Thiết thực Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hòa năm 2023. Hội thi nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề.
LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho người lao động LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

Dự Hội thi có đồng chí: Ngô Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa; đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ứng Hòa; đại diện lãnh đạo, Ban Giám đốc Công ty TNHH Maxcore, Công ty TNHH một thành viên Ngọc Việt, Công ty TNHH May mặc XNK GaLaXy.

Thiết thực Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023
Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hòa năm 2023

Phát biểu khai mạc tại hội thi, ông Ngô Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Trưởng Ban tổ chức cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 800 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau thu hút hàng chục nghìn lao động, trong đó các doanh nghiệp có ngành may rất ít, có 19 doanh nghiệp, với khoảng gần 2.000 lao động.

Công tác thi đua luôn là yếu tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh để góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp hướng tới thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và huyện.

Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội thi Công nhân may giỏi nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, bậc thợ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đồng thời, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động trưởng thành về mọi mặt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thiết thực Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023
Ông Ngô Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, phát biểu tại chương trình

Theo đồng chí Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thi, nhận thức rõ vai trò quan trọng của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức phát động, triển khai thực hiện và lựa chọn biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; đồng thời lựa chọn những mô hình mới, có hiệu quả để nhân rộng trong toàn địa bàn.

Các phong trào thi đua đã được các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, với nội dung phong phú, hình thức phù hợp với từng đơn vị, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tài năng sáng tạo của công nhân viên chức lao động trên từng vị trí công tác của mình, tích cực đóng góp cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được Công đoàn cấp trên và chính quyền các cấp công nhận và khen thưởng.

Thiết thực Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023
Các đại biểu tham dự chương trình

5 năm qua đã có trên 700 lượt tập thể và cá nhân đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố", “Tập thể lao động giỏi”, “Tập thể lao động xuất sắc”; có 1.233 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng rộng rãi, có hiệu quả. Liên đoàn Lao động huyện đã thường xuyên phát động phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và tổ chức thi công nhân giỏi trong khối doanh nghiệp để lựa chọn công nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Đã có hơn 400 Công nhân giỏi tuyên dương tại cơ sở, 100 Công nhân giỏi cấp huyện và 5 công nhân xuất sắc đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Thiết thực Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023
13 công nhân đại diện cho hơn 2.000 công nhân lao động của 3 doanh nghiệp tham gia hội thi

Tại hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 13 công nhân đại diện cho hơn 2.000 công nhân lao động của 3 doanh nghiệp, đây là những thí sinh tiêu biểu, có tay nghề giỏi, đã vượt qua vòng thi cấp cơ sở để lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề tham gia hội thi cấp huyện.

Đây cũng là dịp để công nhân lao động có tay nghề cao trên địa bàn huyện đua tài, đồng thời cũng được trau dồi, rèn luyện, nâng cao hơn nữa trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô, đất nước và của huyện.

Hội thi lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, là dịp để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác công đoàn nói chung và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác và lao động sản xuất của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động nói riêng.

Thiết thực Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023
Ban tổ chức trao giải cho các công nhân may giỏi huyện Ứng Hòa năm 2023.

Ông Lê Văn Dũng - Trưởng Ban giám khảo Hội thi, đánh giá, các thí sinh tranh tài qua 2 phần thi: Thi lý thuyết và thi thực hành. Tại phần thi thực hành 13 công nhân đã thực hành may hoàn thiện một sản phẩm áo JacKet 2 lớp. Với kinh nghiệm và bằng những đường kim, mũi chỉ khéo léo, sau khoảng thời gian 90 phút tranh tài, các công nhân đã hoàn thành sản phẩm một cách xuất sắc.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến kích cho các công nhân may giỏi.

Trong tâm trạng hào hứng xen lẫn tự hào vì giành được giải nhất hội thi, chị Vũ Thị Giang - Công ty TNHH Maxcore, cho biết, hội thi đã tạo cơ hội đề công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có cơ hội được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề…

Hội thi Công nhân may giỏi huyện Ứng Hoà năm 2023, nhằm tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề cao, lao động sáng tạo trong phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của công nhân lao động trên địa bàn huyện; góp phần nâng cao nguồn nhân lực, tăng năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập; nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động