Táo quân 2022: Màn "bắt trend" với nhiều câu nói gây cười ấn tượng

(LĐTĐ) Cứ mỗi dịp cuối năm, khán giả truyền hình Việt Nam lại ngóng trông chương trình Táo quân (Gặp nhau cuối năm) để điểm lại những sự kiện nổi bật của cả nước sau một năm đầy biến động. Táo quân năm nay dù không tránh khỏi những lời chê, nhưng vẫn mang lại thông điệp ý nghĩa và không khí Tết đến cho mọi nhà.
Táo quân 2022: Mong đợi sự đột phá từ nhân tố mới Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022: Hé lộ một số hình ảnh hấp dẫn khán giả

Năm nay thiên đình có sự góp mặt của nhiều Táo như Kinh tế, Xã hội, Giao thông, Mạng, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp… Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, việc báo cáo cũng được điều chỉnh theo quy định giãn cách, tránh tập trung đông người và không phải Táo nào cũng có cơ hội được vào chầu…

Do vậy, các Táo đều tìm cách thay đổi cách thức chầu, tạo ra những bản báo cáo rất sáng tạo, có sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại để gây ấn tượng với Ngọc Hoàng. Một mặt, các Táo cố gắng thể hiện tài năng, khoe thành tích mà ngành mình đạt được, mặt khác cũng tìm cách lấp liếm, che giấu những tồn tại, thiếu sót của bản thân.

Táo quân 2022: Màn
Năm nay, khán giả dành nhiều lời khen cho Táo Giao thông do nghệ sĩ Chí Trung thể hiện.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc của các diễn viên như Chí Trung, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long, Táo quân 2022 có nhiều đổi mới về vai diễn trong đó vai Nam Tào và Bắc Đẩu được 2 diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam - Trung Ruồi đảm nhận thay vì Xuân Bắc - Công Lý như mọi năm.

Trong chương trình, sự vắng mặt của 2 cây hài nổi tiếng Công Lý, Xuân Bắc được giải thích là Bắc Đẩu về nghỉ hưu để làm người tử tế còn Nam Tào nghỉ dưỡng bệnh.

Bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu mới đã cố gắng làm tròn vai, kẻ tung, người hứng, với sự hậu thuẫn của Ngọc Hoàng đã lần lượt chỉ ra những điểm yếu của các Táo - cũng chính là những vấn đề được nhắc đến nhiều xã hội trong suốt năm qua. Đó là những bức xúc lớn như sự trục lợi từ dịch bệnh, tham nhũng, hối lộ quan chức đến những bất cập về giấy đi đường, thầy ông nội, rác mạng, Việt Á thổi kit giá test, bỏ thầu... cùng những bất ổn của thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử…

Táo quân 2022: Màn
Màn ngoáy mũi trên thiên đình.

Năm nay, khán giả dành nhiều lời khen cho Táo Giao thông do nghệ sĩ Chí Trung thể hiện khi diễn viên vẫn giữ được phong độ với lối diễn dí dỏm, hài hước. Đây cũng là Táo có nhiều câu nói châm biếm sâu cay nhất: "Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, tôi chọn phương án cho dân chửi", "Những thằng không làm gì là được lòng cấp trên nhất", "Tai nạn giao thông năm vừa qua giảm hẳn vì có được ra đường đâu mà đâm nhau", "Nhiều tiền để làm gì, để mang về cho mẹ"...

Ngoài ra Ngọc Hoàng và các Táo khác cũng có màn "bắt trend" với câu nói gây cười ấn tượng như: "Tập thể không trả lời được, thì người đứng đầu chịu trách nhiệm", "Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn cũng lên ngôi", "Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả", "Có khi rác của nhà này lại là thực phẩm chức năng của nhà khác!", "Ăn cỗ phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui", "Mày quay xe à", "Tao bỏ cọc"...

