SEA Games 33 chính thức khai mạc, đánh dấu những ngày tranh tài sôi động
| Đoàn Thể thao Việt Nam bắt đầu hành trình tham dự SEA Games 33 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thăm, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Game 33 |
Lễ khai mạc SEA Games 33 đã diễn ra hoành tráng, đỉnh cao công nghệ khi sử dụng ánh sáng 3D trên phông nền sân khấu hiện đại, tái hiện các nét văn hóa truyền thống đặc sắc biểu tượng cho lịch sử Thái Lan.
![]() |
| Màn khai mạc hoành tráng, đỉnh cao. |
Chương trình nghệ thuật của Lễ khai mạc SEA Games 33 gồm 5 chương. Chương đầu đưa khán giả "quay ngược thời gian" về nguồn cội SEA Games khi Thái Lan tổ chức kỳ đầu tiên năm 1959 cũng tại Bangkok.
![]() |
| Hai vận động viên được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (Karate). |
Nước chủ nhà đã tái hiện lại những kỳ SEA Games từng diễn ra trong lịch sử. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần đầu tổ chức năm 1959 tại Thái Lan. Đất nước “xứ chùa vàng” đã tổ chức 7 kỳ SEA Games, trong đó kỳ gần nhất là vào năm 2007, cách đây 18 năm.
Chương hai thể hiện sức mạnh, tinh thần chiến đấu, thông qua nhiều công nghệ biểu diễn, âm nhạc, thể thao và ánh sáng. Với màn trình diễn mang tên "Khai màn cuộc chơi" (Ignity the game), ca sĩ Violette Wautier (người Bỉ gốc Thái) cùng rapper TwoPee là những người khuấy động sân khấu bằng giai điệu sôi động.
![]() |
| Lễ thượng cờ và cử hành Quốc ca Thái Lan. |
Chương 3 Lễ khai mạc với tên gọi "Sự kết nối của biển cả". Mặt sân Rajamangala được biến thành mặt biển khổng lồ nhờ công nghệ ánh sáng 3D. Biển khơi cũng là dòng chảy kết nối 11 nước Đông Nam Á.
Chương 4 hội tụ nhiều người Thái Lan nổi tiếng thế giới, từ vận động viên đến hoa hậu, nghệ sĩ, ngôi sao, ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công.
![]() |
| Màn rước đuốc và nghi thức thắp đuốc. |
Với tên gọi "Một nhuệ khí" (One Spirit), đây là cao trào của lễ khai mạc, với màn trình diễn tổng hòa thể thao với âm nhạc đỉnh cao trên sân khấu lớn. Màn trình diễn 11 môn võ, bao gồm Taekwondo, Muay, Karate, Kabaddi, Judo, Kickboxing, vật, Pencak silat, quyền anh, Wushu và Jujitsu đã diễn ra ấn tượng.
Tiếp nối là màn trình diễn mang tên "Chiến binh Thái Lan". Huyền thoại võ nghệ thuật Thái Lan - Buakaw Banchamek bước ra biểu diễn môn quốc võ Muay Thai của Thái Lan trên sân khấu lớn. Đây là màn trình diễn tô đậm đẳng cấp bậc thầy, sự tự tôn và trái tim chân chính của một chiến binh thực thụ.
Chương 5 với chủ đề "Chiến thắng nở rộ" (Blooming of one victory). Sân khấu đang được "đốt cháy" bởi Bambam, thành viên người Thái Lan của ban nhạc đình đám GOT7 tại Hàn Quốc.
Sau chương trình nghệ thuật là phần diễu hành của các đoàn tham dự SEA Games 33, trong đó đoàn Việt Nam và đoàn Thái Lan xuất phát sau cùng. Hai vận động viên được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (Karate).
Tiếp đến, Thủ tướng Thái Lan - Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc SEA Games 33. Sau đó là phần phát biểu của Nhà vua Thái Lan - Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua nói về tinh thần cao thượng của thể thao.
Lễ thượng cờ và cử hành Quốc ca Thái Lan được long trọng diễn ra trên sân Rajamangala. Đây là nghi thức thiêng liêng bắt đầu SEA Games 33. Ngay sau đó, Lễ thượng cờ các quốc gia tham dự SEA Games và cờ SEA Games đã diễn ra. Cùng với đó là phần tuyên thệ của vận động viên và các trọng tài.
Phần rước đuốc và nghi thức thắp đuốc ở SEA Games 33 nhận được sự chú ý. Được biết ngọn đuốc SEA Games khởi hành từ Bangkok chuyển tới Chonburi, Songkhla rồi Nakhon Ratchasima, với sự luân phiên cầm đuốc của nhiều vận động viên.
Cựu nữ võ sĩ Taekwondo 28 tuổi hai lần vô địch Olympic (2021 và 2024) - Panipak Wongpattanakit là người rước đuốc cuối cùng và châm lửa lên đài. Ngọn đuốc đã cháy trên sân Rajamangala, báo hiệu SEA Games 33 chính thức bắt đầu
SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại ba địa điểm thi đấu chính là Chonburi, Bangkok và Songkhla. Đại hội lần này dự kiến có khoảng 9.366 vận động viên tham dự, tranh tài ở 50 môn thể thao. SEA Games 33 sẽ có tổng cộng 574 bộ huy chương được trao, ít hơn 10 bộ huy chương so với kỳ SEA Games gần nhất.
Tại kỳ đại hội trên đất Thái Lan này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.165 thành viên, trong đó có 841 vận động viên, tranh tài tại 47/50 môn thi đấu. Chỉ tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là giành từ 90 đến 110 Huy chương Vàng xếp trong top 3 đoàn thể thao dẫn đầu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội lấy ý kiến chuyên gia và nguyên lãnh đạo vào văn kiện Đại hội XVIII Công đoàn Thành phố
Nâng cao nhận thức, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội lần thứ V
SEA Games 33 chính thức khai mạc, đánh dấu những ngày tranh tài sôi động
Quốc hội "chốt" doanh thu chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh
Độc đáo triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” của họa sĩ Minh Đàm
Kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại xã Phú Xuyên
Tin khác
Bayern Munich vs Sporting: Ưu thế tuyệt đối của “Hùm xám”?
Thể thao 09/12/2025 06:52
Nhận định Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Khẳng định sức mạnh tại Camp Nou
Thể thao 09/12/2025 06:46
Nhận định Wolves vs Man United: Thử thách nguy hiểm cho đội khách tại Molineux
Thể thao 08/12/2025 06:47
Fulham vs Crystal Palace: Derby London với nhiều ẩn số khó lường
Thể thao 07/12/2025 08:47
Nhận định Napoli vs Juventus: Sân nhà Maradona tiếp sức cho Napoli
Thể thao 07/12/2025 08:46
Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc
Thể thao 06/12/2025 08:42
Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng
Thể thao 06/12/2025 08:39
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Thể thao 05/12/2025 19:53
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Thể thao 04/12/2025 22:58
Nhận định Bilbao vs Real Madrid: Thử thách tại San Mames
Thể thao 03/12/2025 07:30




