Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Tiếp tục chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mong muốn sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”, từ ngày 20/9 đến ngày 25/9, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng thêm gói an sinh xã hội, xe cứu thương, trang thiết bị y tế cũng như thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho các tỉnh: Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục hỗ trợ một triệu suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục trao thiết bị y tế hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 25/9, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định, ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng 3 xe cứu thương với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh Bình Định để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là 3 trong số 4 xe cứu thương được Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng tỉnh Bình Định (nằm trong gói hỗ trợ trị giá 9,5 tỷ đồng đã được Tập đoàn trao hồi tháng 7/2021).

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19
Ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ 5 từ phải sang) trao tặng xe cứu thương cho ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định (thứ 3 từ trái sang).

Trong đó, 2 xe cứu thương sẽ được phân bổ về cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. Xe cứu thương còn lại sẽ được bàn giao cho Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Đây đều là các điểm có dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19
Xe cứu thương nhanh chóng được phân bổ về các bệnh viện và trung tâm y tế của tỉnh Bình Định nhằm hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 23/9, tại tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Hưng Thịnh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên (Sông Tiên Corporation) đã trao tặng 1.400 phần thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng cho UBND huyện Nhơn Trạch. Số túi thuốc an sinh trên sẽ được đội ngũ y tế của huyện chuyển trực tiếp tới các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại địa phương.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19
Đại diện Sông Tiên Corporation và Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1.400 phần thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tại tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung như: trao tặng 150 tấn gạo trị giá hơn 2 tỷ đồng; phối hợp cùng Sông Tiên Corporation trao 1.000 phần thuốc hỗ trợ các trường hợp F0 trị giá 750 triệu đồng; trao tặng 2 xe cứu thương trị giá hơn 1,5 tỷ đồng...

Nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, nhằm chung tay, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20/9, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng 1.000 gói an sinh xã hội và 5.000 bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Thành ủy thành phố Bà Rịa. Những phần quà, trang thiết bị y tế… trên sẽ phục vụ cho công tác rà soát, truy vết các trường hợp nghi nhiễm cũng như hỗ trợ người dân trên địa bàn đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng trang thiết bị y tế và gói an sinh hơn 1 tỷ đồng cho Thành ủy thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng trong sáng 20/9, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng gói trang thiết bị y tế với trị giá hơn 100 triệu đồng cho UBND phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu với mong muốn tiếp thêm nguồn lực cho hoạt động chống dịch Covid-19 nơi đây.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng gói trang thiết bị y tế cho UBND phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.
Tính đến tháng 9/2021, những hoạt động chung tay, tiếp sức của Tập đoàn Hưng Thịnh vẫn liên tục được thực hiện nhằm đồng hành cùng các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với kinh phí là gần 200 tỷ đồng.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động