Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

“Tin yêu” là từ mà người lao động thường nhắc đến khi nói về tổ chức Công đoàn. Bởi thực tế, trong điều kiện cuộc sống của người lao động còn nhiều khó khăn, Công đoàn đã luôn sát cánh, đồng hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kịp thời chăm lo về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Công nhân lao động Thủ đô vui đón Tết Động viên công nhân, viên chức, lao động phục vụ dịp Tết Nguyên đán

Những ấn tượng đậm sâu

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, ngắm nhìn những nụ đào đang chớm nở để đón chào mùa xuân, chị Nguyễn Thị Yến (công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam) lại bồi hồi xúc động khi nhớ về thời điểm này một năm trước. Đó là vào một ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ của gia đình chị trở nên ấm áp và rộn rã tiếng cười hơn thường ngày khi được đón Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và tặng những phần quà ý nghĩa để gia đình chị đón Tết đủ đầy hơn.

Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội  trao quà  “Túi An sinh Công đoàn”  và “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho đoàn viên, người lao động trong thời điểm thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà “Túi An sinh Công đoàn” và “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho đoàn viên, người lao động trong thời điểm thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

“Vợ chồng tôi thực sự bất ngờ khi được lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Thủ đô trực tiếp đến phòng trọ thăm hỏi, động viên bằng những lời nói hết sức chân thành, đầm ấm. Lúc đó, tôi có cảm nhận rằng Công đoàn và đoàn viên, người lao động như một gia đình lớn… Lắng nghe những lời động viên ân cần của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và đón nhận những phần quà ý nghĩa, nào là cành đào, bánh kẹo, cặp giò, bánh chưng xanh… và cả tiền mặt là 3 triệu đồng, chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động. Năm đó, mặc dù không về quê đón Tết do điều kiện kinh tế khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng gia đình tôi vẫn thấy rất ấm áp và được đón một cái Tết đủ đầy”, chị Yến bày tỏ.

Thời điểm này, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng nhiều đoàn viên, người lao động vẫn còn nhớ về quãng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả thành phố Hà Nội phải giãn cách xã hội, “ai ở đâu, ở yên đấy” để phòng, chống dịch. Trong trí nhớ của họ không phải là những hình ảnh đau thương, tiếng còi xe cấp cứu chở người nhiễm Covid-19 đang nguy kịch hay những lần test Covid-19 kiểm soát nguy cơ lây nhiễm… mà đó là hình ảnh của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, những “Túi An sinh Công đoàn” được cán bộ Công đoàn trao đến người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đang ở trong những khu cách ly, những khu nhà trọ bị phong tỏa.

Anh Vũ Văn Bính (công nhân Công ty TNHH Toto Việt Nam) chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng, các cấp Công đoàn sẽ đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt, Đại hội Công đoàn các cấp diễn ra trong năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp, đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, luôn luôn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động…”

Là một trong những đoàn viên đầu tiên được chứng kiến chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ thành phố Hà Nội lăn bánh và được đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” với đầy đủ những nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bánh, sữa, đồ hộp, khẩu trang, nước sát khuẩn…, chị Hoàng Thị Hương (Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam) vẫn nhớ như in hình ảnh chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” dừng lại trước cửa tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) và những người cán bộ mặc áo xanh Công đoàn ướt đẫm mồ hôi đang vận chuyển những “Túi An sinh Công đoàn” đến khu vực tập trung để trao cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện cách ly y tế. “Đó là những hình ảnh đẹp và có sức lan tỏa lớn của Công đoàn Thủ đô. Bản thân tôi thực sự xúc động và cảm thấy rất tin yêu tổ chức Công đoàn - tổ chức đại diện, chăm lo đời sống và luôn có mặt kịp thời khi chúng tôi cần”, chị Hương chia sẻ.

