Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, đô thị trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Lễ Noel, Tết Dương lịch 2021, Công an quận Hoàn Kiếm đã lên kế hoạch, chuẩn bị chi tiết mọi phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Thiết lập trật tự đô thị, giữ gìn mỹ quan trên địa bàn phường Hàng Bột Quận Hoàn Kiếm sắp đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm trật tự đô thị

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Từ ngày 9/11, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị nhằm tạo đường thông, hè thoáng, văn minh, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...Theo đó, tất cả các tổ công tác Cảnh sát trật tự, Đội Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đi tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông...trên những tuyến phố trọng điểm, khu vực tập trung đông người dân như cổng bệnh viện.

Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị
Quận Hoàn Kiếm mở đợt cao điểm xử lý nhiều vi phạm về trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn (Ảnh: Minh Phương)

Tại một số khu vực như trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhiều gia đình, chủ cơ sở kinh doanh bày biện hàng hóa, vật dụng lấn chiếm lòng đường gây cản trở việc đi lại của người dân. Tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhiều gốc cây trở thành nơi bán hàng của một số người dân khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác, lộn xộn. Hay trên dọc đường Quán Sứ, nhiều xe đỗ không đúng nơi quy định, chiếm dụng lòng đường đô thị làm nơi trông gửi xe…Lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiên quyết yêu cầu dẹp bỏ những vi phạm trên, tạo hành lang thông thoáng, an toàn cho nhân dân đi lại. Đối với những cửa hàng, chủ cơ sở kinh doanh dù đã được tuyên truyền nhiều lần, ký cam kết song vẫn cố tình vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đều bị các tổ công tác tạm giữ, lập biên bản xử lý nghiêm vi phạm.

Trong 2 ngày 9-10/11, quận Hoàn Kiếm đã xử lý 672 trường hợp với tổng số tiền nộp phạt hành chính khoảng 82,8 triệu đồng. Cụ thể, quận đã xử lý, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bạt cũ nát là 194; giải quyết 52 tụ điểm; xử lý 15 trường hợp ôtô dừng đỗ vi phạm; 49 xe máy để vi phạm; xử lý 6 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường; xử lý 39 trường hợp hàng quán ăn uống lấn chiếm hè, đường phố, thu giữ nhiều bàn ghế để lấn chiếm; xử lý 234 trường hợp vi phạm quảng cáo rao vặt, bóc, xóa quảng cáo vặt tại bờ tường, gốc cây và cửa hàng kinh doanh; đeo bám chèo kéo khách du lịch, xử lý 16 trường hợp; xử phạt 1 bãi xe quá diện tích…

Ông Đặng Tiến Nam, Đội trưởng Đội Trật tự giao thông quận Hoàn Kiếm cho biết, triển khai Kế hoạch 256/ KH của ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm về việc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Lễ Noel, Tết Dương lịch 2021, trong 2 ngày 9-10/11, các tổ tuần tra của tổ liên ngành đã tiến hành xử phạt 3 trường hợp vi phạm trật tự đô thị mức 2,5 triệu đồng/ 1 trường hợp. Trong đó 1 trường hợp bãi xe ô tô trái phép ở 46 Quán Sứ và 2 trường hợp lấn chiếm vỉa hè bán hàng ở 77 Phùng Hưng và 67 Hàm Long; 1 trường hợp phạt vi phạm trật tự đô thị 5 triệu đồng (86 Hàng Mã); 9 trường hợp ô tô dừng, đỗ xe sai quy định.

“Việc triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phân định trách nhiệm cụ thể của các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể có liên quan trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn, tắc giao thông trên địa bàn, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn quận”, ông Đặng Tiến Nam cho biết.

Trong đợt này, công tác trọng tâm đảm bảo trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được xác định là tổ chức lực lượng duy trì đảm bảo trật tự giao thông, đô thị trên các khu vực trọng điểm. Ví dụ, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh chợ Đồng Xuân, Ga Hà Nội, ga Long Biên, cung văn hóa Việt Xô, Nhà hát Thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn quận. Phối hợp lực lượng triển khai các biện pháp duy trì trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường tập trung trên các tuyến phố: Tuyến Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư; tuyến Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân; tuyến Ngô Quyền, Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàng Muối; tuyến Phố Huế, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Giấy, Đồng Xuân...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả

Có thể thấy, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an thành phố Hà Nội, Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác được giao góp phần bảo vệ an toàn, thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức trên địa bàn quận. Để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ý thức trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và tầng lớp nhân dân trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn với công tác cảnh giác phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị
Ảnh: Minh Phương

Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp đồng bộ các lực lượng tạo ra sức mạnh tổng hợp, thực hiện các giải pháp quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm tạo chuyển biến tích cực về trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên cả 3 tiêu chí trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Lễ Nô-en, Tết Dương lịch 2021, phòng ngừa không để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.Theo Kế hoạch, quận Hoàn Kiếm đã giao cho Trưởng Công an các phường tham mưu với Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các phường chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động xây dựng đời sống mới ở các khu dân cư, đưa văn hóa giao thông, văn minh đô thị vào các cụm dân cư, số nhà để mọi người thực hiện.

Trước đó, tại phiên giải trình về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện các kết luận sau giám sát và sau các phiên giải trình ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, về vấn đề trật tự đô thị, trong năm 2020 và những năm qua, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại đang dần khắc phục. Từ ngày 9/11/2020 đến trước Tết Nguyên đán sắp tới sẽ là thời gian cao điểm thực hiện trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Việc tổ chức tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền vận động mọi người tự giác chấp hành Nghị quyết 32/CP, Nghị quyết 88/CP, Nghị định 100/CP của Chính phủ, Chỉ thị 08 của Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị 08 của Quận ủy Hoàn Kiếm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, cảnh sát khu vực là hạt nhân tham mưu với cấp ủy đường phố lãnh đạo các tổ chức quần chúng thực hiện các hình thức tuyên truyền Luật giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn quản lý. Biểu dương kịp thời những gương "Người tốt, việc tốt” và phê phán các trường hợp vi phạm nhiều lần đối với các trường hợp cố tình vi phạm về trật tự đô thị, giao thông.

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm cũng dự kiến xây dựng các chuyên đề về trật tự đô thị làm tiền đề để thực hiện trong năm 2021 như: Chuyên đề kế hoạch đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường trên các trục liên phường, liên tuyến, tuyến vành đai; chuyên đề phối hợp với các ngành liên quan xây dựng hồ Hoàn Kiếm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, vệ sinh môi trường; bố trí lực lượng cắm chốt tại 17 điểm chống ùn tắc giao thông và phối hợp với PC08, Công an thành phố Hà Nội, đội Trật tự Giao thông vận tải quận Hoàn Kiếm tăng cường lực lượng tại 9 điểm trên địa bàn quận vào giờ cao điểm. Công an các phường, đội Cảnh sát giao thông, trật tự tổ chức công tác tuyên truyền, triển khai lực lượng phối hợp phân luồng giao thông tại các tuyến, ngã 3, ngã 4, ngã 5 vào giờ cao điểm; nâng cao hiệu quả của lực lượng liên quân, liên ngành, liên phường tạo ra sức mạnh tổng hợp.../.

Kim Tiến – Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động