Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Những ngày nắng nóng gay gắt, tại khu vực ven sông Hồng (đoạn chảy qua Hà Nội), có hiện tượng người dân đổ ra các bãi bồi, bãi sông để tắm, bơi lội. Trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước do người dân tắm sông tại các bãi tắm tự phát, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông trên sông.
Không để xảy ra sự cố đáng tiếc tại các lễ hội rước nước truyền thống trên sông Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông trọng điểm

Ghi nhận thực tế cho thấy, khoảng 1 tuần nay, do thời tiết nắng nóng, dọc hai bên bờ sông Hồng, tại các khu vực như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên (Tây Hồ), Vĩnh Tuy, Vĩnh Ngọc (Đông Anh)..., rất dễ bắt gặp những bãi tắm tự phát mọc lên, thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm người vào mỗi buổi chiều. Đáng lo ngại, không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng được phụ huynh đưa ra sông tắm mà không trang bị áo phao hay thiết bị cứu hộ cơ bản.

Chiều 14/5, tại xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh), một số người dân với đủ lứa tuổi lại kéo nhau ra sông Hồng tắm để giải nhiệt, bất chấp nguy hiểm đuối nước rình rập. Anh Trần Văn H (trú tại huyện Đông Anh) chia sẻ: “Nóng quá nên chiều nào cũng đưa con ra đây tắm cho mát. Ở đây có nhiều người, nước lại không quá sâu, nên tôi nghĩ cũng không nguy hiểm lắm”.

Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Bãi tắm tự phát tại khu vực xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội). Hình ảnh ghi nhận chiều 14/5

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, ngay tại những khu vực tưởng chừng "an toàn", tai nạn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi dòng chảy ngầm, hay độ sâu bất ngờ của lòng sông. Mỗi năm vẫn ghi nhận nhiều trường hợp đuối nước thương tâm tại các điểm tắm sông không kiểm soát. Đặc biệt, nhóm đối tượng dễ gặp nạn nhất là thanh thiếu niên, trẻ em, những người chưa có kỹ năng bơi lội an toàn và thiếu kiến thức xử lý khi gặp sự cố dưới nước.

Trước thực trạng này, trong thời gian gần đây, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý các bãi tắm tự phát. Nhiều biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm, cấm tắm sông” đã được dựng lên. Các tổ tuần tra lưu động cũng được tăng cường, đặc biệt vào buổi chiều tối - thời điểm người dân thường tụ tập tắm sông đông nhất.

Trung tá Đinh Ngọc Đạo - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các lực lượng địa phương tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do ý thức chủ quan của người dân nên công tác này gặp không ít khó khăn. Có trường hợp còn tỏ thái độ chống đối, né tránh lực lượng chức năng.

"Đơn vị thường xuyên phối hợp với Công an xã và các hội, đoàn thể đến từng hộ dân ven sông để vận động, ký cam kết không cho trẻ em ra sông tắm. Đồng thời, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm", Trung tá Đinh Ngọc Đạo thông tin.

Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Lực lượng chức năng tuyên truyền về kỹ năng phòng tránh đuối nước và sự nguy hiểm khi tắm sông tự phát đối với người dân.

Bên cạnh các biện pháp hành chính, nhiều địa phương ven sông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố, trường học về kỹ năng phòng tránh đuối nước và sự nguy hiểm khi tắm sông tự phát. Một số xã, phường đã thành lập các đội phản ứng nhanh, phát áo phao miễn phí và cử người trực tại các điểm nóng.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Ngọc Lê Duy Tùng khuyến cáo, người dân không nên tắm sông tại những khu vực không được phép, đặc biệt là trẻ em khi không có người lớn đi kèm, hoặc không trang bị áo phao. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ý thức phòng ngừa của mỗi người dân, nhất là phụ huynh để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Tắm sông để giải nhiệt trong ngày hè không phải là điều xấu, tuy nhiên người dân cần thực hiện ở những nơi được cấp phép, có lực lượng cứu hộ, có phương tiện hỗ trợ an toàn. Mỗi người dân, mỗi phụ huynh cần nâng cao ý thức của bản thân, đừng để chỉ vì những phút thư giãn lại trở thành bi kịch do sự chủ quan trước nguy cơ đuối nước trong ngày hè.

Minh Phương

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động