Âm nhạc tiếp tục là một điểm nhấn giúp của Táo quân 2022 trở nên sôi động. Rất nhiều ca khúc ở đa dạng thể loại đã được sử dụng một cách khéo léo, hợp lý đã giúp những màn báo cáo trở nên sinh động hơn. Nổi bật nhất có lẽ là màn báo cáo của Táo Mạng (nghệ sĩ Tự Long) với sự kết hợp của âm nhạc hiện đại và truyền thống chắc chắn mang lại sự thú vị, thu hút cho người xem. Nghệ sĩ Quốc Khánh cũng gây bất ngờ khi lần đầu tiên tại "Táo quân", Ngọc Hoàng trổ tài đánh đàn. Nghệ sĩ Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung có màn hát kết hợp vũ đạo "ngoáy mũi" duyên dáng và ấn tượng.

Táo quân 2022: Màn
Táo quân vẫn là chương trình được mong chờ để cả nhà ngồi quây quần bên nhau thư giãn vào những giờ phút cuối cùng của năm cũ.

Tuy vậy, Táo quân năm nay vẫn không tránh khỏi lời chê là nhạt và nhiều quảng cáo. Nhiều khán giả còn bày tỏ không biết đang xem quảng cáo hay xem Táo quân. Trong đó, màn tung hứng của hai diễn viên trẻ Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam dù cố gắng vẫn không có khỏa lấp được sự trống vắng của hai diễn viên kỳ cựu Công Lý và Xuân Bắc.

Ngoài ra, ở màn kết như mọi năm MC Thảo Vân sẽ luôn xuất hiện dẫn phần chào kết và thay mặt ê-kíp thực hiện Táo quân gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả. Tuy nhiên, Thảo Vân năm nay không xuất hiện khiến khán giả hụt hẫng, thấy thiếu điều gì đó quen thuộc.

Thế nhưng dù thế nào, Táo quân vẫn là chương trình được mong chờ để cả nhà ngồi quây quần bên nhau thư giãn vào những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Hơn cả, những nét châm biếm, đả kích, nhưng bao trùm lên vẫn là những thông điệp tích cực, lạc quan, niềm tin những điều tốt đẹp sẽ được lan toả trong xã hội để hy vọng vào một năm mới đầy tươi sáng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý 544 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong ngày 2/10

Xử lý 544 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong ngày 2/10

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 544 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 157 phương tiện, 220 bộ giấy tờ, tước 83 giấy phép lái xe; xử lý 11 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Nhà vô địch thể hình châu Á Lê Thị Hương Giang và chặng đường không nghỉ

Nhà vô địch thể hình châu Á Lê Thị Hương Giang và chặng đường không nghỉ

(LĐTĐ) Trở lại sàn đấu quốc tế sau 22 năm với tư cách vận động viên, huấn luyện viên thể hình Lê Thị Hương Giang đã xuất sắc giành ngôi Vô địch nội dung thể hình nữ cổ điển trên 1m65 tại Giải vô địch châu Á lần thứ 55 (tháng 9/2023) diễn ra tại Nepal vừa qua. Giải thưởng của nữ huấn luyện viên U50 đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho hàng triệu phụ nữ về tinh thần và ý chỉ bền bỉ.
Thanh Trì: Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học

Thanh Trì: Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị CBCCVC. Hội nghị cũng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.
Quận Tây Hồ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023"

Quận Tây Hồ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023"

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức lễ khai mạc và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.
Chung tay đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh

Chung tay đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh

(LĐTĐ) Việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học luôn là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận, là mối lo chung của cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình cũng như toàn xã hội. Song song với nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói chung và mỗi nhà trường nói riêng, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu.
Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

(LĐTĐ) Lưu lượng mưa quá lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, lại hệ thống thoát nước một số nơi chậm tiến độ khiến Thành phố ngập lụt diện rộng trong những trận mưa vừa qua. Vấn đề đặt ra, cần đẩy nhanh tốc đô thi công các dự án thoát nước.
Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

(LĐTĐ) Làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề truyền thống nặn tò he. Thế nhưng, giữa những biến thiên của thời cuộc, tò he đã từng có giai đoạn tưởng chừng mai một. May mắn thay, nơi đất nghề vẫn còn những nghệ nhân thuỷ chung, họ âm thầm gìn giữ và từng bước làm hồi sinh tò he.

