Sức mạnh từ sự đồng hành và gắn kết

Đồng hành, sẻ chia cùng cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội,… đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế; đồng thời định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng, tiếp cận với những xu thế mới của thời đại về chuyển đổi số, tăng trưởng xanh…
Cầu nối cho doanh nghiệp ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu Hà Nội: Tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng

Hỗ trợ thiết thực để cùng vượt khó

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 360.000 doanh nghiệp, bình quân 37 người dân Thủ đô/doanh nghiệp, cao gấp 3,8 lần mức bình quân chung của cả nước. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% số doanh nghiệp trên địa bàn. Đóng góp khoảng 50% GDP cho Hà Nội, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động.

Sức mạnh từ sự đồng hành và gắn kết
Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức.

Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội ngày càng chất lượng. Hiện, Hiệp hội có 25 câu lạc bộ, chi hội quận, huyện trực thuộc, 1 trung tâm tư vấn pháp luật và 1 trung tâm xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho gần 10.047 hội viên.

Nói về những kết quả trong những năm qua, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội Đỗ Quang Hiển khái quát, Hiệp hội đã hoàn thành xuất sắc vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau tạo sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội; là cầu nối cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập và phát triển. Trong đó, hội viên là khách hàng, là đối tác và cũng là nhà đầu tư chiến lược của nhau.

Hiệp hội đã tổng hợp những vướng mắc, khó khăn của 150 doanh nghiệp, mời 300 doanh nghiệp cùng tham dự các hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chủ trì. Tại các cuộc họp, Hiệp hội đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, từ đó có 45 nội dung kiến nghị trở thành chính sách thiết thực đối với doanh nghiệp.

“Để vượt qua những khó khăn chưa từng có do đại dịch Covid-19, 2 năm qua, Hiệp hội có nhiều giải pháp tài khóa thiết thực, từ đó đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thực hiện chương trình liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước về lĩnh vực công thương; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực cùng các hoạt động kích cầu tiêu dùng, ổn định thị trường, giá cả trên địa bàn Thủ đô”, ông Đỗ Quang Hiển cho biết.

Bên cạnh chuyên môn, Hiệp hội đã cùng cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia rất nhiều hoạt động đoàn thể, công tác xã hội - từ thiện và tổ chức những giải đấu thể thao để tăng cường sự hiểu biết, giao lưu chia sẻ giữa các doanh nghiệp, tạo ra được sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho cán bộ, nhân viên doanh nghiệp hội viên.

Làm tốt hơn vai trò cầu nối

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết: Hiện nay vẫn còn 97,2% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, kỹ năng quản trị và tiếp thị, kinh doanh theo kinh nghiệm,thậm chí còn chụp giật. Điều này khiến cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ đông về số lượng, nhưng chất lượng, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế, nhất là trên thị trường quốc tế khi Việt Nam đã gia nhập WTO, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ý thức được thách thức, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới rất nặng nề khi những tác động của tình hình trong và ngoài nước vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức, yêu cầu cao đối với sự phát triển của Hiệp hội. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội thống nhất một số mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới, trong đó nòng cốt vẫn là tổ chức các hoạt động phục vụ doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, Hiệp hội đề ra mục tiêu thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức diễn đàn kinh tế Thủ đô và hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua các diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, kiến nghị đề xuất những nội dung bất cập với thành phố để báo cáo các bộ, ngành điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Sau những thành tựu đạt được cũng như nhiều kinh nghiệm đã tích lũy, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội kỳ vọng và vững tin sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để thực sự là bạn hàng đối tác của nhau... Có như vậy, đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố sẽ có “ngôi nhà chung” với điểm tựa vững chắc để tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, các ngân hàng mong muốn được hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phục hồi kinh tế, nhưng các doanh nghiệp cũng cần đảm bảo tiêu chí minh bạch để tiếp cận vốn. Nếu doanh nghiệp thiếu minh bạch trong quản trị điều hành và tài chính hay vướng pháp lý thì khó vay vốn. Trong bối cảnh hiện nay, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, ngân hàng sẽ nghiên cứu để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số, chẳng hạn như sử dụng nền tảng kết nối vay vốn tín chấp MISA Lending và nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP. MISA Lending sẽ giúp kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn trong việc vay vốn với mạng lưới đối tác tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam. Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, MISA Lending tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dưới sự đồng ý của khách hàng, từ đó ứng dụng thuật toán để tính toán, đề xuất các khoản vay phù hợp từ mạng lưới đối tác tài chính.

Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại

Theo ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến, kết nối các quận - huyện của Thành phố và các tỉnh, thành trên cả nước, góp phần tăng cường liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến nhằm khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế của mỗi địa phương.

Với việc tích cực tổ chức các hoạt động và đổi mới hoạt động xúc tiến, nửa đầu năm nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và các sở, ngành đã triển khai thực hiện 62 hoạt động thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong đó, với lĩnh vực xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến trong khuôn khổ hội nghị các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 tại Hà Nội. Tổ chức tham gia hội nghị “Xúc tiến đầu tư Vùng đồng bằng sông Hồng” tại Quảng Ninh, hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Bắc Ninh, hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp FDI tại Hà Nội,…

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Triển khai các hoạt động tiếp xúc, kết nối, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư các nước,..

