bộ, nhà giáo Bắc Từ Liêm nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Kết quả, đã có 212 nhà giáo đỡ đầu 196 học sinh số tiền 265.902.000 đồng bằng nhiều hình thức khác nhau như: Giúp đỡ đưa đón các em đến trường, hỗ trợ vật chất phục vụ, dạy học miễn phí... cũng như giúp đỡ trong cuộc sống. Phối hợp tuyên truyền, vận động CBGVNV và học sinh tham gia ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện khác như ủng hộ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ xã hội công đoàn... vẫn được duy trì thể hiện tinh thần tương thân tương ái cũng như giáo dục học sinh hiểu thêm nhiều giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động