Tin khác

Phim nghệ thuật vẫn loay hoay tìm khán giả

Phim nghệ thuật vẫn loay hoay tìm khán giả

(LĐTĐ) Dù giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, nhưng dòng phim nghệ thuật khi ra rạp vẫn đang bị lép vế trước phim giải trí, thương mại, phải loay hoay tìm khán giả đại chúng.
Phim về đề tài người lính trở lại màn ảnh nhỏ

Phim về đề tài người lính trở lại màn ảnh nhỏ

(LĐTĐ) Kể từ sau bộ phim “Mùa xuân ở lại”, khán giả mới có dịp gặp lại những người lính bộ đội cụ Hồ qua bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến”. Đây là đề tài tạo cảm hứng nhưng cũng đầy thách thức với nhà làm phim khi hình tượng người lính với đời sống rèn luyện, chiến đấu, tình đồng đội, tình quân dân được khai thác chân thật, đẹp đẽ.
“Biệt dược đen”: Sự trở lại của dòng phim hình sự

“Biệt dược đen”: Sự trở lại của dòng phim hình sự

(LĐTĐ) Sau gần 4 năm vắng bóng, bộ phim thuộc dòng điều tra phá án mang tên “Biệt dược đen” sẽ lên sóng VTV3, bắt đầu từ ngày 4/9. Cuộc đấu trí, đấu lực giữa đội cảnh sát hình sự anh dũng mưu trí và những tên tội phạm xảo quyệt tàn nhẫn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút hấp dẫn, kịch tính.
Khán giả bức xúc với diễn biến mới của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”

Khán giả bức xúc với diễn biến mới của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”

(LĐTĐ) Bi kịch mất con lặp lại lần thứ ba với cặp đôi Công - Phương của phim “Gia đình mình vui bất thình lình” khiến khán giả tức giận réo tên biên kịch, đạo diễn.
Hướng đến Festival Điện ảnh xứng tầm quốc gia

Hướng đến Festival Điện ảnh xứng tầm quốc gia

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố “Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023” sẽ diễn ra tại Nha Trang, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 20 năm nỗ lực nâng tầm vị thế để trở thành Festival Điện ảnh - Du lịch mang tầm quốc gia.
Bộ phim “Nhà mình lạ lắm” sẽ chính thức lên sóng từ 17/7

Bộ phim “Nhà mình lạ lắm” sẽ chính thức lên sóng từ 17/7

(LĐTĐ) “Nhà mình lạ lắm” - bộ phim hài về đề tài gia đình sẽ chính thức lên sóng vào 20h thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/7 trên kênh K+ Cine và ứng dụng K+. Đây là series phim thứ 4 do truyền hình K+ sản xuất, hy vọng sẽ mang tới câu chuyện thú vị về gia đình cho khán giả.
Lại vắng bóng phim Việt tại các rạp chiếu

Lại vắng bóng phim Việt tại các rạp chiếu

(LĐTĐ) Sôi nổi, đình đám một thời gian với những bộ phim thương mại như “Chị chị, em, em”, “Nhà bà nữ”, hay mới đây là “Lật mặt 6”… giờ đây phim Việt lại vắng bóng tại các rạp chiếu.
Kiểm soát dịch vụ truyền hình xuyên biên giới

Kiểm soát dịch vụ truyền hình xuyên biên giới

(LĐTĐ) Kiểm soát dịch vụ truyền hình xuyên biên giới để “ngăn sạn”, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa đang được các cơ quan chức năng vào cuộc tích cực.
Ra mắt phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về"

Ra mắt phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về"

(LĐTĐ) Chiều nay (9/5), Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) ra mắt bộ phim “Nơi giấc mơ tìm về”. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên nổi bật như Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, diễn viên Lãnh Thanh.
Thái Hòa phủ nhận danh xưng "Ông hoàng phòng vé"

Thái Hòa phủ nhận danh xưng "Ông hoàng phòng vé"

(LĐTĐ) Ngày 4/4, diễn viên Thái Hoà và Thu Trang đã có buổi gặp gỡ với truyền thông để giao lưu và giới thiệu những phân cảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh “Con Nhót mót chồng”.
Xem thêm
Phiên bản di động