Sôi nổi các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang gấp rút chuẩn bị tốt nhất các nội dung công việc phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
TP.HCM: Ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4TP.HCM: Sẽ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nướcTP.HCM: Xin cấp phép bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 để tổ chức Lễ dâng hương, tưởng niệm và lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bố trí trận địa pháo lễ tại bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM để bắn pháo trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thành phố đã triển khai phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát với việc hoàn thành 179/325 căn, hoàn thành 333/346 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hoàn thành 575/500 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức các chương trình về nguồn cho người có công với cách mạng tiêu biểu như thăm Côn Đảo Anh hùng, thăm chiến trường xưa, về thăm Lăng Bác, quê Bác, các địa chỉ đỏ…

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với TP.HCM sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện; phần diễu hành tiếp sau sẽ do TP.HCM đảm nhiệm với số lượng 12 khối diễu hành với hơn 13.050 người tham gia.

Về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Thành phố đã lên thiết kế của các khán đài với tổng số lượng ghế dành cho đại biểu là 5.260 ghế, sử dụng công nghệ LED, bố trí hệ thống màn hình theo hình thức sắp đặt, kết hợp công nghệ thực tế ảo, video art, 3D... minh họa hình ảnh tư liệu, đồ họa trình chiếu. Thành phố đã triển khai rộng khắp logo nhận diện Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức một số hội thảo khoa học cấp quốc gia. Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cầu truyền hình trực tiếp, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng tại 3 điểm cầu là Hà Nội, TP.HCM và Quảng Trị.

Về nội dung chương trình lễ kỷ niệm, Thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đầu giờ (30 phút) với màn biểu diễn nhạc kèn, múa súng và chương trình nghệ thuật với điểm nhấn là pháo lễ bắn 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều, cử nhạc ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”; diễu binh, diễu hành. Về huy động lực lượng, Thành phố đã tổ chức triển khai khối Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và nhân chứng lịch sử 350 đại biểu; khối diễn hành thiếu nhi và thanh niên từ 100 em tăng lên thành 150 em; số lượng người tham gia 9 khối diễu hành còn lại dự kiến có 140 người…

Cùng với đó, Thành phố đã công bố và phát động cuộc vận động sáng tác chủ đề “TP.HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”, thực hiện các công trình văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong đó có phim truyện “Địa đạo”, Album nhạc “TP.HCM - Thành phố tôi yêu”, vở múa “Đất lành”, sách “50 năm - Thơ nhạc cất cánh cùng Thành phố”…

Thành phố tổ chức chuỗi hoạt động hướng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn, đặc biệt sẽ trình diễn Drone 10.500 con (thiết bị bay không người lái), tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật…, thực hiện kỷ yếu của 50 tác phẩm tiêu biểu lĩnh vực văn học, nghệ thuật, 50 công trình xây dựng tiêu biểu, 50 cá nhân tiêu biểu, 50 doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực, 50 sự kiện - hoạt động nổi bật của Thành phố.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chào mừng 50 Năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (27/4/1975 – 27/4/2025).

*Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động, sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/4/1975 - 27/4/2025).

Theo đó, các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được tổ chức trang trọng gồm chương trình gặp mặt người tham gia kháng chiến tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước 30/4/1975; Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; lễ khánh thành, lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm; thăm gia đình chính sách; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp và phát sóng các phim tài liệu; xây dựng phim tài liệu; tuyến tin, bài tuyên truyền về sự kiện trên địa bàn tỉnh; hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng tổ chức; tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất..

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/4/1975 - 27/4/2025) sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 - 22h00 ngày 26/4/2025 tại Quảng trường Công viên Bà Rịa, đường Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 3.000 đại biểu và 10.000 người dân, du khách. Trong đó, nổi bật là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa kết hợp công nghệ trình diễn máy bay không người lái (drone light), công nghệ 3D mapping, nghệ thuật lazer... tái hiện chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc anh dũng của các thế hệ cha anh cũng như công cuộc xây dựng đất nước nói chung, xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng phát triển giàu đẹp, văn minh với 3 chương “Thống nhất non sông”, “Những mùa xuân mới” và “Khát vọng hùng cường”.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025) với các hoạt động chính gồm tổ chức Lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương; tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày; khánh thành Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo; tổ chức chương trình thắp nến tri ân; Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo và chương trình nghệ thuật chính luận.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động