Tăng cường xử lý xe quá tải trên cao tốc

(LĐTĐ) Những tháng cuối năm 2021, do Hà Nội và nhiều tỉnh thành đang quay trở lại trạng thái “bình thường mới”, dự báo nhu cầu giao thương, vận chuyển hàng hoá, đi lại của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Điều này rất dễ dẫn đến tình trạng bùng phát nạn chở hàng quá tải, khiến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Kiểm soát chặt tải trọng xe qua cầu Thăng Long Xe chở quá tải có dấu hiệu bùng phát

Nâng cao ý thức chấp hành

Những ngày đầu tháng 11/2021, theo chân Tổ công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) - đơn vị được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, chúng tôi đã ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, đoàn công tác đã phát hiện 4 xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, trong đó, có 2 xe của Công ty TNHH Xuân Trường (địa chỉ tại xã Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam).

Tăng cường xử lý xe quá tải trên cao tốc
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức ký cam kết chở đúng tải trọng với các doanh nghiệp vận tải. (Ảnh: Văn Huế)

Ra hiệu dừng xe để kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, cả 2 xe đều chở quá tải từ 10%. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt 2 phương tiện với số tiền phạt gần 7 triệu đồng. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, dù chưa thể thống kê chính xác, song ước tính trong số khoảng 5.000 xe tải từ 4 tấn đến xe container 40 feet lưu thông trên tuyến mỗi ngày, có khoảng 400-500 xe quá tải.

Tổ công tác đã tổ chức ký cam kết, xử lý nghiêm đối với xe chở quá tải trên cao tốc. Theo đó, việc ký cam kết với nội dung "Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông" sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách, hàng hoá trên tuyến có ý thức chấp hành tốt hơn pháp luật trật tự an toàn giao thông, điều này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau thời điểm giãn cách xã hội, xe quá tải có dấu hiệu gia tăng trở lại. Nếu như trước đây, tỷ lệ xe quá tải được phát hiện, xử lý chỉ chiếm dưới 10%, thì hiện tỷ lệ này đã tăng trên 10%. Bên cạnh đó, trong tháng 10 vừa qua, các lực lượng chức năng thanh tra giao thông đường bộ các cấp sử dụng cân lưu động, cân xách tay kiểm tra hơn 3.300 xe, phát hiện 335 xe vi phạm (chiếm hơn 10%).Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, dù chưa thể thống kê chính xác, song ước tính trong số khoảng 5.000 xe tải từ 4 tấn đến xe container 40 feet mỗi ngày, có khoảng 400-500 xe quá tải lưu thông trên tuyến.

“Đây không phải là lần đầu tiên Công ty ký cam kết đảm bảo chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.Tuy nhiên, sau một thời gian dài ngừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, được hoạt động trở lại, chúng tôi được các đồng chí Cảnh sát giao thông yêu cầu tiếp tục kí cam kết không vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chở quá tải để doanh nghiệp quán triệt thực hiện”, ông Nguyễn Văn Trường, đại diện Công ty TNHH Xuân Trường (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)cho biết.

Còn ông Tạ Thành Vinh, đại diện Công ty TNHH Thăng Lan (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)chia sẻ, sau khi ký cam kết, chúng tôi sẽ chấn chỉnh, quán triệt và tiếp tục nhắc nhở tới tài xế, phụ xe, cán bộ công nhân viên về việc chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông. Việc kiểm soát của đơn vị sẽ được siết chặt, tăng cường hơn qua việc kí cam kết này.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Đội 3 đã xử lý 101 trường hợp ô tô chở quá trọng tải trên đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình do đơn vị phụ trách. Từ ngày 14/10 đến nay, Đội 3 tiếp tục lập biên bản khoảng 50 trường hợp chở quá tải trên đoạn tuyến cao tốc này.

Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội 3 thông tin, qua công tác điều tra cơ bản, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình có khoảng 180 cá nhân, doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hoá các tỉnh thường xuyên lưu thông. “Thời điểm những tháng cuối năm, hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá đều gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, trong đó chú trọng xử lý vi phạm về trọng tải bởi đây là một trong số những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông”, Đại uý Đinh Vạn Sơn cho biết.

Ngăn chặn từ nguồn

Sau khi thực hiện trạng thái “bình thường mới”, các hoạt động xây dựng được khôi phục lại thì tình trạng xe quá tải khu vực ngoại thành Hà Nội và trên các tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5, Quốc lộ 3, đường Hoàng Sa - Trường Sa... lại "nóng" trở lại. Trước tình trạng này, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phối hợp với một số địa phương, trong đó có Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên để kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên, tuyến đường tỉnh lộ 379,...

Báo cáo của Đội Thanh tra giao thông cầu, đường bộ Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay đã xử phạt 474 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt lên đến hơn 2,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đó có 236 trường hợp vi phạm lỗi liên quan đến lĩnh vực môi trường, đã bị xử phạt hơn 700 triệu đồng; còn lại là các lỗi vi phạm cơi nới thành thùng chở quá tải.

Trong số này, có trường hợp xe quả tải trọng thuộc đơn vị Công ty TNHH Đầu tư xây dựng SHB (Chương Mỹ) bị xử phạt đến 51 triệu đồng.“Theo nhận định của chúng tôi, những tháng cuối năm, có tình trạng xe quá tải trọng hoạt động nhiều trên các tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5, Quốc lộ 3, đường Hoàng Sa - Trường Sa... Do đó, tới đây, chúng tôi sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm”, ông Lê Thành Điểm, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông cầu, đường bộ Hà Nội thông tin.

Tăng cường xử lý xe quá tải trên cao tốc
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra cân tải trọng xe chở vật liệu xây dựng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cũng theo ông Lê Thành Điểm, để kịp thời ngăn chặn tái diễn xe chở quá tải những tháng cuối năm, thời gian tới các đội thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế, Công an các quận, huyện bố trí lực lượng tăng cường tuần tra xử lý về đêm, quyết tâm dẹp tình trạng xe chở quá tải, chở hàng vượt kích thước thành thùng.

“Ngoài tăng cường kiểm tra tải trọng bằng cân xách tay và Trạm kiểm tra tải trọng lưu động kiểm tra trên tuyến đường trọng điểm, các Tổ công tác sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tại nơi bốc xếp hàng hóa, tại khu vực khai thác cát, mỏ đá để phòng ngừa đơn vị bốc xếp hàng lên xe quá tải trọng cho phép. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm tại các công trường, công trình thi công các dự án có hoạt động vận chuyển vật tư, vật liệu, bùn, đất thải gây mất vệ sinh môi trường giao thông.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có nhiều phương tiện vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần, chúng tôi sẽ xem xét đến việc tạm thời tước quyền sử dụng phù hiệu, Giấy phép kinh doanh vận tải với những đơn vị này”, ông Lê Thành Điểm cho biết./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động