Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn, đồng thời áp dụng các bộ tiêu chí an toàn để đáp ứng yêu cầu khép kín dịch vụ.
Khách du lịch nản lòng vì cách ly và phí xét nghiệm? Các tỉnh, thành tìm giải pháp khôi phục du lịch nội địa an toàn, linh hoạt Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động ngành du lịch gặp khó khó khăn do dịch Covid-19

Phục hồi theo 3 giai đoạn

Theo kế hoạch của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 1 (từ ngày 1 - 31/10/2021), thành phố sẽ mở du lịch nội vùng và thí điểm du lịch liên tỉnh dành cho khách du lịch đang sinh sống và làm việc trên địa bàn (có thể tự đi hoặc đi theo đoàn). Các cơ sở lưu trú và điểm tham quan được hoạt động với công suất tối đa 50%.

Ở giai đoạn 2 (từ ngày 1/11-31/12/2021), thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh du lịch nội vùng và mở du lịch liên tỉnh, dành cho khách tự đi nội vùng hoặc đi theo đoàn; khách du lịch liên tỉnh đi theo đoàn.

Hoạt động lưu trú được phép ở 70% công suất; có thể mở thêm một số dịch vụ (ăn uống tại chỗ, spa...); đồng thời. điểm tham quan được hoạt động với công suất tối đa 70%.

Giai đoạn 3 (trong năm 2022), thành phố Hồ Chí Minh khôi phục tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi.

Cũng theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở vừa công bố Bộ Tài nguyên du lịch thành phố, gồm 366 tài nguyên đã được hoàn thiện và cập nhật trên nền tảng định vị trực tuyến Google Map, Google Earth.

Trong đó, có 13 điểm đến gắn với giá trị tài nguyên tự nhiên, sinh thái; 225 điểm đến gắn với giá trị tài nguyên văn hóa vật thể; 8 hoạt động gắn với du lịch (tài nguyên du lịch phi vật thể) được hình thành từ các lễ hội dân gian, lễ hội hiện đại, tập tục truyền thống và 120 điểm đến gắn với giá trị công trình nhân tạo.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, sở và nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố phối hợp phát động Chương trình 100.000 voucher (phiếu ưu đãi) du lịch thành phố Hồ Chí Minh dành cho lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó là sự liên kết, hợp tác giữa 30 doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành và điểm đến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những thỏa thuận hợp tác này được đánh giá là chìa khoá thúc đẩy ngành du lịch thành phố phục hồi và phát triển trong thời gian tới.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn
Các doanh nghiệp lữ hành du lịch sẽ hoạt động lại với dịch vụ khép kín.

Doanh nghiệp lữ hành lên phương án hồi phục

Theo bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị truyền Thông Công ty lữ hành Fiditour – Vietluxtour, thời gian tới các công ty lữ hành vẫn duy trì khung hoạt động dịch vụ như gần 2 năm qua, khi đã có những trải nghiệm và nỗ lực thích ứng với hiện trạng bình thường mới của thị trường dù không tránh khỏi ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế nói chung và kinh tế du lịch nói riêng.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng kích hoạt thị trường trở lại, không mất nhiều thời gian kiện toàn, điều chỉnh. Chỉ cần cập nhật phù hợp với từng thời điểm. Như hiện nay hoạt động tổ chức tour du lịch tại công ty đáp ứng theo Bộ tiêu chí Du lịch an toàn do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành", bà Thu cho biết.

Cũng theo bà Thu, khó khăn chung hiện nay là dịch vụ ở tại các điểm đến phải được rà soát, đảm bảo đạt chuẩn để tổ chức tour dịch vụ khép kín thì mới được phép hoạt động, không thể triển khai đồng loạt. Do đó hiện tại, sẽ còn giới hạn về lựa chọn loại hình, khả năng đáp ứng số lượng, chi phí…của dịch vụ. Ngoài ra, các điểm đến cũng phải đạt yêu cầu về nhân lực và vật lực để đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ cho tour du lịch khép kín.

Để sớm thích ứng với tình hình mới, phục hồi du lịch theo lộ trình, Fiditour - Vietluxtour đang hướng vào phân khúc chính là thị trường du lịch nội địa, với các điểm đến nội và ngoại vùng xanh trung tâm thành phố theo mô hình du lịch khép kín.

"Theo lộ trình của Sở Du lịch, tuỳ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid -19 thực tế tại các thị trường domestic, inbound và outbound. Nhưng mấu chốt trọng tâm của các giai đoạn là đổi mới sản phẩm linh hoạt, tổ chức dịch vụ phù hợp mô hình hoạt động thực tế, bám sát nhu cầu thị trường và đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân viên, khách hàng và đối tác trong tất cả hoạt động kinh doanh lữ hành', bà Thu cho biết.

Vừa qua Saco Travel là đơn vị tổ chức tour đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh sau giai đoạn giãn cách. Đại diện công ty du lịch này cho biết hiện đã đón khách đi huyện Cần Giờ, Củ Chi với nhiều khả quan.

Ngoài ra, đơn vị này cũng mạnh dạn mở tour đi Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa điểm cụ thể là Côn Đảo, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu. Sắp tới, nếu được sự cho phép của các địa phương, Saco Travel sẽ mở thêm tuyến du lịch tới miền Trung. Hiện đã có khách đặt tour đi Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và tỉnh Bình Định.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Xem thêm
Phiên bản di động