Siêu thị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các siêu thị tại Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố, tăng lượng dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ người tiêu dùng.
Hà Nội: Không có hiện tượng găm hàng, tăng giá trục lợi Hà Nội hàng hóa dồi dào, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho người dân khi mua sắm Hà Nội: Phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy

Theo ghi nhận của phóng viên, tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy), hoạt động mua bán những ngày gần đây diễn ra bình thường. Đáng chú ý, cả người bán và người mua đều tự giác bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Ngay từ các cửa ra vào, nhân viên siêu thị đã yêu cầu tất cả khách hàng khi vào siêu thị phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hợp tác với nhân viên để đo thân nhiệt. Nếu khách hàng không hợp tác, siêu thị sẽ từ chối phục vụ.

Siêu thị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19
Nhân viên siêu thị Big C đo thân nhiệt cho khách hàng trước khi vào siêu thị. (Ảnh: Lê Thắm)

Theo anh Công, một nhân viên tại siêu thị Big C, ngay từ đợt dịch đầu tiên siêu thị đã yêu cầu nhân viên luôn phải duy trì và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. “Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt cho 100% khách hàng đến mua sắm tại siêu thị. 100% nhân viên đeo khẩu trang, tuân thủ đúng an toàn lao động khi tiếp xúc với khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên thông báo trên loa nhắc nhở, khuyến cáo khách thực hiện đúng việc đeo khẩu trang và khoảng cách khi mua sắm...”, anh Công chia sẻ.

Được biết, không chỉ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thời gian qua, hệ thống siêu thị GO! Big C cũng đã chuẩn bị nhiều hàng hóa, hàng tiêu dùng thiết yếu (mì gói, dầu ăn, gạo, đường, nước mắm…) tăng gấp đôi so với tháng thường; đồng thời, làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để bảo đảm bổ sung kịp thời hàng hóa trong trường hợp sức mua tăng lên đột biến.

Siêu thị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hàng hóa tại siêu thị luôn dồi dào, giá cả không thay đổi so với trước dịch. (Ảnh: Lê Thắm)

Đại diện Siêu thị Big C cho hay, hiện nay, toàn bộ kho hàng đã được chuẩn bị đầy đủ hàng hóa cả hàng tươi và hàng đông lạnh. Đặc biệt, mặt hàng khẩu trang, có đủ lượng hàng dự phòng cho 4 tháng tới (tính từ tháng 5/2021) để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị Big C, GO! cũng duy trì thường xuyên các chương trình khuyến mãi, giảm giá và chương trình “Giá luôn luôn thấp” bình ổn giá áp dụng cho hàng ngàn mặt hàng, giúp cho khách hàng tiết kiệm được nhiều hơn trong bối cảnh thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tương tự, tại hệ thống siêu thị VinMart (Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy), theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngày, các thông báo, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được phát đều đặn trên hệ thống loa.

Toàn bộ nhân viên và khách hàng đều được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi vào cửa. Các loại thực phẩm, nước sát khuẩn, khẩu trang đều đầy ắp trên các kệ hàng.

Siêu thị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực phẩm tại hệ thống siêu thị Vinmart luôn được đảm bảo đầy đủ. (Ảnh: Lê Thắm)

Chị Hoàng Thu Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: “Lâu nay, hệ thống siêu thị Vinmart đều thực hiện nghiêm việc phòng chống, dịch nên mỗi lần đến đây mua sắm tôi đều chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Bản thân tôi cũng cố gắng mua nhiều hơn so với bình thường để hạn chế việc đi lại trong thời điểm dịch phức tạp”, chị Hà cho biết.

Cùng với hệ thống siêu thị GO!, Big C, Vinmart, tại các hệ thống siêu thị khác như: Lotte Mart, Coopmart…đều đã chủ động sắp xếp, tổng vệ sinh siêu thị. Đồng thời, yêu cầu tất cả những người dân, nhân viên bán hàng đeo khẩu trang và rửa tay trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán, giao dịch với người dân tham quan, mua sắm.

Đa số người dân được hỏi đều cho biết khá yên tâm với công tác phòng, chống dịch tại siêu thị và không còn tâm lý mua đồ ăn tích trữ vì sợ khan hiếm hàng như trước.

Có thể thấy, đến nay, các phương án phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp tục được siết chặt, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh, thương mại, nơi thường xuyên tập trung đông người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh, các trung tâm thương mại, siêu thị trong phòng, chống dịch bệnh, kinh doanh an toàn là những đóng góp quan trọng góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống người dân trong tình hình mới.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Tháng khuyến mại: Nhiều sản phẩm được giảm giá lên đến 100%

Tháng khuyến mại: Nhiều sản phẩm được giảm giá lên đến 100%

(LĐTĐ) Năm 2024, Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào các tháng 5, 7 và tháng 11. Trong đó, để kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa… các sản phẩm tham gia chương trình sẽ được các doanh nghiệp áp dụng mức khuyến mại cao nhất lên đến 100%.
Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay 7/3

Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay 7/3

(LĐTĐ) Từ 15h ngày 7/3, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 240 đồng, xăng RON 95 giảm 372 đồng; giá các loại dầu cũng giảm.
Giá vàng hôm nay (28/2): Vàng nhẫn tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay (28/2): Vàng nhẫn tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Trong khi giá vàng thế giới đang có dấu hiệu tăng nhiệt, thì sáng nay (28/2) giá vàng trong nước vẫn biến động nhẹ so với hôm qua, duy trì mức 79 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên giá vàng nhẫn tăng mạnh 400.000 đồng mỗi lượng.
Cần kiểm soát giá để việc tăng lương thật sự có ý nghĩa

Cần kiểm soát giá để việc tăng lương thật sự có ý nghĩa

(LĐTĐ) Sau thời gian “lỗi hẹn” với cải cách tiền lương, từ ngày 1/7/2024, chính sách tiền lương mới sẽ được thực hiện. Hàng triệu người hưởng lương mừng song vẫn không khỏi băn khoăn: "Làm sao ghìm được giá"?
Siêu thị tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Siêu thị tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng khi vừa trở lại thành phố làm việc, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã tung ra chương trình khuyến mại lớn “Giá luôn luôn rẻ”, với mức giảm giá trên 30%, giúp người tiêu dùng không lo về giá, mua sắm tiết kiệm.
Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

(LĐTĐ) Các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa năm nay không tăng, không có người mua trong những ngày cận kề ngày lễ tình nhân Valentine 14/2.
Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

(LĐTĐ) Khám phá bí mật đằng sau việc chọn ngày đẹp mở hàng và những ưu đãi hấp dẫn từ các nhà bán lẻ. Liệu đây có phải là cơ hội vàng cho người tiêu dùng hay chỉ là chiêu thức marketing? Đọc ngay để biết cách mua sắm thông minh, đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ trong mỗi giao dịch.
Xem thêm
Phiên bản di động