Thầy Park sẽ đỡ đau đầu nếu SEA Games 31 được hoãn sang năm 2022

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất căng thẳng khi phải đối mặt với áp lực và khối lượng công việc rất lớn khi vừa phải chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, AFF Cup 2020 rồi đến SEA Games 31, xen kẽ với đó là vòng loại U23 châu Á 2022.
Tuyển Việt Nam và mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2026 U23 Việt Nam được xếp trên Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2022 Bóng đá Việt Nam: Những nhiệm vụ quan trọng năm 2021

Với giải đấu nào, Việt Nam cũng đặt mục tiêu cao và muốn có được lực lượng mạnh nhất để đạt được mục tiêu đó nên chắc chắn, đây sẽ là áp lực không nhỏ dành cho thầy Park cả ở cấp độ đội tuyển và đội trẻ U22. Có thể với AFF Cup 2020, thầy Park sẽ không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị nhất là khi lực lượng mạnh nhất của đội tuyển quốc gia đã được tích lũy kinh nghiệm thông qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhưng với vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 sẽ là mặt trận hoàn toàn khác, bởi thầy Park sẽ phải tiếp quản một lực lượng mới hoàn toàn. Có thể, một vài cầu thủ U22 Việt Nam như Hai Long, Việt Anh, Văn Hậu, Văn Xuân, Thanh Bình, Văn Toản đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng đa phần lực lượng của U22 Việt Nam sẽ là những cầu thủ mới.

Thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: VFF
Thầy Park sẽ đỡ đau đầu nếu SEA Games 31 được hoãn sang năm 2022. Ảnh: VFF

Chắc chắn, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cần nhiều thời gian để giúp các cầu thủ trẻ nắm bắt được triết lý và lối chơi mới. Tuy nhiên, thời gian dành cho lứa cầu thủ trẻ U22 Việt Nam lại không có nhiều khi thầy Park phải căng mình ở 2 mặt trận rất quan trọng cho đội tuyển quốc gia là cố gắng thi đấu thật tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay nên một mình vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ rất khó để chu toàn cho tất cả các mặt trận trên.

Có thể với vòng loại U23 châu Á 2022, áp lực dành cho thầy Park là không quá lớn với mục tiêu giúp đội tuyển U22 Việt Nam lọt tới vòng chung kết nhưng với môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, trọng trách của thầy Park là phải giúp đội tuyển U22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng, từ đó hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Với lịch trình như hiện tại thì vòng loại U23 châu Á 2022 (từ 23 - 31/10/2021), SEA Games 31 (từ 21/11 - 2/12) và AFF Cup 2020 (từ 5/12/2021 - 1/1/2022) đều diễn ra đan xen với vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy Park sẽ phải dồn toàn lực cho đội tuyển quốc gia và không có đủ thời gian để chuẩn bị cho U22 Việt Nam.

Nếu như SEA Games 31 được hoãn và tổ chức vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5/2022, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng đội ngũ ekip của mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, tìm kiếm nhân sự và truyền đạt triết lý chiến thuật cũng như lối chơi cho lứa cầu thủ trẻ U22 Việt Nam. Khi đó, nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia đã được thầy Park hoàn thành trọn vẹn, nhờ vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể dồn toàn lực để giúp U22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng tại môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay (24/3), gần 800 vận động viên đã tham gia Giải chạy olympic, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49.
Xem thêm
Phiên bản di động