Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển

(LĐTĐ) 67 năm qua, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đã chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. Nếu ai đã từng đi xa Hà Nội nay trở lại càng không khỏi ngỡ ngàng vì sự phát triển vượt bậc của Thủ đô, "trái tim cả nước".

Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp Hà Nội: Các sở, ngành phải rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng qua những góc nhìn từ trên cao
Ngày 10/10/1954 những đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô (Ảnh: Tư liệu)
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
67 năm sau, bên cạnh những di tích, kiến trúc cũ để lại như cột Cờ Hà Nội, Thành phố đã có những bước tiến vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội; đặc biệt là sự phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Cùng với các kiến trúc cổ như tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn..., hồ Gươm không chỉ là điểm đến được yêu thích mà còn là nơi gắn bó, tình yêu và niềm tự hào của người Hà Nội. Với họ, dù sống ở đâu, mỗi khi nhắc đến Hà Nội là lại nhớ về hồ Gươm với nỗi niềm tha thiết.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Tiết thu giữa tháng 10 càng khiến Hà Nội đẹp hơn, xao xuyến hơn với những cơn gió se lạnh quyện trong hương hoa sữa nồng nàn, mùi cốm nếp mới rong ruổi theo chân những gánh hàng rong len lỏi khắp các ngõ phố...
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (địa chỉ số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội), là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại Thủ đô. Đây là nơi diễn ra các đại hội, hội nghị lớn, các hoạt động chính trị, thương mại mang tính quốc gia và quốc tế.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Kiến trúc của công trình được chọn từ phương án "Lượn sóng biển Đông" do chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức Meinhard Von Gerkar và Nikolaus Goetze thiết kế, theo ý tưởng cảnh quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long.
Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển
Đây là 1 trong số 3 Trung tâm Hội nghị lớn nhất khu vực Ðông Nam Á.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Tồn tại đã hơn 4 thế kỷ, đường Thanh Niên xưa mang tên Cổ Ngư chạy dọc nối từ Yên Phụ về Thụy Khuê. Con đường mát rượi, xanh tươi là ranh giới giữa một bên là hồ Tây mênh mông rộng lớn, phía còn lại là hồ Trúc Bạch nhỏ nhắn nên thơ.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Đại lộ Võ Chí Công "thay da đổi thịt" từng ngày.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Cùng với cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù thì cầu Nhật Tân cũng ghi danh là một trong 7 cây cầu huyết mạch của Thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, được coi như một biểu tượng mới của Hà Nội.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên nằm trong quy hoạch Vành đai 2,5, có tổng mức đầu tư khoảng 560 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Đây là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại đây nhiều năm qua.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Dự án xây dựng, mở rộng nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận quận Long Biên, Hà Nội) đã chính thức thông xe vào ngày 9/1.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Khi đi vào hoạt động, nút giao thông này sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối ra, vào được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh, góp phần giảm thiểu ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Toàn cảnh Đại lộ Thăng Long giao cắt đường Phạm Hùng, một trong những giao lộ sầm suất bậc nhất Thủ đô. Những khoảng không gian xanh mát, dọc hai bên đường đại lộ.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Đại lộ Thăng Long sáng, xanh, hiện đại, "cửa ngõ" phía Tây Thành phố.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Bảo tàng Hà Nội bề thế ngay cạnh công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khánh thành vào ngày 6/10/2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nơi lưu giữ tới hàng vạn hiện vật quý về Thủ đô.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Tòa nhà kim tự tháp ngược khổng lồ của Bảo tàng Hà Nội có diện tích 54.000m2, cao 30,7m. Người dân Thủ đô và du khách đều có chung mong muốn Bảo tàng Hà Nội sẽ tìm ra “cách kể chuyện” hiện đại và giàu sức hấp dẫn hơn qua các phương án trưng bày hiện đại, từ đó thu hút du khách, trở thành một điểm đến mới đầy ấn tượng.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Hà Nội là một trong 5 thành phố tiêu biểu đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, với biểu tượng là Công viên Hòa Bình được đánh dấu cho sự kiện này. Tính đến hiện tại, Hà Nội vẫn là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có danh hiệu này.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Tượng đài Hòa Bình được coi là điểm nhấn. Tượng đúc bằng đồng nặng khoảng 20 tấn, cao 7,2m, đặt trên đài đế cao 22,8m. Tác giả là nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Bên cạnh đó còn có hồ điều hòa với diện tích 5,54ha (chiếm 27,24% diện tích).
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Những năm gần đây, Hà Nội có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh đã vươn mình trở thành một đô thị bề thế với nhiều công trình nổi bật.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Sau 67 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã và đang vươn mình trở thành một thành phố hiện đại bậc nhất khu vực và xứng đáng là trái tim của cả nước.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Song song với sự phát triển của những khu đô thị mới hiện đại, Hà Nội vẫn giữ được những nét cũ mà không bị lạc hậu.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Những con đường nhiều làn xe cùng các cây cầu kịp thời được xây dựng lên đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời làm giảm thiểu đáng kể nạn ùn tắc giao thông.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và hiệu ứng nhà kính ngày một gia tăng, Hà Nội đang tích cực làm sạch các hồ nước cùng với hệ thống cây xanh quanh hồ. Đây được ví như lá phổi xanh điều hòa và thanh lọc không khí cho Thủ đô.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Công viên Cầu Giấy, một trong những điểm vui chơi được nhiều người lựa chọn ở Thủ đô.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Cùng với đó, nhiều địa phương tích cực chỉnh trang, cải tạo môi trường sống.
Hà Nội: Những góc nhìn từ trên cao
Thời gian gần đây, đi qua khu vực mương Trúc Bạch (quận Ba Đình), nhiều người không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi cảnh sắc nơi đây. Hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu cùng những hình ảnh tranh bích họa phố cổ Hà Nội và pano tuyên truyền về “Bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa” đã được trang trí tại khu vực bờ mương
Hà Nội đẹp ngỡ ngàng qua những góc nhìn từ trên cao
Bên cạnh sự phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, trong những năm qua, các tuyến đường vào Thủ đô cũng được đầu tư bằng những tuyến đường cao tốc hiện đại (Ảnh: Cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình)
Hà Nội đẹp ngỡ ngàng qua những góc nhìn từ trên cao
Tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng mới đoạn qua huyện Gia Lâm.
Minh Phương - Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động