Hà Nội:

Thay sắc đổi màu trên từng tuyến phố

Nhiều tuyến phố và khu tập thể cũ tại Thủ đô Hà Nội đang được khoác lên mình tấm áo mới bằng những bức tranh sinh động, rực rỡ sắc màu, thông qua đó góp phần đổi mới không gian sống, khắc họa lại những ký ức về Hà Nội xưa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
thay sac doi mau tren tung tuyen pho Du xuân trên phố bích họa Phùng Hưng
thay sac doi mau tren tung tuyen pho Khánh thành Làng bích họa Australia - Việt Nam
thay sac doi mau tren tung tuyen pho Chiêm ngưỡng ngôi làng bích họa độc đáo ở Quảng Nam

Được khánh thành trong những ngày giáp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã biến phố Phùng Hưng trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố cổ Hà Nội. Những bức bích họa trên phố Phùng Hưng đã giúp khách tham quan cảm nhận rõ nét hơn những ký ức về Hà Nội, về những nét xưa cũ mà người Hà thành vẫn còn lưu giữ trong cuộc sống ngày nay.

Đó là bức ảnh về phố Hàng Mã dịp trung thu xưa, hình ảnh bách hóa tổng hợp ở phố Tràng Tiền, một ngôi nhà trong phố cổ với nét xé dọc, một góc phố cổ với những gánh hàng rong, hình ảnh một học sinh kéo cặp sách vào sân trường...

Bên cạnh đó, không gian chung tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) thời gian gần đây cũng đã được thay đổi hoàn toàn bằng những bức tranh 3D sinh động với nhiều chủ đề như Hà Nội xưa, thủy cung… Các bức tranh 3D được vẽ trên những bức tường cũ kỹ đã tạo nên một không gian hoàn toàn mới, góp phần làm cho khu tập thể Phụ nữ Trung ương trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.

Ngoài ra, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh công cộng, trên nhiều tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), Hoàng Ngân, Lê Văn Lương (quận Cầu Giấy)… tại những bức tường, bốt điện – nơi thường xuyên bị dán quảng cáo và vứt rác bừa bãi đã được khoác lên mình tấm áo mới bằng những bức tranh sinh động, rực rỡ sắc màu.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

Những bức bích họa trên phố Phùng Hưng đã giúp khách tham quan cảm nhận rõ nét hơn những ký ức về Hà Nội, về những nét xưa cũ mà người Hà thành vẫn còn lưu giữ trong cuộc sống ngày nay. Ảnh Mai Quý

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

Các bức tranh 3D được vẽ trên những bức tường cũ kỹ đã tạo nên một không gian hoàn toàn mới, góp phần làm cho khu tập thể Phụ nữ Trung ương (quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh Mai Quý
thay sac doi mau tren tung tuyen pho

Nhiều bốt điện tại khu vực đường Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được khoác lên mình tấm áo mới sặc sỡ sắc màu. Ảnh: Đinh Luyện

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

thay sac doi mau tren tung tuyen pho

Tại các ngõ nhỏ trên phố Hoàng Ngân, Lê Văn Lương (quận Cầu Giấy), các bức tường đều được vẽ những bức tranh sinh động để hạn chế những hành vi thiếu ý thức của người dân như vứt rác thải bừa bãi, dán biển quảng cáo ở nơi công cộng. Ảnh Mai Quý

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động