Trong hoạt động xúc tiến tại nước ngoài, trung tâm đã tổ chức đoàn công tác Thành phố tham gia hội chợ hàng trang trí nội thất và quà tặng Ambiente Frankfurt 2023 tại Cộng hòa liên bang Đức từ ngày 3-7/2; chương trình giao dịch xúc tiến thương mại, làng nghề tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2023 từ ngày 20-24/4 với sự tham gia của 29 doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Nội; tổ chức đoàn tham gia hội chợ về thực phẩm hữu cơ - Hội chợ Biofach tại Cộng hòa liên bang Đức từ ngày 14 - 17/2.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn AEON, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt Nam năm 2023 từ ngày 23-25/6 trên toàn bộ hệ thống cửa hàng của AEON tại Nhật Bản.

Ở trong nước, các hoạt động xúc tiến cũng được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội triển khai rộng khắp với nhiều hình thức khác nhau.

Với mong muốn thúc đẩy hoạt động xúc tiến giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương, quảng bá điểm đến du lịch tới người dân và du khách, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức hội chợ Happy Tết 2023 tại Hà Nội từ ngày 13-15/1 tại huyện Hoài Đức.

Các hội chợ “Nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”, hội chợ “Xúc tiến thương mại - du lịch 2023, hội chợ “Hàng tiêu dùng Hà Nội, “Phiên chợ đặc sản, hàng quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP Hà Nội đã lần lượt được tổ chức tại quận Bắc Từ Liêm, huyện Mỹ Đức, Hà Đông, quận Đống Đa vào tháng 1, 3 và 6/2023…

Sức mạnh từ sự đồng hành và gắn kết
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã triển khai thực hiện 62 hoạt động thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023 từ ngày 18-22/5 tại quận Bắc từ Liêm đã thu hút sự tham gia của 90 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP. Sự kiện đã thu về doanh thu khoảng 18 tỷ đồng, 20.000 lượt người tiêu dùng tham quan, mua sắm.

Các chương trình Tuần hàng trái cây, nông sản tại một số quận, huyện trên địa bàn thanh phố cũng thu hút sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp, người tham qua mua sắm, đem lại lượng doanh thu cao.

Trung tâm cũng tổ chức sự kiện Giờ Trái đất, tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn Hà Nội với quy mô gần 250m2 khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu tiết kiệm năng lượng.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức cho khoảng 1.000 người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng sản phẩm nông - lâm - thủy sản trên địa bàn thành phố về các quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tổ chức 4 lớp tập huấn cho khoảng 400 học viên về tình hình thị trường tiêu thụ, xây dựng nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, rào cản từ thị trường nước ngoài,…

Trong lĩnh vực xúc tiến du lịch, hồi tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với quy mô 150 gian hàng của 14 tỉnh, thành trên cả nước. Lễ hội được tổ chức với nhiều điểm mới, ấn tượng, giới thiệu đến du khách nhiều điểm đến hấp dẫn như Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, Ba Vì, Sóc Sơn, làng cổ Đường Lâm - Sơn Tây,…

Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia hội chợ “Du lịch quốc tế VITM 2023” được tổ chức hồi tháng 4. Trong đó, khu gian hàng thành phố Hà Nội được thiết kế theo không gian mở, mang tính truyền thống, điểm nhận là biểu tượng “Khuê Văn Các” đã ghi được dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách.

Trung tâm cũng đã tổ chức thành công Farmtrip khảo sát tuyến điểm du lịch Hà Nội - Đông Anh - Sóc Sơn với sự tham gia của gần 200 đại biểu tham dự.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, tình hình thế giới những tháng cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế chịu “tác động kép” từ các yếu tốt tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại. Điều này đòi hỏi các hoạt động xúc tiến của Thành phố cần có các thay đổi linh hoạt, đổi mới kịp thời.

Trong nửa cuối năm 2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn, có kinh nghiệm và tiềm năng tài chính trong những lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Bên cạnh đó, triển khai nhiều hoạt động hợp tác xúc tiến theo chiều sâu với các địa phương trên toàn quốc.Cùng với đó là đa dạng các hoạt động xúc tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xúc tiến. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tuyên truyền, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và kết nối đầu tư,...

Thông tin về Lễ tôn vinh “Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2023” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 12/11/2023, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, Hà Nội có 21.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 208.800 tỷ đồng, tăng 7% về số doanh nghiệp nhưng giảm 6% vốn đăng ký so với cùng kỳ. 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp Thủ đô tăng trưởng nhẹ 3 - 4% nhưng lợi nhuận giảm do lãi suất ngân hàng tăng cao khiến biên độ lợi nhuận giảm.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”, diễn ra sáng 3/12, quy tụ lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung đánh giá tiến độ chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời xác lập các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030, nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động