Cùng với việc kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi họ gặp khó khăn, trong những năm qua, tổ chức Công đoàn đã triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhằm giúp họ “an cư lạc nghiệp”. Chị Nguyễn Thị Thư hiện là giáo viên Trường Mầm non Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong rất nhiều đoàn viên đã được Công đoàn hỗ trợ nguồn lực để xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Bố chị Thư là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi ấy chị mới tròn 2 tháng tuổi. Lớn lên, chị gái đi lấy chồng xa, thương mẹ già ốm đau, vất vả, chị quyết định không lập gia đình để được ở bên phụng dưỡng mẹ. Sau khi mẹ mất, chị Thư nhận con nuôi là cháu Nguyễn Đắc Trung nhưng không may cháu Trung bị mắc bệnh hiểm nghèo về máu. Định kỳ hàng tháng, hai mẹ con chị phải đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để khám, điều trị và truyền máu khi cấp thiết, bản thân chị cũng đau ốm triền miên nên hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Căn nhà hai mẹ con chị ở bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng cũng không có tiền để tu sửa.

Nắm bắt tình hình hoàn cảnh khó khăn của chị Thư, thực tế nguồn kinh phí được hỗ trợ 40 triệu đồng (gồm kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội), gia đình có 40 triệu đồng, không đủ để xây dựng nhà ở, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng, báo Lao động Thủ đô vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực để xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho chị Thư. Sau khi vận động, đã có 65 tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền trên 340 triệu đồng. Dù đã đón nhận “Mái ấm Công đoàn” từ năm 2020, nhưng đến bây giờ, khi nhắc lại hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư của mình, chị Thư vẫn không khỏi rưng rưng xúc động, chị tâm sự: “Nếu không có Công đoàn hỗ trợ, mẹ con tôi không có được ngày hôm nay và ngôi nhà này đúng nghĩa là “Mái ấm Công đoàn”.

Trong hơn 93 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn đã luôn hoàn thành tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Vai trò của tổ chức Công đoàn không chỉ thể hiện ở việc kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi họ gặp khó khăn mà Công đoàn đã tổ chức rất tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp tổ chức khám sức khỏe… nhằm chăm lo tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thi đua để nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề và tạo sân chơi, động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động… Tất cả đã khẳng định tổ chức Công đoàn là tổ chức của người lao động và luôn vì người lao động.

Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến tổ chức Công đoàn

Năm 2023 là năm các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, trong không khí vui tươi phấn khởi chờ đón xuân sang, đoàn viên, người lao động bày tỏ tin tưởng Đại hội Công đoàn các cấp sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp; đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là nơi đoàn viên, người lao động trao gửi tin yêu.

Công nhân lao động mong muốn Công đoàn tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Công nhân lao động mong muốn Công đoàn tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Anh Tô Đức Luân (Công ty TNHH Xây dựng Năm Thức) chia sẻ: Đã nhiều năm làm việc tại Công ty và tham gia tổ chức Công đoàn, bản thân tôi nhận thấy đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn từ Thành phố đến huyện và cơ sở quan tâm, chăm lo toàn diện. Công đoàn không chỉ phối hợp với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: Thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà nhân các dịp lễ, Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan nghỉ mát; tổ chức các phong trào thi đua, tạo động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…

Nhiều đoàn viên, người lao động qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng biết được tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhất là khi Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhưng tất cả đều bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và sẽ ngày càng phát triển, luôn xứng đáng là bạn đồng hành, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

“Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động để chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Công đoàn cũng cần tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động”, anh Luân bày tỏ.

Cũng giống như anh Tô Đức Luân, chị Nguyễn Thị Hồng Thúy (Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam) mong muốn thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, Công đoàn, nhất là ở cơ sở cần nắm sát tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để đề xuất với cấp trên tổ chức các hoạt động chăm lo phù hợp với từng đối tượng như đoàn viên khối sản xuất kinh doanh, khối giáo dục, khối hành chính sự nghiệp. Cần đẩy mạnh xây dựng các thiết chế Công đoàn, trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi thể thao… để đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh đang thuê trọ và làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ đó, người lao động có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, Thủ đô và đất nước nói chung.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động cũng là mong muốn, kỳ vọng của không ít đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn. Trong đó, chị Trương Thùy Ninh (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh) chia sẻ: Ở Công ty tôi, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại với người lao động hằng năm; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Công đoàn cũng thường xuyên giám sát việc Công ty thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Tôi mong rằng, thời gian tới Công đoàn sẽ có nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa chức năng này.

Nhiều đoàn viên, người lao động qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng biết được tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhất là khi Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhưng tất cả đều bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và sẽ ngày càng phát triển, luôn xứng đáng là bạn đồng hành, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động