Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 20/1, trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Xuân Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Chia sẻ", "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024 dành cho đoàn viên, công nhân lao động quận và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ Birla Hà Nội.
Đại sứ quán Cộng hòa Panama trao áo ấm tới Làng trẻ em Birla Hà Nội Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp mang xuân ấm đến đoàn viên, người lao động Khánh thành công trình “Vì môi trường thân thiện” tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của một bộ phận công nhân, người lao động, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, lắp ráp thiết bị điện...

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến và Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Bùi Thị Thanh Giang trao quà cho đoàn viên, người lao động vượt khó

Do vậy, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, người lao động để kịp thời trao đổi, đề xuất với người sử dụng lao động; phối hợp rà soát quy chế trả lương, thưởng; đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm về kế hoạch, thời điểm trả lương, thưởng, các khoản hỗ trợ cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà thông tin tại chương trình.

Qua báo cáo, tuy tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm, các doanh nghiệp vẫn đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động, như: Tiền lương, tiền thưởng; ở một số đơn vị doanh nghiệp FDI thì mức thưởng Tết cao nhất lên đến 172 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn quận cũng đã tập trung làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ với cách làm mới, sáng tạo, mang lại tác dụng thiết thực hỗ trợ người lao động khó khăn, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Cảm ơn người lao động”.

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Trao giải cuộc thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả.

Trong năm các Công đoàn cơ sở đã dành hàng tỷ đồng để quan tâm chăm lo cho người lao động. LĐLĐ quận đã tập trung nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Từ đó, tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động gắn bó với doanh nghiệp, gắn bó với tổ chức Công đoàn, làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn.

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Các đơn vị, trường học ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân cho các em ở Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Giáp Thìn LĐLĐ quận và LĐLĐ Thành phố đã trích từ nguồn ngân sách của Công đoàn 949.830.000 đồng hỗ trợ cho 1.088 đoàn viên, người lao động và 61 con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

LĐLĐ quận đã chủ động đề xuất các đồng chí lãnh đạo Quận ủy đi thăm, tặng quà người lao động tại các doanh nghiệp và các trường mầm non, trực tiếp lắng nghe những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm của người lao động; kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Đại diện chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm trao quà và chụp ảnh lưu niệm với các em Làng trẻ Birla Hà Nội.

Bên cạnh đó, Làng trẻ Birla Hà Nội là nơi nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt của Thủ đô với nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ rất hạn hẹp. LĐLĐ quận vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí mua sắm các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho dịp Tết Nguyên đán cũng như sinh hoạt hàng ngày của các cháu tại làng trẻ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Mang Tết sum vầy, Xuân chia sẻ đến với trẻ em Làng Birla Hà Nội
Chợ Tết Công đoàn thu hút đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

“Với tất cả tấm lòng và sự tâm huyết, LĐLĐ quận mong muốn đoàn viên, người lao động của quận Cầu Giấy và các cháu tại Làng trẻ em Birla Hà Nội đón Tết đầm ấm, an yên”, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà xúc động cho biết.

Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của LĐLĐ quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Văn Chiến khẳng định, “Tết Sum vầy - Xuân Chia sẻ” là hoạt động thường niên, có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức Công đoàn, nhằm chia sẻ, kết nối yêu thương, mang đến một không khí vui tươi, ấm áp trước thềm Xuân mới, góp phần thực hiện an sinh xã hội, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, “ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Gian hàng chợ quê tại chương trình.

Trước sự quan tâm của chính quyền, LĐLĐ quận, các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp, Giám đốc Làng trẻ Birla Hà Nội Trịnh Thanh Huyền xúc động cho biết: “Đón Tết Giáp Thìn năm 2024, tập thể cán bộ, nhân viên và các con của Làng trẻ vô cùng cảm động và biết ơn trước những tình cảm mà các cấp, ngành đã dành tặng các con, góp phần tạo nên môi trường sống cho các em đầy đủ hơn cả cả về vật chất và tinh thần, cũng là nguồn động viên lớn giúp cán bộ, nhân viên Làng có thêm sức mạnh nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành”.

Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy và trẻ em Làng Birla Hà Nội
Những gian hàng được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt.

Tại Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động như: Thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, Chợ Tết Công đoàn. Dịp này, LĐLĐ quận trao 148 suất quà Tết (mỗi suất gồm túi quà trị giá 300 nghìn đồng và tiền mặt 500 nghìn đồng) cho đoàn viên, người lao động vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; trao 225 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân của các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho các em ở Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động